Ấm áp chương trình Xuân Quê hương – Tết Cộng đồng tại Ấn Độ

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ sẽ ngày càng phát triển, thịnh vượng, thành công; tiếp tục đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành tốt pháp luật sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn là cầu nối hiệu quả, vững chắc, vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Hòa chung không khí hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 6/2 (giờ địa phương), thủ đô New Delhi, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương, với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc, các tăng ni sinh đang tu tập tại Ấn Độ.

Phát biểu tại chương trình Xuân Quê hương Bính Ngọ 2026, điểm lại những dấu mốc và thành tựu của đất nước trong năm 2025, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, năm 2025, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động sâu sắc, phức tạp và khó lường, Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, năng lực thích và vị thế của mình. Theo đó, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức cao với GDP tăng trên 8%, đạt 514 tỷ USD. Kim ngạch thương mại tăng hơn 18%, đạt 920 tỷ USD, cho thấy sức bật nội tại và khả năng thích ứng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Cùng với đó, các chính sách xã hội cũng rất được coi trọng. Chỉ số hạnh phúc toàn cầu của Việt Nam liên tục tăng mạnh, hiện xếp thứ 46/143 quốc gia.

ad3.jpg
Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại chương trình Xuân Quê hương. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Chính phủ Việt Nam cũng đã miễn toàn bộ học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập, từ cấp mầm non đến hết trung học phổ thông. Đặc biệt, đất nước vừa tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Năm qua cũng chứng kiến quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ có nhiều hoạt động sôi động và thực chất.

Khẳng định năm Bính Ngọ 2026 sẽ là một năm có ý nghĩa đặc biệt - năm đầu tiên triển khai đường lối Đại hội XIV của Đảng, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho rằng, Việt Nam bước vào một chặng đường phát triển mới với tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Năm 2026 cũng là năm Việt Nam và Ấn Độ có rất nhiều kế hoạch để kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện song phương.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định rằng cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ là một phần không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực của dân tộc và là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nướ.

ad2.jpg
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chụp ảnh cùng cán bộ Đại sứ quán và các đại biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương-Tết Cộng đồng. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Nhân dịp Tết đến Xuân về, gửi lời chúc mừng năm mới tới bà con cộng đồng, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ sẽ ngày càng phát triển, thịnh vượng, thành công; tiếp tục đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành tốt pháp luật sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn là cầu nối hiệu quả, vững chắc, vun đắp tình hữu nghị và hợp giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Trong khuôn khổ Xuân Quê hương Bính Ngọ 2026, bà con cộng đồng người Việt, bạn bè Ấn Độ và khách mời đã cùng thưởng thức các món ăn dân tộc và các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.