Tết cộng đồng 2026 tại Thái Lan

Hòa chung trong không khí đón Tết Bính Ngọ, chiều tối 5/2, hơn 200 kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tham dự chương trình Tết cộng đồng 2026 có chủ đề Rạng rỡ Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán ở thủ đô Bangkok.

Chương trình Tết cộng đồng 2026 với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam. (Ảnh: MINH THẮNG)
Chương trình Tết cộng đồng 2026 với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh; đại diện Trung tâm Xúc tiến, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam (VICH); đại diện các hội người Việt, hội doanh nhân, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội sinh viên, chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại Thái Lan; cùng đại diện ngoại giao đoàn và tổ chức quốc tế…

Phát biểu khai mạc Tết cộng đồng 2026, Đại sứ Phạm Việt Hùng phấn khởi chia sẻ Tết cộng đồng luôn là dịp để bà con ta thêm gắn bó, thêm sẻ chia, để dù ở xa Tổ quốc, chúng ta vẫn cảm nhận rất rõ tình đồng bào, nghĩa quê hương; khẳng định, năm 2025 có nhiều dấu mốc rất quan trọng của đất nước, mặc dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định, từng bước phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước và dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra thành công, xác định những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Trên con đường hiện thực hóa những khát vọng của đất nước, chắc chắn không thể thiếu vai trò của đồng bào ta ở nước ngoài khi quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn là: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, năm 2026 cũng là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Trải qua nửa thế kỷ, vượt qua những thách thức lịch sử, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trở thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với sự tin cậy và hợp tác ngày càng sâu rộng, với khát vọng chung vì một tương lai gắn kết và phát triển bền vững; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực ASEAN và trên thế giới.

Trong mối quan hệ tốt đẹp đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan chính là cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ tri ân sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, qua nhiều thế hệ vẫn luôn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và luôn lưu giữ tình cảm sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được bà con quan tâm gìn giữ, trông nom và tôn tạo, với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Những địa chỉ đỏ này không chỉ thể hiện lòng thành kính, tri ân của cộng đồng đối với Bác Hồ, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Thái Lan.

Đại sứ đánh giá cao việc Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan vừa qua tổ chức thành công Đại hội Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan nhiệm kỳ mới, bầu tân Chủ tịch Hội.

Tân Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán đối với kiều bào. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tân Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán đối với kiều bào. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thay mặt bà con kiều bào Thái Lan, tân Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm cảm ơn Đại sứ quán đã luôn quan tâm, đồng hành và tổ chức những hoạt động ý nghĩa, góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan.

Ông Hồ Văn Lâm khẳng định, Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, luôn hướng về quê hương, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

Đại diện bà con kiều bào tại Bangkok, ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận nhấn mạnh, chương trình Tết cộng đồng là một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc; cho rằng, đây là dịp để bà con người Việt xa quê được gặp gỡ, sum vầy, cùng hướng về Tổ quốc, về cội nguồn dân tộc, cùng gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Chủ tịch Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận Đỗ Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình Tết cộng đồng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chủ tịch Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận Đỗ Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình Tết cộng đồng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Nêu bật những kết quả mà cộng đồng người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận đạt được thời gian qua, ông Đỗ Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ.

Ông Đỗ Xuân Phúc khẳng định, bước sang năm mới, Hội Thái Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, làm tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng và Đại sứ quán, đồng thời đẩy mạnh hoạt động gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt, cùng nhau xây dựng một cộng đồng ngày càng vững mạnh và nghĩa tình.

Kiều bào tại Thái Lan trải nghiệm không gian văn hóa tại Tết cộng đồng 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào tại Thái Lan trải nghiệm không gian văn hóa tại Tết cộng đồng 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trước đó, cũng trong khuôn khổ của Tết cộng đồng 2026 tại Thái Lan, các vị khách quý và bà con kiều bào Việt Nam tại Thái Lan được trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam do VICH tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán với việc tái hiện các nét đẹp văn hóa dân gian của Việt Nam theo các chủ đề là góc thư pháp, góc tranh Đông Hồ, góc đồ chơi ký ức, góc trà đàm và khu vực hát xẩm, cũng như tổ chức hội nhảy sạp dân gian, tái hiện lại lễ hội đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam với sự hỗ trợ của Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Bà Đinh Thảo, Phó Giám đốc VICH cho biết, Thái Lan là nước thứ hai VICH tổ chức các hoạt động ở nước ngoài nhằm quảng bá và lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam ra nước ngoài. Các hoạt động cũng hướng tới việc bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, tạo trải nghiệm trực tiếp giữa công chúng và nghệ nhân.

Bà Tô Thị Đạt, kiều bào tại Bangkok, trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Bà Tô Thị Đạt, kiều bào tại Bangkok, trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân tại Thái Lan, bà Tô Thị Đạt, kiều bào tại Bangkok năm nay đã 76 tuổi cho biết, đã chọn được chữ lộc và tham gia tô chữ thư pháp.

Bà Đạt rất phấn khởi cho biết, sẽ treo chữ lộc trong nhà, coi đó là một trong những điềm may mắn của bản thân và gia đình trong năm mới.

Bà Tô Thị Đạt cho rằng, các hoạt động mà Đại sứ quán tổ chức như thế này đã làm bà nhớ đến các ký ức tuổi thơ cũng như những kỷ niệm ấm áp và đẹp đẽ về quê hương, đất nước Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ của VICH và sinh viên Việt Nam tại Thái Lan biểu diễn. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ của VICH và sinh viên Việt Nam tại Thái Lan biểu diễn. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Bà con kiều bào cũng được thưởng thức Chương trình nghệ thuật phong phú và hấp dẫn do các nghệ sĩ của VICH và sinh viên Việt Nam tại Thái Lan biểu diễn như: liên khúc Tứ quý-Trẩy hội Xuân-Đoản Xuân ca với các màn trình diễn trên nền nhạc hòa tấu của nhạc cụ dân tộc với sự phụ họa của nhóm múa thể hiện hình ảnh đặc trưng trong các lễ hội Việt Nam; Xẩm Xuân-Tuổi trẻ và đất nước với các bài hát về sự gắn kết của người Việt ở khắp mọi miền cũng như ở nước ngoài, chung tay xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới và hát múa Tết đong đầy với ý nghĩa mong muốn sự sum vầy, ấm áp, tràn đầy tình thương trong gia đình trong bầu không khí Xuân do các cháu là con cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trình diễn.

Cho đến tối khuya, Tết cộng đồng 2026 vẫn diễn ra sôi nổi với nhiều bài hát ca ngợi đất nước, chúc tụng xuân vui do các nghệ sĩ của VICH thể hiện, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của kiều bào và khách quý tham dự.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.