Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Một lòng hướng về Việt Nam với niềm tự hào

Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) Sim Chy cho biết, dù sinh sống xa quê hương, cộng đồng bà con người gốc Việt ở Campuchia luôn một lòng hướng về Tổ quốc với niềm tự hào dân tộc. Cùng việc ổn định và phát triển đời sống, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia chú trọng giữ gìn tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ về các giá trị truyền thống, để dù ở bất cứ nơi đâu, cội nguồn dân tộc vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối.

ndo_tr_sim-chy.jpg
Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) Sim Chy. (Ảnh: HUY VŨ)

Đối với cộng đồng bà con người Việt và gốc Việt tại Campuchia, Tết Bính Ngọ 2026 có rất nhiều niềm vui mừng và phấn khởi. Bà con xa quê vui mừng chứng kiến thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện trọng đại được kỳ vọng góp phần đưa đất nước đi lên, ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no và giàu mạnh hơn. Trong kỳ Đại hội Đảng vừa qua, cộng đồng người Việt Nam và gốc Việt tại Campuchia cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước Việt Nam thông qua các chính sách, chủ trương cụ thể đối với bà con đang sinh sống ở nước ngoài.

Theo Chủ tịch KVA, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam ngày 6/2 vừa qua là sự kiện quan trọng, đem tới không khí phấn khởi cho bà con gốc Việt bước vào năm mới. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những lời thăm hỏi ân cần, thân tình tại cuộc gặp gỡ trực tiếp với bà con cộng đồng; trao đổi và nhất trí với các lãnh đạo Campuchia để tạo thuận lợi cho công dân của mỗi nước sinh sống, học tập, lao động và kinh doanh hợp pháp trong lãnh thổ của Việt Nam và Campuchia.

Ông Sim Chy chia sẻ, Ban Chấp hành KVA vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, Hội sẽ tập trung tuyên truyền, vận động bà con cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia chấp hành tốt luật pháp Campuchia và tôn trọng phong tục tập quán của người Khmer, sống hòa đồng với các cộng đồng khác. KVA sẽ cố gắng hỗ trợ con em cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được đi học tại các trường sở tại, góp phần đưa vị thế của cộng đồng người gốc Việt ngày càng lớn mạnh. Hội cũng sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị với chính quyền sở tại ở các cấp, trở thành cầu nối, duy trì và thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết, bền vững giữa nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam.

Đưa Việt Nam sánh vai các nước phát triển trên thế giới

Đã thành thông lệ, cứ vào mỗi dịp cuối năm, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk Trần Văn Năm cùng đông đảo bà con gốc Việt sinh sống tại Preah Sihanouk và các tỉnh lân cận được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk mời đến chung vui tại buổi liên hoan Tết cộng đồng. Cảm nhận chung của bà con là như đang được tận hưởng không khí Tết ở quê hương Việt Nam.

Ông Năm cho biết, trong thời gian qua, cộng đồng người gốc Việt nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk cũng luôn có những hỗ trợ, động viên kịp thời để bà con có điều kiện phấn đấu tốt hơn trên đất nước Campuchia.

ndo_tr_tran-van-nam-campuchia.jpg
Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk Trần Văn Năm. (Ảnh: HUY VŨ)

Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk chia sẻ, cộng đồng bà con gốc Việt thường xuyên theo dõi tình hình trong nước, cảm thấy rất phấn khởi khi Việt Nam đạt được những tiến bộ rất lớn trong các lĩnh vực kinh tế, đối ngoại, ổn định xã hội. Trong năm vừa qua, Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ông Năm cho biết, theo dõi qua báo chí, ông cùng bà con thấy được những gương mặt rất được kỳ vọng và mong rằng ban lãnh đạo mới của Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cũng như sự tiến bộ sẵn có. Cộng đồng bà con gốc Việt kỳ vọng rằng nhiệm kỳ tới sẽ là một nhiệm kỳ bùng nổ để phát triển, nhất là về kinh tế và tất cả mọi mặt, đưa Việt Nam cùng sánh vai tất cả những nước phát triển trên thế giới.

Thông qua báo đài, bà con theo dõi chuyến thăm mang tính lịch sử của các lãnh đạo của Việt Nam sang Campuchia đầu tháng 2 vừa qua. Bà con rất mừng về sự phát triển trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trong tất cả các lĩnh vực, mọi mặt đều được nâng lên tầm cao mới.

Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk nhận thấy, cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dành sự quan tâm rất cao tới đời sống của bà con gốc Việt. Ông cùng cộng đồng bà con hy vọng trong kỷ nguyên phát triển mới, tình hữu nghị Campuchia và Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn, đồng thời bà con người gốc Việt ở Campuchia cũng có điều kiện để sống tốt hơn.

Đoàn kết xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn

Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Battambang Trần Văn Bảo thay mặt bà con cộng đồng người gốc Việt tại khu vực Tây Bắc Campuchia bày tỏ cảm ơn về sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong những năm qua. Với sự giúp đỡ của chính quyền các cấp của địa phương, của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang cùng các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Campuchia, cộng đồng bà con gốc Việt tại địa bàn đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Những vướng mắc trong giấy tờ thủ tục pháp lý, an sinh xã hội, công ăn việc làm, học tập dần được tháo gỡ, để bà con thuận lợi ổn định cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng nước sở tại.

ndo_tr_dsc07521-6213.jpg
Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Battambang Trần Văn Bảo. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Mỗi lần tham gia Chương trình Xuân quê hương do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang tổ chức, ông Bảo cùng bà con đều vô cùng xúc động khi được hòa mình vào không khí Tết quê nhà. Ông cho biết, đây là dịp được gặp mặt đông đảo bà con để chia sẻ về những khó khăn và thuận lợi trong năm qua và bàn về cách thức hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn trong tương lai.

Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Battambang bày tỏ mong muốn bà con người gốc Việt tại địa bàn Campuchia trong thời gian tới tiếp tục tuân thủ nghiêm luật pháp nước sở tại, cùng nhau đoàn kết xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng thời, cộng đồng bà con người gốc Việt cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo chính quyền các cấp của nước sở tại và các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước trong những năm tới, để cộng đồng ngày một lớn mạnh, có những đóng góp thiết thực để phát triển đời sống, kinh tế sở tại cũng như tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước láng giềng Việt Nam và Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.