Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2025-2030: Tiếp tục là lá cờ đầu trong phong trào Công đoàn Petrovietnam

Ngày 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030, trong không khí thi đua hướng tới Đại hội VIII Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Dự đại hội có tham dự của 81 đại biểu, đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên, người lao động đến từ 16 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn PV GAS.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2023-2025, Công đoàn PV GAS đã hoàn thành toàn bộ 16/16 chỉ tiêu, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch; nhiều nội dung hoàn thành sớm 1-2 năm. Tổ chức Công đoàn đạt kết quả nổi bật với 500 sáng kiến, 100% người lao động được chăm lo quyền lợi-phúc lợi, 50 đoàn viên được kết nạp Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và lan tỏa các phong trào thi đua hiệu quả.

h1-pv-gas-cong-doan.jpg
Toàn cảnh đại hội.

Các kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên PV GAS, góp phần xây dựng hình ảnh người lao động “Bản lĩnh-Trí tuệ-Sáng tạo-Nghĩa tình”, tạo động lực cho sự phát triển của Tổng Công ty.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều thời cơ và thách thức mới, Công đoàn PV GAS đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ nội dung-phương thức hoạt động; tăng cường chuyển đổi số; nâng cao năng lực đối thoại-thương lượng tập thể; đồng hành cùng chuyên môn xây dựng đội ngũ người lao động “Trách nhiệm-Chuyên nghiệp-Sáng tạo-Nhân văn”; đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển PV GAS trong thời kỳ chuyển đổi năng lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS đánh giá cao, khẳng định Công đoàn PV GAS hoạt động tích cực, hiệu quả, luôn đi cùng người lao động để động viên chia sẻ, đi sau để thúc đẩy, đi trước để dẫn dắt công đoàn viên và luôn đồng hành xây dựng Tổng Công ty phát triển lớn mạnh, tiên phong dẫn dắt ngành năng lượng khí Việt Nam, là một trong những đơn vị chủ lực của Petrovietnam.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của Công đoàn và yêu cầu tổ chức Công đoàn PV GAS tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; xây dựng hệ thống công đoàn vững mạnh, đoàn viên gương mẫu; coi trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Qua đó, Công đoàn đồng hành cùng Tổng Công ty thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030.

h3-pv-gas-cong-doan.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Nét đẹp người lao động PV GAS" tại đại hội

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam, biểu dương vai trò nổi bật của Công đoàn PV GAS trong những thành tựu ấn tượng suốt 35 năm phát triển của Tổng Công ty, đồng thời đánh giá cao việc Công đoàn PV GAS luôn giữ vững vị trí dẫn đầu trong các phong trào của Công đoàn tập đoàn.

Bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, mở rộng lĩnh vực hoạt động và mục tiêu tăng trưởng hai con số, cùng nhiều thách thức đối với người lao động và tổ chức Công đoàn trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp và tác động mạnh mẽ của công nghệ-trí tuệ nhân tạo, đồng chí đề nghị Công đoàn PV GAS tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được.

Công đoàn cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cốt lõi là đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao; dẫn dắt phong trào sáng kiến-cải tiến kỹ thuật; xây dựng văn hóa sáng tạo; củng cố công đoàn cơ sở vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao năng lực quản trị.

Qua đó, xây dựng tổ chức Công đoàn PV GAS ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của người lao động và tiếp tục là lá cờ đầu trong phong trào Công đoàn Petrovietnam.

h4-pv-gas-cong-doan.jpg
Lãnh đạo Công đoàn Petrovietnam và lãnh đạo PV GAS chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn PV GAS khoá V, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa V và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Petrovietnam lần thứ VIII. Đồng chí Trần Xuân Thành tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn PV GAS; các Phó Chủ tịch gồm Lê Phước Khôi và Trịnh Văn Minh.

Với phương châm hành động “Nói ít-Nghĩ nhiều-Làm nhiều-Tốc độ nhanh-Hiệu quả cao”, cùng tinh thần "Một đội ngũ-Một mục tiêu" và theo chủ đề của Đại hội “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động PV GAS đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V, góp phần xây dựng PV GAS phát triển bền vững, vì lợi ích người lao động và sự phồn vinh của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Trước thềm Đại hội, Công đoàn PV GAS phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung-Tây Nguyên bị ảnh hưởng mưa lũ, thu được 54 triệu đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia “Nghĩa tình PV GAS”.

Có thể bạn quan tâm

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 36, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giai đoạn đầu sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số đảng viên tăng lên khiến hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách khởi sắc

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Đây là nền tảng quan trọng để ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả, dư địa của nền kinh tế đêm (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Khai thác dư địa kinh tế đêm

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kinh tế đêm không còn là câu chuyện của việc hoạt động vài tuyến phố đi bộ hay điểm vui chơi riêng lẻ, mà đang dần hình thành một hệ sinh thái dịch vụ, tạo ra nguồn thu đáng kể và mở rộng không gian tăng trưởng.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Doanh nghiệp thủy sản chủ động tái cấu trúc

Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.

Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Dịch vụ y tế gần dân hơn

Một nghịch lý tồn tại trong hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa thì chật chội, quá tải, còn nhiều cơ sở y tế bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Làm cách nào để phát huy hết công năng của các cơ sở này là bài toán đang cần lời giải đáp.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).