[Ảnh] Không gian công nghệ và sức hút hội nhập tại triển lãm giáo dục kỷ nguyên số

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026 diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục quy tụ hơn 70 gian hàng quốc tế, mang đến không gian trải nghiệm công nghệ hiện đại và kết nối hợp tác cho tương lai giáo dục số.

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện cho ngành giáo dục. Nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số.

Sự kiện quy tụ hơn 800 đại biểu cùng các tập đoàn công nghệ tầm cỡ thế giới. Nhiều chính sách, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn và thỏa thuận hợp tác trọng điểm đã được thảo luận, ký kết.

Bên cạnh các phiên họp, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục mang đến không gian trải nghiệm thực tế sinh động. Nhiều mô hình lớp học thông minh và công nghệ thực tế ảo đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Một số hình ảnh ghi nhận không gian công nghệ sôi động và sức hút hội nhập tại triển lãm:

tl1.jpg
Toàn cảnh Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục với sự tham gia của hơn 70 gian hàng đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút đông đảo đại biểu và khách tham quan. (Ảnh: BTC)
tl2.jpg
Mô hình robot humanoid tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại gian hàng UNICEF thu hút sự quan tâm của đại biểu, truyền tải thông điệp về ứng dụng công nghệ gắn liền với bảo đảm an toàn và cơ hội học tập bình đẳng cho trẻ em. (Ảnh: BTC)
tl3.jpg
Nữ Nam tước Jacqueline Smith, Quốc vụ Khanh phụ trách Kỹ năng thuộc Bộ Giáo dục Vương quốc Anh, tham quan và trao đổi tại khu trưng bày giải pháp học liệu số của Vương quốc Anh. (Ảnh: BẢO NGÂN)
tl4.jpg
Các đại biểu và sinh viên tìm hiểu thông tin học bổng, chương trình trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu tại gian hàng của Phái đoàn Liên minh châu Âu. (Ảnh: BẢO NGÂN)
tl5.jpg
Học sinh trải nghiệm thực tế mô hình "Lớp học số toàn diện" ứng dụng thiết bị thông minh và nền tảng quản trị số vào hoạt động dạy và học phổ thông. (Ảnh: BẢO NGÂN)
tl6.jpg
Các bạn trẻ tham quan trực tiếp trải nghiệm thiết bị thực tế ảo (VR) và mô phỏng 3D ứng dụng trong đào tạo thực hành và giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh: BẢO NGÂN)
tl7.jpg
Đại diện các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp quốc tế trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác bên lề triển lãm. (Ảnh: BẢO NGÂN)
tl8.jpg
Ông Stefaan Hermans, Tổng Cục trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, giáo dục, thanh niên, thể thao và văn hóa của Ủy ban Châu Âu và đại diện các cơ sở giáo dục Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng "Team Europe Pavilion". (Ảnh: BẢO NGÂN)
tl9.jpg
Không gian giới thiệu các học liệu số và giải pháp giảng dạy chuẩn quốc tế của Cambridge tại Triển lãm giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: BẢO NGÂN)
tl10.jpg
Gian hàng Phái đoàn Hoa Kỳ quy tụ nhiều đại học và tập đoàn công nghệ lớn, tạo không gian kết nối sôi nổi giữa các nhà quản lý giáo dục và nhà cung cấp giải pháp. (Ảnh: BẢO NGÂN)
tl11.jpg
Đại diện các đơn vị tư vấn giải đáp trực tiếp thắc mắc của người học về các chứng chỉ chuyên môn quốc tế và kỹ năng số cần thiết cho thị trường lao động.(Ảnh: BẢO NGÂN)
tl12.jpg
Các đại biểu quốc tế trao đổi về gắn kết giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu của doanh nghiệp tại khu trưng bày của Đại học RMIT. (Ảnh: BẢO NGÂN)
tl13.jpg
Đại diện Oxford EMI giới thiệu các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh và kỹ năng sư phạm số cho đội ngũ nhà giáo. (Ảnh: BẢO NGÂN)
tl14.jpg
Không gian giao lưu, việc kết nối doanh nghiệp giữa đại diện các cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp công nghệ, mở ra nhiều triển vọng hợp tác thiết thực trong thời gian tới. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.