Sinh viên Việt Nam đầu tiên xuất sắc giành học bổng ASEAN của Đại học Monash

Đại học Monash (Australia), trường Top 50 thế giới vừa chào đón Trương Thị Hồng Hạnh từ Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận học bổng toàn phần Vice-Chancellor’s ASEAN Awards, chương trình hỗ trợ sinh viên ưu tú đến từ các quốc gia ASEAN học tập tại Monash.

Tân sinh viên Trương Thị Hồng Hạnh từ Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận học bổng toàn phần Vice-Chancellor’s ASEAN Awards tại Đại học Monash.
Tân sinh viên Trương Thị Hồng Hạnh từ Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận học bổng toàn phần Vice-Chancellor’s ASEAN Awards tại Đại học Monash.

Tân sinh viên Trương Thị Hồng Hạnh là một trong những sinh viên đầu tiên nhận Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards, chương trình học bổng mới nhằm hỗ trợ sinh viên Đông Nam Á học tập tại Đại học Monash. Học bổng này sẽ hỗ trợ tài chính toàn diện cho Hồng Hạnh khi theo học Chương trình Cử nhân Khoa học dược hệ nâng cao năm học 2026.

Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards, với tổng trị giá 2,5 triệu AUD (tương đương 43,7 tỷ đồng), được triển khai nhằm hỗ trợ những sinh viên ưu tú bậc đại học trong khu vực ASEAN, giảm hoàn toàn gánh nặng chi phí học tập, bao gồm học phí, đi lại, chuyển chỗ ở, lệ phí visa và các dịch vụ khác.

Học bổng có quy trình xét chọn cạnh tranh, áp dụng với các ứng viên xuất sắc đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN gồm Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Sau khi giới thiệu Học bổng ASEAN Awards vào tháng 8/2025, Đại học Monash tiếp tục thể hiện cam kết đối với khu vực ASEAN thông qua chương trình Học bổng mới - ASEAN Pathway trị giá 1 triệu AUD (tương đương 17,5 tỷ đồng). Chương trình hỗ trợ các sinh viên ASEAN ưu tú trong quá trình theo học tại Monash College – đơn vị đào tạo dự bị với các chương trình như Diploma và Foundation Year, giúp sinh viên chuẩn bị và chuyển tiếp lên Đại học Monash.

Trương Thị Hồng Hạnh, đại diện đến từ Việt Nam đã vượt qua quy trình tuyển chọn gắt gao và xuất sắc giành suất học bổng toàn phần, bắt đầu hành trình học tập tại Monash vào năm 2026. Hồng Hạnh cho biết mình vô cùng háo hức trước cơ hội học tập tại Melbourne, thành phố gắn liền với nhiều kỷ niệm của gia đình.

Hồng Hạnh chia sẻ: “Ba em từng lấy bằng Thạc sĩ truyền thông số tại Monash, chị gái em cũng đang sống ở Melbourne, do đó em rất vui khi được tiếp nối truyền thống gia đình”.

Hồng Hạnh chia sẻ về lý do mình lựa chọn Đại học Monash và nộp hồ sơ đăng ký học bổng ASEAN Awards: “Đại dịch Covid-19 đã thôi thúc em mong muốn đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển vắc-xin trong tương lai. Em đã tìm hiểu rất nhiều trường đại học ở Australia và ngành dược với thứ hạng rất cao của Monash đã chinh phục em. Em cảm thấy rất biết ơn vì nhờ chương trình học bổng này, em có thể tiến gần hơn đến với công việc mình mơ ước”.

ndo_br_hoc-bong.jpg
Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards được Monash công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp Australia-ASEAN 2025 diễn ra vào tháng 8/2025.

Giáo sư Sharon Pickering, Hiệu trưởng Đại học Monash cho biết, câu chuyện của Hồng Hạnh chính là lý do Monash luôn nỗ lực mang đến một nền giáo dục đẳng cấp quốc tế dễ tiếp cận hơn cho các quốc gia trong khu vực.

“Không chỉ đơn thuần là một chương trình hỗ trợ tài chính, Học bổng ASEAN được tạo ra để tìm kiếm nhân tài, nuôi dưỡng khát vọng và mở ra cơ hội cho những sinh viên có mong muốn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội trong tương lai. Đồng thời, chương trình cũng nhằm mục đích xây dựng cộng đồng sinh viên phong phú tại Monash thông qua những góc nhìn đa dạng và nguồn năng lượng tích cực mà các sinh viên như em Hạnh mang đến”, Giáo sư Sharon Pickering chia sẻ.

Từ khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 1961, Đại học Monash đã chào đón nhiều sinh viên đến từ khu vực Đông Nam Á. Trường hiện có hơn 16.000 sinh viên ASEAN và gần 60.000 cựu sinh viên thuộc khu vực. Học bổng ASEAN Awards và ASEAN Pathway chính là minh chứng cho mối quan hệ gắn kết bền chặt và lâu dài của Monash với khu vực.

Monash từ lâu đã theo đuổi chiến lược gắn kết sâu rộng với châu Á, thể hiện qua các cơ sở tại Malaysia và Indonesia, văn phòng tại Trung Quốc và Ấn Độ, cùng mạng lưới cựu sinh viên và hoạt động nghiên cứu ngày càng phát triển trong toàn khu vực ASEAN. Trường cũng luôn giữ vai trò tiên phong trong các hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác đối tác và tuyển sinh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dự trực tiếp tại điểm cầu chính.

Cần cụ thể hóa thành chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận và các tổ chức thành viên

Chiều 18/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Tăng cường năng lực y tế dự phòng cho Đặc khu Côn Đảo

Trong định hướng phát triển Đặc khu Côn Đảo, nâng cao năng lực y tế dự phòng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững vùng biển đảo. Chương trình hỗ trợ vaccine và hạ tầng bảo quản hiện đại là bước đi cụ thể cho định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hoạt động truyền thông "Vì an toàn trẻ em Việt Nam".

Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ về bạo lực

Ngày 15/5, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức Lễ phát động và Tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam”. Đây là sự kiện mở đầu cho hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo hành, xâm hại.

Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra hàng hóa bày bán tại Trung tâm Thương mại Saigon Square.

Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt xử lý hàng giả tại các điểm mua sắm nổi tiếng

Trước tình trạng buôn bán hàng giả diễn biến phức tạp, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân kiểm tra các trung tâm thương mại, chợ du lịch và điểm kinh doanh trọng điểm. Nhiều vụ vi phạm liên quan hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, xử lý với tổng số tiền phạt hàng trăm triệu đồng.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (áo dài xanh, bên phải) bên tác phẩm chân dung mình được nghệ nhân tạo tác trên lá sen Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Triển lãm "Sen trong đá": Tri ân và lan tỏa tinh thần sống đẹp

Tại Bảo tàng Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh), 25 tác phẩm mỹ thuật trên lá sen khắc họa chân dung các nữ chiến sĩ cách mạng đang được trưng bày phục vụ công chúng. Chất liệu độc đáo cùng những câu chuyện xúc động mở ra không gian kết nối ký ức lịch sử với lòng yêu nước và tinh thần cống hiến trong thời bình.

Đại diện Chibooks tặng sách cho các đại biểu. (Ảnh: Linh Bảo)

Cơ hội để nhiều tác phẩm Việt Nam đến với độc giả Trung Quốc

Hội nhập quốc tế về văn học là quá trình giao lưu, quảng bá giá trị văn chương giữa các quốc gia nhằm mở rộng không gian sáng tạo và khẳng định bản sắc dân tộc trên trường quốc tế. Quá trình đòi hỏi sự bền bỉ, tâm huyết của các đơn vị làm sách để nâng cao vị thế, đưa tác phẩm văn học nước nhà đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Sự kiện truyền tải thông điệp về một Côn Đảo từ “địa chỉ đỏ” trở thành biểu tượng của du lịch hòa bình, an toàn và văn minh.

Kết nối di sản và du lịch từ tà áo dài Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa-xã hội với điểm nhấn là chương trình trao tặng 250 áo dài trắng cho nữ sinh, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu và Lễ “Ước nguyện hòa bình” tại Cầu tàu 914.

Một góc quang cảnh hội nghị.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội thành phố đặt mục tiêu mỗi năm vận động, phát triển ít nhất 840 hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; đồng thời, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên vào năm 2026 và hướng tới bao phủ toàn dân vào năm 2030.