[Video] Rà soát, cập nhật thông tin cho sách giáo khoa sau sáp nhập

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong thời gian chờ sách giáo khoa được chỉnh sửa, cập nhật theo địa giới hành chính và mô hình tổ chức mới, giáo viên và học sinh sẽ tiếp tục sử dụng sách hiện hành.

Sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và áp dụng mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7, nhiều nội dung trong sách giáo khoa, đặc biệt ở các môn Lịch sử và Địa lý, không còn phù hợp với thực tế.
Bộ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, trên tinh thần tăng cường tính chủ động của nhà trường và giáo viên trong việc điều chỉnh nội dung bài học phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Nguyên tắc thực hiện là hạn chế tối đa việc thay đổi sách giáo khoa, thay vào đó là cập nhật, bổ sung thông tin thông qua phụ lục và hướng dẫn dạy học. Bộ cũng đang hoàn tất việc rà soát, đánh giá thực tiễn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để có điều chỉnh phù hợp hơn với yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội từng giai đoạn.

Các địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng nội dung giáo dục địa phương phù hợp với địa giới mới, bảo đảm thống nhất với chương trình khung do Bộ ban hành.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Lớp học nhỏ, ước mơ lớn ở bản biên giới Lai Châu

[Video] Lớp học nhỏ, ước mơ lớn ở bản biên giới Lai Châu

Tại điểm du lịch cộng đồng từng đoạt giải thưởng quốc tế Bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, Lai Châu, có một lớp học rất đặc biệt: Không thu học phí, không áp lực điểm số, nhưng lại mở ra những cơ hội mới cho trẻ em vùng cao biên giới. 

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

[Video] Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính năm 2027

[Video] Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính năm 2027

Phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với một số thí sinh từ năm 2027 sẽ chưa được triển khai. Đây là nội dung được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và các giải pháp phòng, chống gian lận thi cử.

[Video] Thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong sinh viên

[Video] Thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong sinh viên

Báo Công lý phối hợp Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026”, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho sinh viên”, góp phần đưa pháp luật giao thông đến gần hơn với người trẻ.

[Video] Xử lý sự cố, bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh

[Video] Xử lý sự cố, bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh

Trong hai ngày đầu năm học mới, 7 và 8/9, tại một số trường học trên địa bàn xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội xảy ra tình trạng đơn vị cung cấp suất ăn giao thực phẩm chậm, sử dụng phương tiện vận chuyển chưa đúng cam kết, ảnh hưởng đến thời gian tổ chức bữa ăn, nghỉ trưa của học sinh và gây tâm lý lo lắng cho phụ huynh.

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo PISA năm 2025 từ cuộc khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chương trình thực hiện khảo sát 7.353 học sinh ở 194 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, trong đó phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại về bạo lực học đường.

[Video] Đặc khu Trường Sa rộn ràng ngày khai giảng

[Video] Đặc khu Trường Sa rộn ràng ngày khai giảng

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2026-2027 của học sinh cả nước, thầy và trò 4 trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi và phấn khởi.