Sun Group là nhà đầu tư Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 4/3 phê duyệt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết, với tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Tập đoàn Sun Group) được lựa chọn là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết, với tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (thuộc Tập đoàn Sun Group) được lựa chọn là nhà đầu tư xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết, với tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Việc xây dựng Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết không chỉ là dự án hạ tầng mới mà còn là “mảnh ghép” tiếp theo trong chiến lược mà Sun Group vẫn luôn kiên định trong gần hai thập kỷ qua: Đưa Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam.

Quyết định được ban hành trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và các bước thẩm định theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, sân bay được kỳ vọng là bệ phóng cho du lịch Lâm Đồng phát triển, rút ngắn thời gian di chuyển, giúp Mũi Né kết nối trực tiếp với cả nước và quốc tế.

Đồng thời, dự án cũng được xem là động lực kết nối kinh tế vùng, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn vào dịch vụ nghỉ dưỡng, thương mại, bất động sản, tạo thêm nhiều việc làm cho địa phương. Sân bay còn đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không khu vực nam trung bộ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường khả năng kết nối với các địa phương lân cận và quốc tế.

Việc được chấp thuận là nhà đầu tư xây dựng Cảng Hàng không dân dụng Phan Thiết tiếp tục mở rộng dấu ấn của Sun Group trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam.

ndo_c_phoi-canh-cang-hang-khong-dan-dung-phan-thiet.jpg
Phối cảnh Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.

Năm 2018, tập đoàn Sun Group đã đầu tư và vận hành Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho sự tham gia của kinh tế tư nhân vào phát triển hạ tầng hàng không quốc gia.

Ngày 1/1/2026, Sun Group tiếp tục đảm nhận vai trò quản lý và khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Việc tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển hạ tầng hàng không gắn với điểm đến đảo Ngọc - hòn đảo đang khẳng định vị thế một trung tâm du lịch quốc tế mới của thế giới, với hệ thống hạ tầng đồng bộ, đa dạng trải nghiệm, được quy hoạch bài bản.

Sau chuyển giao, khi liên tiếp lập đỉnh tăng trưởng mùa cao điểm Tết Nguyên đán với lượng chuyến bay và hành khách kỷ lục, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc vẫn kiểm soát tốt áp lực vận hành thông suốt, khẳng định năng lực điều hành và phối hợp đồng bộ, không gián đoạn. Việc duy trì vận hành ổn định giữa áp lực cao điểm được xem là nền tảng quan trọng để sân bay Phú Quốc tiếp tục đà tăng trưởng cho giai đoạn mới, hướng tới Hội nghị APEC 2027.

Cùng với đó, Sun Group hiện đang tham gia vào công tác nghiên cứu và quy hoạch phát triển hàng không tại một số địa phương trên cả nước. Ngày 26/5/2025, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã thống nhất chủ trương tiếp nhận hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sun Group đề xuất thực hiện. Đầu năm 2026, theo đề nghị của tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng cũng thống nhất tiếp nhận hồ sơ Sun Group tài trợ quy hoạch Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc tài trợ nghiên cứu quy hoạch nhằm góp phần định hướng phát triển hạ tầng hàng không cho những điểm đến du lịch đặc biệt của Việt Nam.

Song song, Sun Group cũng từng bước mở rộng hệ sinh thái hàng không theo hướng đồng bộ từ hạ tầng đến dịch vụ, nhằm nâng cao năng lực kết nối cho các điểm đến du lịch của Việt Nam. Năm 2022, Tập đoàn ra mắt Sun Air, hãng hàng không chung phân khúc hạng sang đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2025, Sun Group chính thức ra mắt Sun PhuQuoc Airways (SPA), hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam được đặt tên theo một hòn đảo, với cam kết chiến lược: Đồng hành cùng sự phát triển của đảo Ngọc, góp phần đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế hấp dẫn, trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực.

Từ đầu tư phát triển mạng lưới điểm đến du lịch-nghỉ dưỡng-giải trí, tới đầu tư xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống các sân bay, hãng hàng không, một bức tranh hệ sinh thái hàng không-du lịch đang dần được Sun Group hình thành, góp phần quan trọng trong việc nâng tầm năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Giàn khoan dầu khí trên biển của Petrovietnam.

Phát huy lợi thế chuỗi, tạo dư địa tăng trưởng dầu khí

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp dầu khí đã khẩn trương quay lại sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm cán đích các mục tiêu. Cùng với đó, không ngừng tìm kiếm giải pháp, động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng, gia tăng hiệu quả hoạt động.

Tập trung vận hành bảo đảm an toàn điện mùa khô.

EVNGENCO1 tập trung chuẩn bị phương án vận hành cao điểm mùa khô năm 2026

Hệ thống điện chuẩn bị bước vào cao điểm mùa khô năm 2026 với dự báo nắng nóng gia tăng và có thể sẽ gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tại giao ban tháng 3, Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) yêu cầu dồn lực chuẩn bị cao điểm mùa khô, bảo đảm an toàn và nâng độ khả dụng, hệ số đáp ứng các tổ máy.

PV Gas chủ động thu xếp nguồn cung, bảo đảm đủ nguồn khí hóa lỏng cho thị trường trong nước.

Bảo đảm cung ứng đủ nguồn khí hóa lỏng cho thị trường trong nước

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) cho biết, trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông đang leo thang, diễn biến phức tạp, đơn vị đã chủ động, tích cực thu xếp nguồn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), bảo đảm đủ nguồn khí cung ứng cho thị trường trong nước trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 4/3: Cầu bắt đáy cuối phiên, VN-Index đảo chiều bật tăng hơn 5 điểm

Phiên giao dịch ngày 4/3, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co. Dòng tiền bắt đáy đổ mạnh vào nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí vào cuối phiên đã giúp VN-Index đảo chiều ngoạn mục, bật tăng hơn 50 điểm từ vùng đáy và khép lại phiên trong sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,13 điểm, lên mức 1.818,27 điểm.