Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.
Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Trong đó, “dân thụ hưởng” được xem là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động.

Bộ máy tinh gọn, hướng về cơ sở

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, quy mô lẫn nguồn lực của Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lớn hơn rất nhiều so với trước, cùng với đó là sự đa dạng về văn hóa, phong tục và nhu cầu xã hội. Thực tiễn nêu trên đặt ra yêu cầu toàn hệ thống phải có sự thay đổi để thích nghi và tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ máy không những tinh gọn, mà phương thức hoạt động cũng phải thay đổi. Thành phố đã triển khai để 100% các Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cấp xã tham gia thành viên Mặt trận Tổ quốc cùng cấp. Đây không chỉ là giải pháp về tổ chức bộ máy mà còn thể hiện yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, đồng bộ của Đảng đối với công tác Mặt trận; bảo đảm các chủ trương chăm lo Nhân dân được triển khai sâu sát hơn ngay từ cơ sở.

Tại phường Bình Thạnh, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cho biết: Thời gian qua, yêu cầu đặt ra đối với Mặt trận là nhanh chóng ổn định tổ chức, quan trọng hơn là không để khoảng cách hành chính trở thành khoảng cách với nhân dân. Địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận tại tất cả 53 khu phố, tạo thành mạng lưới kết nối trực tiếp giữa Mặt trận với từng cộng đồng dân cư; xây dựng một đội ngũ Mặt trận “tinh về tổ chức, gần về cơ sở”, chuyển từ ổn định bộ máy đến kiến tạo cộng đồng, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Các phong trào, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường Bình Thạnh cho thấy đã có sự chuyển động mạnh mẽ từ vận động Nhân dân tham gia sang để Nhân dân cùng làm, cùng hưởng thụ và cùng chịu trách nhiệm với cộng đồng. 53 khu phố đã đồng hành đăng ký 140 công trình, tập trung vào an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư “Đoàn kết-Nghĩa tình-Tự quản”, bảo vệ môi trường, nâng chất tuyên truyền..., với nguồn lực huy động trong Nhân dân đạt hơn 2,05 tỷ đồng.

Theo bà Hoa, điều đáng nói ở đây không chỉ là con số hơn 2 tỷ đồng mà giá trị lớn hơn nằm ở cách huy động sức dân. Người dân không đứng ngoài các công trình của địa phương mà trở thành người đề xuất, người đóng góp, người trực tiếp thực hiện và cuối cùng chính là người thụ hưởng. Mặt trận trở thành một kênh để tiếng nói của Nhân dân đi vào hoạt động của chính quyền, người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, vận động hay chăm lo mà còn là người phản ánh, góp ý, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống của mình.

Đổi mới để sự thụ hưởng của người dân tốt hơn

Một trong những điểm nổi bật, mang tính đột phá trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố hơn một năm qua chính là việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Hệ sinh thái số được hình thành với các ứng dụng thực tiễn thiết thực, ý nghĩa như: An sinh xã hội số, Bản đồ số quản lý tập trung các công trình theo thời gian thực, Mùa hè số, hay trợ lý AI hỗ trợ đoàn viên và người lao động...

Tại phường Minh Phụng, Mặt trận Tổ quốc phường đã đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ, nâng chuẩn kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời số hóa 100% quy trình hành chính và chứng thư số, xây dựng văn phòng số, liên thông dữ liệu. Cán bộ Mặt trận phường cũng đã chủ động khai thác các công cụ AI để nâng cao chất lượng chuyên môn. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Minh Phụng Đặng Hiếu cho biết: Mặt trận phường đã đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”. Mạng lưới Tổ công nghệ số và “Đại sứ số” được phủ sóng tới 36 khu phố, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi và hộ khó khăn. Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn chu đáo, người dân trên địa bàn phường đã sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và cài đặt các ứng dụng số thiết yếu nhanh hơn, dễ dàng hơn.

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. Bằng nguồn lực Nhà nước và xã hội, công tác an sinh trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực, theo hướng đa tầng, toàn diện, tích hợp và bền vững, tạo dựng niềm tin vững chắc trong Nhân dân. Cùng với chăm lo an sinh, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận cũng được nâng chất đi vào chiều sâu, tập trung vào các vấn đề sát sườn, thiết thực với người dân, không né tránh những vấn đề khó và nhạy cảm, để mỗi quyết sách ban hành phải vì sự phát triển của thành phố, hợp lòng dân, bảo đảm lợi ích cao nhất của người dân.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chủ động phối hợp rà soát, đề xuất nhiều chính sách an sinh thiết thực, hướng trực tiếp đến người dân. Đồng thời, xem xét chính sách có tính ưu việt nhất của ba địa phương trước khi sáp nhập (Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương trước đây), qua đó chọn chính sách cao nhất, sự thụ hưởng cao nhất của người dân để hợp nhất và ban hành mới.

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển thành phố. Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục xác định mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất, đây là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.