Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật biên giới

Chiều 4/12, tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra cuộc Hội đàm định kỳ lần thứ 25 giữa Đoàn đại biểu Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, Việt Nam và Đoàn đại biểu Bộ đội biên phòng khu Mông Tự, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Quang cảnh buổi hội đàm.
Quang cảnh buổi hội đàm.

Cuộc hội đàm được diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được trong hợp tác quản lý bảo vệ biên giới, giải quyết các sự kiện biên giới từ tháng 11/2024 đến nay.

Theo đó, hai bên đã tích cực quán triệt, thực hiện nghiêm ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liền đã được Chính phủ hai nước Việt Nam-Trung Quốc ký kết; thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 24/10/2024 và tinh thần biên bản các lần hội đàm định kỳ, luân phiên giữa hai bên.

Hai bên đã tăng cường công tác quản lý biên giới; kiên trì phối hợp xử lý các sự kiện biên giới trên cơ sở có tình, có lý, văn minh, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới như: Xâm hại đường biên giới, mốc quốc giới, vật đánh dấu đường biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu... đẩy mạnh quản lý, kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình trên biên giới.

bp2.jpg
Ký kết biên bản Hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất trong thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin, tình hình liên quan, kịp thời phối hợp xử lý, giải quyết ổn thỏa các sự kiện biên giới; hai bên nhất trí tăng cường thực hiện cơ chế đường dây điện thoại nóng giữa các đơn vị đối đẳng theo cơ chế hợp tác đã được ký kết, theo các đầu mối liên lạc, đồng thời nghiên cứu mở rộng các hình thức liên lạc khác như email… để kịp thời trao đổi thông tin, xử lý, giải quyết kịp thời các sự kiện biên giới.

Tiếp tục củng cố, phát huy chế độ hội đàm, tuần tra song phương định kỳ, đột xuất ở các cấp đã được xác định, không ngừng làm sâu sắc và hoàn thiện cơ chế, nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức; thiết thực chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhân dân hai bên biên giới nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành các quy định, chính sách về biên giới quốc gia.

Đối với cư dân hai bên biên giới vi phạm pháp luật qua biên giới, lấy biện pháp giáo dục thuyết phục là chính, không xâm phạm tính mạng, tài sản và tinh thần của người vi phạm.

Hai bên phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền, phát tờ rơi, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới. Tham mưu chính quyền địa phương tiếp tục triển khai mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Các hoạt động này nhằm thiết thực làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị và mối quan hệ gắn bó lâu đời của nhân dân hai nước, tạo cơ chế thuận lợi cho cư dân biên giới hai bên qua lại thăm viếng lẫn nhau, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quần chúng nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển phồn vinh.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.