Giai đoạn 2023-2025, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.
Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được nâng lên. Các cấp công đoàn đã thăm hỏi, hỗ trợ hơn 128.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rủi ro với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng.
Dịp Tết Nguyên đán, tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng”; "Chợ Tết công đoàn"; "Bữa cơm tất niên công đoàn" với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đã hỗ trợ gần 60.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động với trị giá hơn 42,1 tỷ đồng; hỗ trợ phiếu mua hàng giảm giá cho 8.335 đoàn viên với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.
Chương trình làm nhà ở “Mái ấm công đoàn” được triển khai sâu rộng, các cấp công đoàn tham gia hỗ trợ gia đình đoàn viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà, sửa nhà được gần 13.000 ngày công; Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho 203 hộ đoàn viên, người lao động với kinh phí hơn 7 tỷ đồng.
Công tác khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động được quan tâm; công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ của đoàn viên, người lao động. Các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chú trọng, hướng mạnh về cơ sở.
Hoạt động kiểm tra, giám sát của công đoàn được thực hiện minh bạch, hiệu quả. Công đoàn các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nhiều kiến nghị, đề xuất được cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, góp phần củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu và 3 khâu đột phá với mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, chuyên nghiệp; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung biểu dương những kết quả các cấp công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí lưu ý một số nội dung cần được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện, trọng tâm là các hoạt động của công đoàn phải lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Bên cạnh đó, chủ động tham gia với chính quyền, doanh nghiệp trong xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Tích cực đối thoại, thương lượng tập thể để cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương, phúc lợi cho công nhân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
Tiếp tục làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh, phòng chống các hiện tượng tiêu cực, vi phạm quyền lợi người lao động, đồng thời tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Đại hội đã công bố quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Triệu Tài Phong được chỉ định giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025-2030.