Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

Thực hiện chương trình và kế hoạch giảng dạy năm học 2025-2026, trong dịp hè, nhiều cơ sở giáo dục tổ chức các buổi tập huấn và sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn. Công tác này nhằm thay đổi hiệu quả phương pháp giáo dục, hình thức ra đề theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Tập huấn chuyên môn đầu năm học mới cho giáo viên Trường tiểu học Nghĩa Hòa (Bắc Ninh). (Ảnh NGUYỄN THƯƠNG)
Tập huấn chuyên môn đầu năm học mới cho giáo viên Trường tiểu học Nghĩa Hòa (Bắc Ninh). (Ảnh NGUYỄN THƯƠNG)

Thường xuyên bồi dưỡng chuyên sâu

Chủ đề năm học 2025-2026 của ngành Giáo dục Hà Nội là “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”. Để thực hiện tốt chủ đề năm học, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch, trong đó chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.

Trước thềm năm học mới, Trường trung học cơ sở Giảng Võ (Hà Nội) tổ chức tập huấn chuyên sâu về phương pháp, kỹ thuật kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn. Hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giảng dạy và kiểm tra, đánh giá các môn học. Để nâng cao hoạt động bồi dưỡng chuyên môn đối với môn học Ngữ văn, trường đã mời các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, giảng viên các trường đại học chia sẻ kinh nghiệm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, điểm mới trong kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn hiện nay là chuyển từ đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực; từ chú trọng tái hiện sang khuyến khích sáng tạo; từ chú ý kết quả sang coi trọng cả quá trình học tập của học sinh.

nha-giao-ttxvn-5300.jpg
Nhà giáo được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ 1/1/2026, theo Luật Nhà giáo 2025. (Ảnh: TTXVN)

Theo bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Giảng Võ, đổi mới kiểm tra, đánh giá môn học hiện nay không chỉ thay đổi hình thức ra đề, mà còn thay đổi tư duy và cách thức tổ chức dạy học để mỗi bài kiểm tra thật sự trở thành cơ hội học tập và thấu hiểu của học sinh.

Thông qua sự hướng dẫn của chuyên gia, các thầy, cô giáo đã nắm chắc mục tiêu, hình thức, phương pháp và những công cụ kiểm tra, đánh giá môn học.

Ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh cho thấy, ngành giáo dục tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lạng Giang số 1 Huỳnh Thị Hòa Bình cho rằng, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới là chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất của người học.

Vì vậy, tranh thủ dịp học sinh nghỉ hè, trường rà soát việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa, đề xuất, chỉnh sửa các ngữ liệu chưa chuẩn, không còn phù hợp sau khi sáp nhập tỉnh.

Thông qua các cuộc sinh hoạt chuyên đề, trường thống nhất việc phân công nhiệm vụ chuyên môn phù hợp năng lực, vị trí việc làm để giáo viên thực hiện hiệu quả trong năm học mới.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông A Phủ Lý tỉnh Ninh Bình cho hay: Nhà trường tích cực thực hiện một số giải pháp nâng cao trình độ đối với đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nhất là môn Ngoại ngữ, Tin học để đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. Nhà trường xác định, muốn nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế thì điều cốt lõi đội ngũ giáo viên phải có lập trường tư tưởng vững vàng và trình độ chuyên môn giỏi.

Trong bối cảnh trường có nhiều giáo viên trẻ, việc bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ đạt chuẩn trình độ, chuyên môn được xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Tạo điều kiện thuận lợi

Với quan điểm đổi mới giáo dục bắt đầu từ nhà giáo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng cho biết, ngành giáo dục đã triển khai các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ giáo viên từ đại học đến sau đại học. Đồng thời, xây dựng, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cấp; quan tâm, tạo điều kiện đối với giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở để đáp ứng yêu cầu của Đề án ngoại ngữ quốc gia.

Những cán bộ, giáo viên sau khi được tập huấn, bồi dưỡng, sở sẽ khảo sát chất lượng để có biện pháp nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác dạy và học. Đánh giá bước đầu cho thấy, các thầy, cô giáo đã hình thành phương pháp dạy học tích cực theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Cùng với cả nước, ngành Giáo dục Thủ đô luôn quan tâm, tạo những điều kiện thuận lợi để phát triển đội ngũ nhà giáo bảo đảm về số lượng và chất lượng. Phần lớn các thầy, cô giáo có đủ văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ và tận tụy với nghề; nhiều cán bộ quản lý có năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hằng năm, thành phố có hàng chục nghìn lượt cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cấp học được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, Ngoại ngữ, Tin học, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục đã triển khai thí điểm giáo dục kỹ năng công dân số theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với cấp tiểu học. Đồng thời, chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực đối với lãnh đạo quản lý các cấp để kịp thời chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ; giúp học sinh phát triển tư duy đa chiều và các kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên số.

Đây được coi là nguồn lực quan trọng để Hà Nội thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo hướng thực chất, hiệu quả và tiệm cận với nền giáo dục tiên tiến, hội nhập.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.