Sun Group chính thức tiếp nhận, vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Chiều 1/1, tại Lễ công bố tiếp nhận vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group chính thức đảm nhận vai trò quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại diện Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (SAC, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group), chính thức đón nhận Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không từ Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn.
Đại diện Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (SAC, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group), chính thức đón nhận Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không từ Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Đại diện Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (SAC, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group), đã chính thức đón nhận Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không từ Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn. Thiếu tướng Lê Hồng Thái, Phó cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh và Phó cục trưởng Hàng không Việt Nam Đào Xuân Hoạch cũng trao Quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không cùng Giấy chứng nhận khai thác Cảng hàng không cho SAC.

Việc hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết là cơ sở để đơn vị chính thức vận hành Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc theo mô hình quản trị mới ngay từ ngày đầu năm 2026.

Phát biểu ý kiến tại lễ công bố, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết, những năm gần đây, ngành hàng không Việt Nam phát triển mạnh mẽ, sản lượng vận tải hàng không năm 2025 đạt 83,5 triệu hành khách, khoảng 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10,7% và 18,5%. Nhiều cảng hàng không hiện đang quá tải, cần thu hút huy động nhiều nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Trong quá trình phát triển Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẳng định vai trò tiên phong quan trọng trong việc quản lý khai thác, bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, du lịch và đưa Phú Quốc thành điểm đến hấp dẫn, quen thuộc trên bản đồ thế giới.

ndo_br_ong-le-anh-tuan-thu-truong-bo-xay-dung-3097.jpg
Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn.

“Phú Quốc là nơi đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2027 (APEC 2027), mở ra nhu cầu rất cao về kết cấu hạ tầng, sản phẩm du lịch hiện đại, mang tầm cỡ quốc tế. Sau khi tiếp nhận Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Công ty Cảng hàng không Mặt Trời cần phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực hiện đại tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng, công nghệ, chất lượng dịch vụ, theo mô hình hiện đại xanh - thông minh, lấy khách hàng làm ưu tiên phục vụ, thể hiện hình ảnh Việt Nam hội nhập, năng động, phát triển”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu.

Tiếp nhận bàn giao trong bối cảnh Phú Quốc đang trong mùa cao điểm du lịch, SAC xác định ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện tại là bảo đảm hoạt động khai thác hàng không an toàn, ổn định, thông suốt, đồng thời từng bước tinh chỉnh và nâng cấp các điểm chạm dịch vụ. Trong giai đoạn này, đơn vị vận hành tập trung rà soát, chuẩn hóa các quy trình khai thác hiện hữu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng tiện ích thiết thực.

ndo_br_cang-hang-khong-quoc-te-phu-quoc-se-tro-thanh-cua-ngo-an-tuong-hien-dai-tien-nghi-tai-dao-ngoc.jpg
Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ là "cửa ngõ" ấn tượng, hiện đại của "đảo Ngọc".

Cụ thể, ngay từ ngày 1/1, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức triển khai thu phí không dừng ePass (hợp tác cùng Viettel), giúp giải quyết ùn tắc cục bộ, rút ngắn thời gian di chuyển và mang lại sự thuận tiện cho hành khách ngay từ khâu tiếp cận sân bay; góp phần cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh đô thị.

Dịch vụ Wi-Fi miễn phí lần đầu tiên được cung cấp trên toàn bộ khu vực nhà ga, giúp hành khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, dễ dàng kết nối Internet, tra cứu thông tin điểm đến, dịch vụ du lịch và thực hiện các thủ tục nhập cảnh điện tử (e-Visa). Đồng thời, hệ thống ăng-ten tăng cường tín hiệu 4G/5G tại sân bay cũng được triển khai mới, nâng cao khả năng kết nối liền mạch và ổn định trong suốt hành trình.

Bên cạnh đó, hệ thống màn hình hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) được bổ sung kịp thời cả về số lượng và tối ưu giao diện, hiển thị rõ ràng, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết, giúp hành khách chủ động hơn trong quá trình di chuyển và làm thủ tục tại sân bay.

SAC cũng tập trung kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực hiện hữu, mục tiêu vừa bảo đảm sự am hiểu quy trình của đội ngũ nhân viên lâu năm, vừa thổi luồng gió mới về văn hóa dịch vụ, giúp mỗi nhân viên trở thành một đại sứ thân thiện, mang lại trải nghiệm cảm xúc và ấm áp cho du khách.

Theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giao đất triển khai dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (quy mô hơn 800ha, tiêu chuẩn 4E ICAO), Sun Group đang khẩn trương thi công các hạng mục trọng điểm nhằm phục vụ APEC 2027. Dự án bao gồm: đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, cùng việc mở rộng sân đỗ và hạ tầng phụ trợ.

Khi các công trình thuộc giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2027, công suất sân bay sẽ được nâng lên 20 triệu hành khách/năm. Lúc này, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ sở hữu đầy đủ không gian và tiện ích để tích hợp các trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, văn hóa và giải trí cao cấp, thực sự trở thành một "Destination Airport" (sân bay điểm đến) đúng nghĩa.

Với lộ trình phát triển được phân kỳ rõ ràng, giai đoạn vận hành ổn định và nâng cấp trong ngắn hạn, gắn với giai đoạn đầu tư mở rộng trong dài hạn, sự tham gia của Sun Group hứa hẹn sẽ đưa Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong hệ sinh thái du lịch - dịch vụ đẳng cấp, tương xứng với tiềm năng của Đảo Ngọc.

Theo dự báo, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, tổng số chuyến bay đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đạt 288 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, số chuyến bay quốc tế đạt 147 chuyến, tăng 23% so với cùng kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Việc chuyển dịch sang sử dụng nhiên liệu sinh học không chỉ là xu thế toàn cầu mà còn là yêu cầu nội tại của nền kinh tế.

Đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt do tác động từ các yếu tố địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng, yêu cầu chủ động đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng sạch đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 100 nghìn lít dầu D.O trên biển ngày 16/1.

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia kiểm tra công tác chống buôn lậu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Chiều 17/4, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) đến kiểm tra công tác chống buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu trên vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý.

Ảnh minh họa.

VN-Index giảm nhẹ dưới áp lực nhóm bất động sản, khối ngoại quay lại mua ròng

Phiên giao dịch ngày 17/4, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phân hóa. Sắc xanh xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, song chưa đủ bù đắp áp lực giảm từ nhóm bất động sản, khiến VN-Index giảm nhẹ 2,66 điểm. Thanh khoản toàn thị trường suy giảm, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng nhẹ trên cả 3 sàn.

Lão nông Ba Rô xây dựng thương hiệu bưởi da xanh mang tên "BR99".

Người “đánh thức” thương hiệu bưởi da xanh

Bưởi da xanh từ lâu đã trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Long không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính. Từ hơn 20 năm trước, lão nông Đặng Văn Rô đã đăng ký xây dựng thương hiệu với tên gọi "BR99" đặt nền móng cho bưởi da xanh vươn xa.

Quang cảnh cuộc họp.

Định hình mô hình quản trị thuế thông minh cho giai đoạn mới

Nhằm thảo luận các nội dung trọng tâm nhằm định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số trong giai đoạn mới, ngày 16/4, Cục trưởng Mai Xuân Thành chủ trì cuộc họp trao đổi về kế hoạch, phương án triển khai và chiến lược chuyển đổi số ngành thuế giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cái bắt tay hợp tác giữa 2 tên tuổi lớn là Sun Group và Gold Mantis sẽ xác lập chuẩn mực mới cho kiến trúc nội thất tại Việt Nam.

Sun Group ký biên bản ghi nhớ trị giá 2,3 tỷ USD hợp tác với “ông lớn” thiết kế nội thất của Trung Quốc

Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trị giá 2,3 tỷ USD cùng Gold Mantis - thương hiệu thiết kế và trang trí nội thất số một Trung Quốc và nổi danh toàn cầu, Sun Group một lần nữa khẳng định chiến lược “đứng trên vai những người khổng lồ” để xác lập chuẩn mực mới cho kiến trúc nội thất tại Việt Nam.

Ông Danny Le, Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan High-Tech Materials phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 diễn ra ngày 16/4.

Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của Masan High-Tech Materials

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang bước vào giai đoạn bùng nổ, Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (MSR) khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các khoáng sản chiến lược.

(Ảnh minh họa: FXEmpire)

Sáng 17/4: Giá bạc trong nước giảm nhẹ

Sau khi vượt ngưỡng 80 USD/ounce, giá bạc thế giới đêm qua quay đầu giảm về 77 USD/ounce, hiện đang giao dịch quanh mức 79 USD/ounce. Cùng chung xu hướng với thị trường thế giới, giá bạc ở cả chiều mua và bán tại các đơn vị kinh doanh trong nước đồng loạt giảm nhẹ.

Khu vực đô thị Biên Hòa-Long Thành-Nhơn Trạch là vùng động lực chính của thành phố Đồng Nai thời gian tới.

Bài 3: Những trục động lực chính

Một trong những vùng động lực phát triển chính của Đồng Nai là khu vực đô thị Biên Hòa-Long Thành-Nhơn Trạch. Với nền tảng công nghiệp vững chắc, đô thị hóa nhanh, hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ, nơi đây tiếp tục là trục phát triển quan trọng hàng đầu của thành phố Đồng Nai thời gian tới.

Mạng lưới điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội An Giang tích cực cho dân vay vốn thuận lợi , kịp thời.

Lan tỏa sức mạnh dòng vốn ưu đãi ở An Giang

Sau sáp nhập, tỉnh An Giang không chỉ trở thành địa bàn có dân số và diện tích lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mà đang đổi thay mạnh mẽ, giàu hơn, đẹp hơn, bởi được sự quan tâm của Trung ương, sự chủ động phát huy các nguồn lực cho phát triển, trong đó đáng kể đến sự đồng tâm, góp sức của Ngân hàng Chính sách xã hội.