Nhà giáo Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng TES Awards 2025

Vừa qua, cộng đồng giáo dục quốc tế đã ghi nhận một dấu mốc đáng tự hào của giáo dục Việt Nam khi cô giáo Mai Bích Thủy, Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành Trường Reigate Grammar School Vietnam (RGSV) được Tổ chức TES (Times Educational Supplement) vinh danh với Giải thưởng Lãnh đạo xuất sắc 2025.

Cô giáo Mai Bích Thủy được Tổ chức TES (Times Educational Supplement) vinh danh với Giải thưởng Lãnh đạo xuất sắc 2025.
Cô giáo Mai Bích Thủy được Tổ chức TES (Times Educational Supplement) vinh danh với Giải thưởng Lãnh đạo xuất sắc 2025.

Trong khuôn khổ TES Awards for International Schools 2025 do Tổ chức TES - tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu của Vương quốc Anh tổ chức tại London, cô giáo Bích Thủy được trao giải tại hạng mục Leadership Award. Sự ghi nhận này không chỉ dành cho cá nhân, mà còn tạo dấu ấn mạnh mẽ cho giáo dục Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo TES, cô giáo Mai Bích Thủy đã thể hiện năng lực lãnh đạo mang tính chuyển đổi với tầm nhìn dài hạn, được minh chứng rõ nét qua các thành tựu về tiến bộ học thuật, tăng trưởng tuyển sinh, tinh thần làm việc của đội ngũ và phúc lợi học sinh; đồng thời khởi xướng các chương trình đổi mới, tham gia cố vấn cho thế hệ lãnh đạo tương lai và thúc đẩy sự công nhận quốc tế đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Thành tựu của cô giáo Mai Bích Thủy và RGSV được xây dựng dựa trên sự kiên định theo đuổi các chuẩn mực giáo dục cao của giáo dục quốc tế, với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, tạo ra môi trường ngôn ngữ học thuật lý tưởng. Trong ngôi trường tỷ lệ học sinh mang quốc tịch nước ngoài chiếm hơn 50%, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập quốc tế; đồng thời lồng ghép các giá trị văn hóa Việt Nam, giúp học sinh quốc tế hiểu rõ hơn về hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và đang phát triển. Còn đối với học sinh Việt Nam, việc tiếp cận chương trình chuẩn quốc tế ngay trong nước góp phần mở rộng cơ hội học tập, giảm áp lực chi phí du học sớm và phát triển trong một môi trường an toàn, ổn định.

Thành tựu phản ánh những nỗ của giáo dục Việt Nam trong việc từng bước đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào thực tiễn Việt Nam, qua đó cho thấy xu hướng hội nhập ngày càng rõ nét của nền giáo dục nước ta trong thời gian qua.

Cô giáo Mai Bích Thủy và các lãnh đạo của Trường Reigate Grammar School.

Cô giáo Mai Bích Thủy và các lãnh đạo của Trường Reigate Grammar School.

Từ góc nhìn chính sách, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang thúc đẩy mạnh mẽ các chiến lược lớn về tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, hướng tới xây dựng nguồn chất lượng cao, những công dân Việt Nam có tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng trước những biến động kinh tế-xã hội, vai trò của các cơ sở giáo dục quốc tế tại Việt Nam ngày càng được khẳng định.

Triết lý giáo dục mà TES cũng như các mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới theo đuổi đều thống nhất một điểm: trường học không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn là không gian nuôi dưỡng ước mơ, kiến tạo tương lai, bồi đắp nhân cách, đạo đức, trách nhiệm xã hội và năng lực công dân cho học sinh. Chính tầm nhìn này đã giúp cô Mai Bích Thủy kiên trì theo đuổi mô hình đào tạo những công dân toàn cầu hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc Việt kiên cường, kiên định và giàu giá trị văn hóa.

Theo ban tổ chức, giải thưởng TES tôn vinh sự xuất sắc trên nhiều lĩnh vực có tác động đến giáo dục, không chỉ gói gọn trong thành tích học thuật hàn lâm đơn thuần. Đây không phải là một giải thưởng mang tính tượng trưng mà có tính cạnh tranh cao trong hệ thống giáo dục quốc tế.

Năm 2025, giải thưởng đã thu hút 578 hồ sơ đến từ các cơ sở giáo dục tại nhiều khu vực trên thế giới. Riêng các hạng mục chuyên biệt như Sáng kiến Chương trình giảng dạy của năm và Sáng kiến gắn kết cộng đồng của năm đều có hơn 40 đơn vị tham gia. Điều này cho thấy yêu cầu ngành càng cao đối với chất lượng và tác động xã hội giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ông Nguyễn Hoài Nam, chuyên gia về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho rằng: Việc một nhà giáo người Việt Nam được Tổ chức TES vinh danh với Giải thưởng Lãnh đạo xuất sắc 2025 mang ý nghĩa đa chiều đối với quá trình hội nhập quốc tế của giáo dục Việt Nam.

Đây là sự khẳng định vị thế và năng lực của giáo dục Việt Nam trên trường quốc, trong bối cảnh TES Awards là một giải thưởng có tính cạnh tranh cao, quy tụ hàng trăm mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới. Vì vậy, một nhà lãnh đạo giáo dục người Việt được vinh danh cho thấy tầm nhìn, năng lực quản lý và chất lượng giáo dục do người Việt Nam kiến tạo hoàn toàn có thể đạt tới chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoài Nam cho rằng cần nhìn nhận thành tựu này như một bước tiến quan trọng, tuy nhỏ nhưng mang tính nền tảng, trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của ngành giáo dục, phù hợp theo chỉ đạo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Mô hình giáo dục do cô giáo Mai Bích Thủy dẫn dắt, với các chương trình và chứng nhận quốc tế uy tín đã góp phần hình thành những chuẩn mực thực tiễn về chất lượng giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam. "Thành công này có ý nghĩa lan tỏa, góp phần truyền cảm hứng cho toàn ngành, khuyến khích các cơ sở giáo dục tiếp tục học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý theo hướng toàn diện hơn, hướng tới mục tiêu kiến tạo những công dân toàn cầu mang đậm bản sắc Việt Nam", ông Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Phiên thảo luận bàn tròn được chủ trì bởi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Nga, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế-xã hội và Môi trường.

Bàn giải pháp tăng cường liên kết nội vùng đồng bằng sông Hồng

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, liên kết vùng và liên kết nội vùng được xác định là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững. Vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cấu trúc phát triển không gian quốc gia.

Hội thảo quốc tế "Kế toán, lãnh đạo và đổi mới vì tương lai phát triển bền vững" do Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Kiến tạo giá trị bền vững từ "cuộc chuyển đổi kép" trong kế toán và lãnh đạo

Ngày 16/12, Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo quốc tế "Kế toán, lãnh đạo và đổi mới vì tương lai phát triển bền vững", nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ các nghiên cứu mới và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế toán, lãnh đạo và đổi mới vì phát triển bền vững.

Quỹ Kiến tạo ước mơ triển khai hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại các điểm trường thuộc Thái Nguyên và Cao Bằng.

Quỹ Kiến tạo ước mơ hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thái Nguyên và Cao Bằng

Trong hai ngày 8 và 9/12, Quỹ Kiến tạo ước mơ (Dream Maker Foundation - DMF) đã trực tiếp tới thăm và triển khai các hoạt động hỗ trợ, trao tặng trang thiết bị, cải tạo và xây sửa cơ sở vật chất tại nhiều điểm trường thuộc hai tỉnh Thái NguyênCao Bằng, nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian qua.

Học sinh trung học phổ thông

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh Hà Nội

Cán bộ, công chức, người lao động và học sinh, sinh viên của các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nghỉ dịp Tết Dương lịch năm 2026 một ngày và nghỉ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trong 5 ngày.

Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Văn bằng liên kết của Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London không hợp lệ

Bộ Giáo dục và Đào tạo tối 12/12 cho biết, văn bằng do Trường đại học Liverpool John Moores cấp cho các học viên chưa đủ điều kiện để được công nhận theo quy định hiện hành và đang xem xét việc kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: DUY LINH)

Thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035

Sáng 10/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Học sinh lập kỷ lục kép Việt Nam và Thế giới với màn đồng diễn võ nhạc Vovinam “đột phá”

Học sinh lập kỷ lục kép Việt Nam và Thế giới với màn đồng diễn võ nhạc Vovinam “đột phá”

Sáng 30/11, hoạt động trong khuôn khổ chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường lập kỷ luật kép Việt Nam và Thế giới với sự tham gia của 60.000 học sinh từ 165 điểm trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành buổi đồng diễn có số lượng học sinh tham gia đông nhất.

Học sinh trung học cơ sở (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Chú trọng “văn hóa số” trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Trang bị “văn hóa số” và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng cần trở thành một phần trong công tác xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên hiện nay. Điều này không chỉ giúp các em tự bảo vệ mình mà còn góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn.