Từ giảng đường đến thực tiễn của người thầy thuốc Quân y

45 năm, từ ngày vào trường, hành trình của các bác sĩ Khóa 16, Học viện Quân y cho thấy giá trị của đào tạo không chỉ được khẳng định trên giảng đường, mà còn được kiểm chứng qua thực tiễn công tác, bằng chuyên môn, bản lĩnh, y đức và những đóng góp cho Quân đội, ngành y tế và nhân dân.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y tặng hoa chúc mừng Khóa 16. (Ảnh: TUẤN DŨNG)
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y tặng hoa chúc mừng Khóa 16. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 45 năm vào trường Khóa 16 đào tạo bác sĩ dài hạn (1981-2026). Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y dự và chúc mừng. Đây là dịp để các cựu học viên trở về mái trường xưa, tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên và ôn lại chặng đường học tập, rèn luyện, công tác, cống hiến.

ndo_tr_trung-tuong-tang-hoa-tri-an-5120.jpg
Học viên Khóa 16 tặng hoa tri ân các thế hệ nguyên là lãnh đạo, chỉ huy quản lý.

Ngày 12/10/1981, gần 300 học viên Khóa 16 hội tụ về Trường đại học Quân y, nay là Học viện Quân y. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, các học viên vừa học tập chuyên môn, vừa rèn luyện quân sự, thực hành chiến thuật quân y và thực tập tại bệnh viện, đơn vị. Chính môi trường ấy đã tôi luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của một thế hệ bác sĩ quân y.

Sau 6 năm học tập, rèn luyện, các bác sĩ trẻ Khóa 16 tỏa đi nhiều đơn vị, bệnh viện và địa bàn trong toàn quân; có mặt tại biên giới, hải đảo, thực hiện nhiệm vụ quốc tế và công tác ở những nơi còn nhiều gian khó. Qua thực tiễn, kiến thức được bồi đắp, bản lĩnh được tôi luyện, y đức và trách nhiệm nghề nghiệp ngày càng được khẳng định.

Gần 40 năm công tác, các thành viên Khóa 16 trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, từ lãnh đạo, quản lý đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân. Nhiều đồng chí trở thành cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc có uy tín, được trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý.

ndo_tr_dai-dien-khoa.jpg
Đại diện Khóa 16 tặng quà cho Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ Đỗ Xuân Hợp của Học viện Quân y.

Điều làm nên dấu ấn của Khóa 16 không chỉ là những thành tích, danh hiệu, mà là quá trình cống hiến bền bỉ của một thế hệ được đào tạo trong gian khó, trưởng thành từ thực tiễn và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Mỗi người một cương vị, một lĩnh vực, nhưng cùng góp phần làm sáng đẹp hình ảnh người thầy thuốc Quân y vững chuyên môn, sáng y đức, giàu bản lĩnh, tận tâm với bộ đội và nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y, khẳng định sự trưởng thành của các bác sĩ Khóa 16 là minh chứng sinh động cho chất lượng đào tạo của Học viện.

ndo_tr_trung-tng-tien.jpg
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo đồng chí Giám đốc Học viện Quân y, chất lượng một khóa học không chỉ được đánh giá bằng kết quả khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mà phải được kiểm chứng qua quá trình công tác, bằng năng lực chuyên môn, bản lĩnh trước khó khăn, khả năng thích ứng, y đức và trách nhiệm với người bệnh, đơn vị và nhân dân.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo của Học viện Quân y hiện nay. Nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo; gắn chặt nhà trường với bệnh viện, đơn vị và thực tiễn công tác; tăng cường đào tạo thông qua thực hành, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Trung tướng Trần Viết Tiến nhấn mạnh, sau 45 năm, Học viện Quân y đã có bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị; cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư theo hướng chính quy, khoa học, hiện đại. Học viện được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 3 lần; hai lần được tặng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao vàng…

Theo Trung tướng Trần Viết Tiến, trong điều kiện khoa học, công nghệ và y học phát triển nhanh, yêu cầu đối với người thầy thuốc Quân y ngày càng cao. Bên cạnh chuyên môn vững, người bác sĩ cần có tư duy khoa học, bản lĩnh, kỷ luật, y đức và khả năng làm chủ tri thức, công nghệ mới; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong những môi trường khác nhau.

Giám đốc Học viện Quân y cho rằng, hiện đại hóa nhà trường không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hay làm chủ kỹ thuật mới, mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ đủ năng lực làm chủ tri thức và đủ bản lĩnh sử dụng tri thức vì con người. Cùng với đào tạo, Học viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và nâng cao chất lượng điều trị.

ndo_tr_trung-tuong-kien.jpg
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, nguyên Giám đốc Học viện Quân y, đại diện học viên Khóa 16 phát biểu cảm tưởng tại buổi gặp mặt.
ndo_tr_trung-tuong-chup-anh-chung-513.jpg
Các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi gặp mặt.

Hành trình của Khóa 16 từ giảng đường đến những địa bàn công tác, bệnh viện và cơ sở nghiên cứu cho thấy một giá trị có ý nghĩa lâu dài: Đào tạo chỉ thực sự thành công khi tri thức trở thành năng lực, y đức trở thành hành động và những phẩm chất được rèn luyện trong nhà trường được chuyển hóa thành hiệu quả phục vụ bộ đội và nhân dân.

Từ những dấu ấn của thế hệ đi trước, Học viện Quân y tiếp tục xây dựng môi trường đào tạo gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực quân y chất lượng cao, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe bộ đội, nhân dân trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.