Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh với vai trò là điểm tựa vững chắc đã khơi dậy các phong trào, gắn kết hội viên, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và nông thôn bền vững.

Sau hợp nhất, hội nhanh chóng xây dựng mạng lưới tổ chức rộng khắp với 99 cơ sở hội, 2.723 chi hội và hơn 387 nghìn hội viên. Phong trào hội khơi dậy tinh thần thi đua và gắn kết cộng đồng nông dân, kết nối vùng đồng bằng công nghiệp với miền trung du giàu tiềm năng nông nghiệp tạo nên không gian phát triển đa dạng, giàu bản sắc cho nông nghiệp tỉnh.

Một trong những điểm sáng là phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” thu hút hơn 300 nghìn lượt đăng ký mỗi năm, với gần 175 nghìn hộ đạt danh hiệu. Phong trào không chỉ khuyến khích sản xuất mà còn tôn vinh những tấm gương tiêu biểu.

Anh Nguyễn Thanh Liêm ở xã Việt Đoàn là một thí dụ điển hình. Là “nhà khoa học của nhà nông”, anh đã sáng chế máy gieo hạt cải tiến từ sắt vụn, giúp cả xóm tiết kiệm công lao động. “Tôi nghĩ nông dân không chỉ sản xuất giỏi mà còn có thể sáng chế ra các phương tiện máy móc.

Nhìn bà con phấn khởi, tôi thấy nghề nông rất đáng tự hào”, anh Liêm cho biết. Tương tự, ông Hoàng Đình Quê ở phường Tân An áp dụng mô hình chăn nuôi lợn theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, đạt thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên.

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh định hướng cho hội viên khai thác thế mạnh địa phương để phát triển sản phẩm chủ lực như vải thiều Lục Ngạn, thương hiệu nổi tiếng xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia với kết quả tiêu biểu cho cách tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Cùng với đó, hội hỗ trợ chuẩn hóa sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiếp cận sàn thương mại điện tử. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đã mang lại hàng trăm sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 4 sao, không chỉ là hàng hóa mà còn là “đại sứ văn hóa” của vùng Kinh Bắc...
Những liên kết vùng này giúp nông sản vươn xa, nâng cao chất lượng và thương hiệu. Để giải quyết các vấn đề thách thức như tư duy sản xuất nhỏ lẻ, ứng dụng công nghệ chưa đồng đều, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, công tác chuyển đổi số được coi là mũi nhọn đột phá.

Hội tổ chức hơn 187.000 hội viên tham gia Nền tảng số Nông dân Việt Nam. Đến năm 2030 đặt mục tiêu 70% hội viên được trang bị kỹ năng số, hàng nghìn hộ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Ngoài ra, hội phấn đấu thành lập thêm 200 tổ hợp tác, 50 hợp tác xã, gắn kết với doanh nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Điển hình tại Hội Nông dân xã Phù Lãng gồm 15 chi hội và 3.641 hội viên, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại đây thu hút 5.800 lượt đăng ký với 5.600 lượt đạt danh hiệu; hỗ trợ xây dựng 21 sản phẩm OCOP, trong đó có 18 sản phẩm đạt 3 sao, 3 sản phẩm đạt 4 sao.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh chú trọng công tác an sinh xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những năm qua, hội vận động hơn 1,29 tỷ đồng và gần 6.000 ngày công để xóa 153 nhà tạm, trao tặng hàng chục căn nhà “Nghĩa tình nông dân”, hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế, bò giống và sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo.

Đồng thời khuyến khích sáng tạo, biến ý tưởng nhỏ thành sản phẩm thực tiễn, lan tỏa tinh thần đổi mới. Đặc biệt, hội góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với 236 mô hình bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và bảo tồn lễ hội truyền thống.

Những nỗ lực này không chỉ xây dựng kinh tế mà còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần, đưa hội thành điểm tựa tin cậy cho hàng trăm nghìn hội viên. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hoàng Trung cho biết: “Sự chuyển mình của nông dân Bắc Ninh không chỉ dừng ở con số mà còn ở tinh thần tự tin, sáng tạo, hội nhập.

Từ những mô hình chăn nuôi tuần hoàn đến sản phẩm OCOP xuất khẩu, người nông dân đang làm chủ công nghệ, thị trường, từ đó góp phần đưa quê hương phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh”.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".