“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.
Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

Những năm qua, người dân trồng cam Cao Phong đã chủ động mở rộng diện tích trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, ứng dụng khoa học-kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và bảo đảm độ đồng đều của sản phẩm.

Lễ hội cam Cao Phong năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12-18/12/2025 tại xã Cao Phong với chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số”. Sự kiện dự kiến có khoảng 120 gian hàng; trong đó có 60 gian hàng triển lãm và thương mại cam Cao Phong trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm; gian hàng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp do các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh tham gia trưng bày, giới thiệu; gian hàng trưng bày các sản vật nông, lâm, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương của 4 cụm xóm, khu dân cư và 7 khu trên địa bàn xã.

Trong tuần lễ hội, sẽ diễn ra nhiều hoạt động thú vị, như: Các chương trình văn hóa nghệ thuật vào buổi tối và hoạt động vui chơi giải trí; các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; giao lưu chương trình chạy “Cao Phong Trail 2025 - Sắc Cam chinh phục đỉnh cao Bản Mừng”.

Lễ hội còn có hoạt động trải nghiệm trong vườn cam như hái cam, check-in, thưởng thức sản phẩm OCOP, VietGAP tại các vườn cam tiêu biểu, nhà trưng bày sản phẩm OCOP xã Cao Phong và các xã lân cận; đón du khách tham quan các điểm du lịch sinh thái đền Bồng Lai, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam; diễn xướng văn hóa cồng chiêng, trò chơi dân gian; tổ chức “Carnival đường phố”…

Ông Đỗ Ngọc Hà ở xóm Lãi, xã Mường Thàng cho biết: “Bắt đầu vào vụ cam, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thiện, vườn cam sẵn sàng đón du khách đến tham quan, trải nghiệm chụp ảnh, cắt cam, thưởng thức cam và các món ăn tại đây. Xác định đi theo hướng sản xuất cam gắn với du lịch, chúng tôi phải áp dụng các quy trình chăm sóc nghiêm ngặt như trồng cam hữu cơ để thu hút du khách đến trải nghiệm”.

Lễ hội là dịp để quảng bá, giới thiệu nhãn hiệu, thương hiệu cam Cao Phong đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận chỉ dẫn địa lý. Theo ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Phong, việc được công nhận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến tích cực của các cấp, ngành và toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát triển thương hiệu cam Cao Phong; quảng bá sâu rộng về xuất xứ địa lý, thương hiệu cam Cao Phong, quảng bá hình ảnh xã Cao Phong nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung đến bạn bè, du khách gần xa.
Ông Hoàng Văn Lương, Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường của Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình cho biết, đơn vị đang quản lý khoảng 390 ha cây có múi (với 1.600 hộ nhận khoán); trong đó có 170 ha đang trong thời kỳ kinh doanh. Các giống chủ lực là cam lòng vàng (chiếm 70%) và cam Canh (khoảng 20%).

Hiện tại, các hộ dân đều thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Nông trường Cao Phong cũng liên tục tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật xử lý đất, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng bệnh, đặc biệt là ưu tiên các phương pháp phòng trừ tổng hợp (IPM) và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vi sinh.

Cam Cao Phong được xem là loại hoa quả ngon, an toàn, chất lượng luôn được người tiêu dùng đánh giá cao, thị trường ưa chuộng, giúp cây cam tiếp tục giữ vững vị thế là cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao, là cây làm giàu của bà con. Du khách Hoàng Văn Hùng đến từ Hà Nội cho biết, cam có hương vị đặc trưng khó lẫn với các loại khác.

Mẫu mã đẹp, vỏ mỏng, mầu vàng tự nhiên, khi bóc toát lên mùi thơm dịu đặc trưng của vùng đất Cao Phong. Nhiều năm nay, chính quyền các xã đã tăng cường, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý, giúp cam Cao Phong tạo niềm tin vững chắc với người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh quảng bá qua hội chợ, sàn thương mại điện tử và liên kết chuỗi tiêu thụ ổn định với doanh nghiệp, siêu thị. Nhờ chiến lược phát triển đồng bộ, cam Cao Phong không chỉ giữ vững thương hiệu đặc sản vùng miền mà còn mở rộng thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu.

Hiện nay, Cao Phong có tới 6 loại giống là: Cam lòng vàng, cam V2, cam Canh, cam Xã Đoài, quýt Ôn Châu, quýt Hà Giang. Người dân sản xuất cam Cao Phong đã rất thành thạo áp dụng các quy trình công nghệ kỹ thuật cao, từ công tác chọn giống, chăm sóc cây, quả.

Nhờ áp dụng phong phú nhiều giống cam cho nên thời gian gối vụ diễn ra rất dài. Một vụ cam bắt đầu thu hoạch từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, vì vậy sản phẩm cam Cao Phong gần như có quanh năm để cung cấp ra thị trường và phục vụ khách du lịch.

Tổng diện tích cây có múi toàn huyện Cao Phong (cũ) hiện hơn 1.135 ha; trong đó, diện tích cây cam là 879,21 ha, năng suất khoảng 302 tạ/ha, sản lượng đạt 20.348 tấn; diện tích cam trồng mới tăng 164 ha so với đầu năm 2024; diện tích cây quýt là 9,62 ha, năng suất đạt 202 tạ/ha, sản lượng là 194,32 tấn; diện tích cây bưởi là 218,82 ha, năng suất 169 tạ/ha, sản lượng 3.698 tấn. Cam vẫn là cây chủ lực làm giàu cho bà con nơi đây. Mỗi niên vụ, các gia đình trồng cam đạt thu nhập bình quân 300-400 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".