Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn Báo Nhân Dân

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2023-2025 là minh chứng sinh động cho truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn cũng như toàn thể cán bộ, viên chức, đoàn viên, người lao động Báo Nhân Dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh, trao Bằng khen tặng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn tại Báo Nhân Dân.
Đồng chí Lê Quốc Minh, trao Bằng khen tặng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn tại Báo Nhân Dân.

Chiều 1/12, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Công đoàn Báo Nhân Dân tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Báo Nhân Dân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 148 đại biểu.

Dự đại hội có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Quang Hưởng.

z7281624632312-3a91643959dc057ff19c17dcb36e3618-2029.jpg
Đại biểu dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đánh giá cao nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Nhân Dân tạo điều kiện làm việc, từng bước đầu tư nâng cao điều kiện vật chất và tinh thần, giúp cán bộ, viên chức, người lao động yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhất là đổi mới, sáng tạo trong nội dung và hình thức tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên công đoàn Báo Nhân Dân và các đoàn viên từ Truyền hình Nhân Dân và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn sát nhập vừa qua.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua do Công đoàn phát động khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn cơ quan; phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai sâu rộng phong trào “Mỗi phóng viên một sáng kiến, mỗi ban một chuyên đề đổi mới”, gắn với các phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn”.

Qua đó, nhiều sáng kiến và giải pháp công nghệ đã được áp dụng hiệu quả trong quy trình sản xuất, xuất bản báo chí, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, mở rộng diện tiếp cận bạn đọc, đồng thời tăng cường năng lực số cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

z7281624592899-c6e37f7f9b934d6a586640d7bae98326-9754.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Tổng Biên tập đặc biệt nhấn mạnh điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Báo Nhân Dân trong nhiệm kỳ qua đó là công tác an sinh xã hội, thiện nguyện, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Nổi bật như: trao tặng hàng chục căn nhà tình nghĩa tại các tỉnh: Lâm Đồng, Cần Thơ, Đăk Lăk, Khánh Hòa; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Na Hang (trước đây) của tỉnh Tuyên Quang; phát động cán bộ, người lao động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ... với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, cùng nhiều hoạt động xã hội hóa khác hướng về các địa phương khó khăn.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Quốc Minh yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Báo Nhân Dân cần nỗ lực hơn nữa nhằm bảo đảm đời sống cán bộ, viên chức, người lao động; tiếp tục đổi mới phương thức vận động đoàn viên, lấy lợi ích thiết thực làm trung tâm; Tăng cường công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên bằng các hoạt động hiệu quả, nhân văn; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong các đơn vị, nhất là các nhà in.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quang Hưởng cho biết: Công đoàn Khoa học-Công nghệ Việt Nam là công đoàn ngành trung ương thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với bề dày truyền thống 78 năm. Thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, Công đoàn Khoa học-Công nghệ Việt Nam đã tiếp nhận nhiều đơn vị từ Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong đó có Công đoàn Báo Nhân Dân.

z7281627152257-cba8afbdeddf3817c66cc3d603bd573f-465.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực của Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Quang Hưởng phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực của Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định: Công đoàn Báo Nhân Dân là một trong những đơn vị mạnh, đã tích cực và chủ động tham gia, hưởng ứng các phong trào, các hoạt động do Công đoàn Khoa học-Công nghệ Việt Nam tổ chức.

Tại Lễ Tôn vinh người lao động tiêu biểu và biểu dương cán bộ công đoàn xuất sắc với chủ đề Hành trình Khát vọng 2025, Công đoàn Báo có hai cán bộ công đoàn xuất sắc và bốn người lao động tiêu biểu được tôn vinh, biểu dương.

Tại Lễ Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, tại Đại hội Thi đua yêu nước Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2020-2025, Công đoàn Báo Nhân Dân và hai cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, hàng năm, Công đoàn Báo Nhân Dân được Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp Công đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân nhận được bằng khen của Công đoàn Khoa học-Công nghệ Việt Nam.

Những kết quả trên là minh chứng sinh động cho truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến của tập thể Ban Chấp hành cũng như toàn thể cán bộ, viên chức, đoàn viên, người lao động Báo Nhân Dân.

Bước vào nhiệm kỳ mới, đất nước ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển trên nền tảng kinh tế số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đảng và Nhà nước đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành khoa học-công nghệ: chuyên nghiệp, sáng tạo, thích ứng nhanh và hiệu quả.

z7281624612197-53eec0fec3ca5338f9ccb8fc12b0f4cc-8203.jpg
Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Báo Nhân Dân nhiệm kỳ 2023-2025 Kiều Thanh Bình phát biểu tại đại hội.

Trước bối cảnh đó, đồng chí Phạm Quang Hưởng đề nghị Công đoàn Báo Nhân Dân tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động;

Phối hợp với chuyên môn tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng sản xuất mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, bản lĩnh và uy tín, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo của tổ chức công đoàn trong thời đại số. Ban chấp hành Công đoàn Báo phải thật sự là trung tâm đoàn kết, là tiếng nói của người lao động.

Trong bối cảnh cả nước đang tập trung triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, với vị thế là một đơn vị mạnh, giàu truyền thống trong ngành báo chí, đồng chí Phạm Quang Hưởng đề nghị Công đoàn Báo Nhân Dân cần chủ động triển khai chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn;

Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Mỗi phóng viên một sáng kiến, mỗi ban một chuyên đề đổi mới”, gắn với tập trung đẩy mạnh phong trào “Thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, phong trào "Bình dân học vụ số", phong trào “Chuyển đổi số để làm việc tốt hơn”, tạo môi trường để mỗi đoàn viên phát huy năng lực, trí tuệ, góp phần đồng hành cùng chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị hiện đại, năng suất và sáng tạo.

image-1.jpg
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Quang Hưởng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Báo Nhân Dân khóa XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với ý thức trách nhiệm cao và tinh thần: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên...

Có thể bạn quan tâm

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.