Kết nối nông sản, sản phẩm OCOP vào hệ thống bán lẻ hiện đại

Ngày 18/6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SATRA) tổ chức “Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại SATRA” năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc tuần lễ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc tuần lễ.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 18/6 đến 22/6 (từ 8 giờ đến 21 giờ) tại Trung tâm thương mại Centre Mall Võ Văn Kiệt (1466 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh tiêu dùng nội địa và tạo cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất hàng hóa với thị trường, người tiêu dùng.

Chương trình quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước với đa dạng mặt hàng: nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu và sản phẩm thân thiện với môi trường. Không gian trưng bày ngay tại điểm bán của SATRA không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp sản phẩm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp kiểm chứng sức tiêu thụ thực tế.

Hoạt động này không chỉ nhằm kích cầu ngắn hạn mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm Việt, qua đó hình thành thói quen mua sắm lâu dài. Đồng thời, đây cũng là “bài kiểm tra thực tế” đối với hàng hóa trưng bày: sản phẩm nào đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng và đạt chuẩn của nhà bán lẻ sẽ có cơ hội tồn tại bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại.

tham-quan-gian-hang-2.jpg
Các đại biểu và người tiêu dùng tham quan, tìm hiểu sản phẩm tại một gian hàng ở Trung tâm thương mại Centre Mall Võ Văn Kiệt.

Điểm nhấn của chương trình còn nằm ở chuỗi hoạt động kết nối giao thương diễn ra song hành. Tại đây, các doanh nghiệp, hợp tác xã được làm việc trực tiếp với bộ phận thu mua của SATRA để trao đổi về tiêu chuẩn hàng hóa, bao bì, quy trình truy xuất nguồn gốc và cách thức đưa hàng vào hệ thống bán lẻ.

Đây là bước đi mang tính thực tế, bởi trong nhiều năm qua, rào cản lớn nhất của hàng Việt không nằm ở khâu sản xuất, mà ở khả năng tiếp cận thị trường. Song song đó, các hoạt động tư vấn cải tiến sản phẩm, thử nghiệm thị trường và truyền thông tại điểm bán cũng được triển khai, giúp doanh nghiệp không chỉ “đưa hàng vào” mà còn biết cách “bán được hàng”.

Trong tuần lễ này, SATRA không chỉ là đơn vị tham gia mà đóng vai trò trung tâm - nơi tiếp nhận, đánh giá và quyết định khả năng ở lại của sản phẩm hàng hóa trong hệ thống bán lẻ, bao gồm 3 trung tâm thương mại Centre Mall, 4 siêu thị tự chọn Satramart cùng hơn 150 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods.

Hiện nay, SATRA là một trong những kênh phân phối quan trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình này, SATRA đang chuyển hướng rõ rệt từ vai trò phân phối thuần túy sang điều phối thị trường, kết nối cung-cầu và hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn sản phẩm. Đây là cách tiếp cận nhằm xây dựng hệ sinh thái phân phối có chọn lọc, bảo đảm hàng hóa không chỉ đủ tiêu chuẩn mà còn phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh cho biết: Thông qua tuần lễ này, SATRA kỳ vọng nhiều thương hiệu Việt chất lượng tốt sẽ được đánh thức tiềm năng, khẳng định vị thế và sớm trở thành những đối tác chiến lược trong chuỗi phân phối hiện đại của SATRA.

Đồng thời, dấu ấn của sự kiện không chỉ gói gọn trong vài ngày, mà sẽ là điểm khởi đầu cho những kết nối dài hạn, những hợp tác bền vững. Đó chính là cách SATRA góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo động lực thực chất cho sự phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.