Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)
Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Tăng cường hợp tác với các trường đại học quốc tế và doanh nghiệp

Trong hai ngày 8 và 9/10, Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã thu hút 900 đại biểu từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Diễn ra đồng thời với Hội nghị là Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Tại Triển lãm, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub,... Nhiều tên tuổi các cơ sở đại học quốc tế cũng góp mặt: Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), Đại học London và các trường đại học đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

img-5159.jpg
Mô hình Lớp học số tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Tham gia chương trình Hội nghị và Triển lãm, các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam coi đây là cơ hội để thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế, chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Trong dịp này, nhiều đơn vị, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong nước, quốc tế đã ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và các giải pháp công nghệ.

Thông qua trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên với các trường quốc tế, nhà trường có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ và kiến thức mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng xu thế của thị trường lao động.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Song

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường đại học Gia Định cho biết, việc hợp tác đào tạo với các trường đại học quốc tế và doanh nghiệp tạo cơ hội để sinh viên, giảng viên được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội phát triển.

Ông cho biết Trường đại học Gia Định đã thực hiện ký kết hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn ABE Global (Vương quốc Anh).

"Việc ký kết hợp tác vì vậy sẽ mở ra thêm nhiều tiềm năng cho người học", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Song chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động hợp tác. Theo ông, trong bối cảnh giáo dục ngày càng tăng cường hợp tác quốc tế, cơ hội việc làm của sinh viên không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà còn mở rộng ra thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, thông qua trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên với các trường quốc tế, nhà trường có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ và kiến thức mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng xu thế của thị trường lao động.

z8352262064100-0d92849bb7a5de3f05e19ed0da00b334.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường đại học Gia Định ký kết hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn ABE Global (UK). (Ảnh: NC)

Đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho biết, 5 trường đại học thuộc Tập đoàn gồm: Trường đại học Hoa Sen, Trường đại học Công nghệ Miền Đông, Trường đại học quốc tế Hồng Bàng, Trường đại học Gia Định và Trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký kết hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, Trường đại học Hoa Sen ký kết hợp tác với 3 trường đại học quốc tế. Với Griffith College (Ireland), các nội dung hợp tác tập trung vào liên thông đào tạo, trao đổi giảng viên, cán bộ và sinh viên, nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động học thuật, phát triển chương trình đào tạo, trao đổi học liệu và thông tin; Với Đại học De Montfort (Vương quốc Anh), hai bên ghi nhớ hợp tác triển khai các chương trình đào tạo xuyên quốc gia (TNE) ở trình độ đại học và thạc sĩ. Hợp tác giữa Trường đại học Hoa Sen và Đại học Oklahoma State (Mỹ) tập trung triển khai chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu khoa học.

z8352260463547-c54a67828248e8b9153be8fbc26301ba.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Đức, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Hoa Sen ký kết hợp tác cùng đại diện cơ sở đại học quốc tế. (Ảnh: NC)

Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng ký kết hợp tác với đối tác quốc tế về triển khai chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu khoa học.

Trường đại học Công nghệ Miền Đông hợp tác với Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc) tập trung vào 6 nhóm nội dung, gồm trao đổi giảng viên, cán bộ; trao đổi sinh viên ở chương trình đại học và sau đại học; phát triển các chương trình giáo dục chung; triển khai các hoạt động nghiên cứu chung, trao đổi thông tin và các ấn phẩm học thuật; tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm học thuật và các hoạt động hợp tác khác.

Ông Rob Kindness, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn ABE Global, chia sẻ rằng hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường hướng tới tạo thêm cơ hội để sinh viên được thực tập, trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế và có thêm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cùng nghiên cứu, phát triển và cùng chia sẻ những giải pháp có giá trị

Các hoạt động ký kết, trao đổi biên bản ghi nhớ tại Hội nghị góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế; đồng thời thúc đẩy kết nối đào tạo, nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh giáo dục bước vào kỷ nguyên số.

Việt Nam mong muốn tiếp cận những thành tựu tiên tiến của thế giới, đồng thời sẵn sàng đóng góp tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và sáng kiến của mình. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể về dữ liệu giáo dục, AI trong dạy học, đánh giá và quản trị, bồi dưỡng nhà giáo và xây dựng các chuẩn mực về đạo đức, an toàn, trách nhiệm.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, trong quá trình chuyển đổi số, một trong những ưu tiên của giáo dục Việt Nam là coi việc hợp tác quốc tế là yêu cầu cấp bách và là nguồn lực trực tiếp cho đổi mới giáo dục, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

"Chúng ta cần hợp tác mạnh mẽ, thực chất hơn để cùng tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức và cùng phát triển, thịnh vượng. Hợp tác không chỉ là chuyển giao tri thức hay tiếp nhận công nghệ. Mỗi quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm riêng; điều quan trọng là bổ sung thế mạnh cho nhau, cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng chia sẻ những giải pháp có giá trị", Bộ trưởng nói trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng 8/10.

img-5729.jpg
Các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Cũng tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Nam Tú cho rằng hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo với các cơ sở đại học tại Việt Nam tập trung vào ba nhóm vấn đề: Cùng nghiên cứu; Cùng đầu tư ươm tạo; Cùng phát triển nhân tài.

z8350403191747-81cea69994042775146fcc4a0cac2f25.jpg
Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Nam Tú. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Theo ông Trần Nam Tú, thời gian qua, đã có một công cuộc đổi mới với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW) và hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW), cùng nhóm thể chế ở cấp Bộ liên quan khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ số, giáo dục, đào tạo.

Các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam hiện được trao quyền rất lớn, từ khâu đầu vào đến khâu kết quả.

"Thể chế đã mở đường, nhà trường là trung tâm, hợp tác quốc tế là con đường", ông Trần Nam Tú nhấn mạnh và mong muốn các cơ sở giáo dục Việt Nam tăng cường sự hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và sáng tạo. Hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam tập trung vào ba nhóm vấn đề, đó là: Cùng nghiên cứu (Chương trình nghiên cứu chung, đồng sở hữu kết quả trong AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu mới...); Cùng đầu tư ươm tạo (Đặt phòng thí nghiệm, trung tâm R&D, vườn ươm tại đại học Việt Nam với cơ chế ưu đãi mới); Cùng phát triển nhân tài (Đồng hướng dẫn tiến sĩ, trao đổi nhà khoa học, kết nối trí thức người Việt ở nước ngoài).

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.