Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.
Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Vì hạnh phúc nhân dân

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn hiện có 547 hội viên, chiếm tỷ lệ 16,07% quân số toàn lực lượng. Các nữ chiến sĩ Công an Lạng Sơn đều được đánh giá bản lĩnh, chắc nghiệp vụ, đảm việc nhà; nhiều chị em còn là những cá nhân tiêu biểu của tập thể, đơn vị.

Thời gian qua, các cấp hội đã triển khai hiệu quả công trình “Đưa thông tin về cơ sở” gắn với hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đồng bào vùng biên giới đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây lũ lụt, toàn xã Yên Bình có 2.500 hộ dân tại 22 thôn bị cô lập nhiều ngày; 2.230 ha cây trồng, hoa màu hư hại, hơn 5.400 con lợn và 50.000 con gia cầm bị cuốn trôi, tổng thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng. Sau thiên tai, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nguy cơ bùng phát dịch bệnh tăng cao.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lạng Sơn, trong đó có Hội Phụ nữ đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh, phát thuốc và trao quà miễn phí cho người dân. Bà Phạm Thị Sài, xóm Lý, xã Yên Bình xúc động cho biết: “Sau trận lũ, nhà tôi bị ngập, mất hết đồ đạc.

Hôm nay được các bác sĩ và các cô công an về tận nơi khám bệnh, phát thuốc và tặng quà, tôi cảm thấy được quan tâm, an ủi rất nhiều”. Theo Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, những hoạt động này không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an tỉnh, trong đó có các nữ chiến sĩ.

Những “người mẹ” mang sắc phục xanh

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2022, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được phát động và triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Hưởng ứng phong trào nhân văn và ý nghĩa đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu” cùng chương trình “Ngày mai tươi sáng”, qua đó phối hợp với các tổ chức, cá nhân đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, động viên, thăm hỏi thường xuyên đối với 62 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo chân các nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn tới thăm một số cháu nhỏ là con của phạm nhân đang học tập cải tạo tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với trường hợp cháu Nguyễn Hải Đăng sinh năm 2023, có mẹ là phạm nhân Chu Nhật Lệ sinh năm 1994, quê ở Na Sầm. Cả hai vợ chồng đều bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn không có ai trông nom cho nên cháu phải theo mẹ vào trại từ tháng 3/2025. “Ở đây các cán bộ quản giáo thương con em lắm, trộm vía cháu ít ốm, nếu ốm các bác sĩ của trại cũng chăm sóc ngay. Dù cháu luôn được các cán bộ quan tâm, nhưng trong này con chẳng được đi đâu chơi, chẳng được tiếp xúc với xã hội bên ngoài…

Nếu ở ngoài có khi con đã được đi học rồi ạ”, phạm nhân Lệ khẽ thở dài lẫn trong tiếng khóc của sự ân hận vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Theo Đại úy Phùng Thị Oanh, Phó Trưởng ban Phụ nữ, Công an tỉnh Lạng Sơn, từ sau đại dịch Covid-19, các cấp hội đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Ngày mai tươi sáng” rộng khắp, trong đó có việc hướng tới các đối tượng là phạm nhân đang thi hành án.

“Việc thực hiện chương trình đã để lại nhiều giá trị nhân văn, lan tỏa tình yêu thương, trao cơ hội và đánh thức nhiều phạm nhân tự nhận thức, có khát vọng, chịu khó học tập cải tạo để sớm hoàn lương, trở về hòa nhập cộng đồng”, Đại úy Oanh cho biết thêm.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, góp phần hỗ trợ nhân dân và phát triển kinh tế- xã hội vùng biên giới.

Theo đó, các cấp hội phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Thanh Lòa, Bình Nghi… tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho phụ nữ và nhân dân khu vực biên giới; tặng hơn 100 con giống, 4.000 cây thông giống, hỗ trợ kinh phí cho phụ nữ nghèo tổng giá trị hơn 500 triệu đồng và xây dựng đường kiểm tra cột mốc 1227 cùng trên địa bàn xã Mẫu Sơn; trồng 300 cây đào tại đường tuần tra biên giới thuộc xã Kiên Mộc…

Để tiếp tục xây dựng tổ chức hội hoạt động hiệu quả trong bối cảnh mới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn xác định tập trung phát huy tính tự chủ, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của phụ nữ Công an tỉnh.

“Chúng tôi quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà công tác hội, phong trào phụ nữ đã đề ra, qua đó góp phần cùng toàn lực lượng Công an Lạng Sơn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, Đại úy Phùng Thị Oanh cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".