Petrovietnam đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong các chương trình an sinh

Chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ký thỏa thuận tài trợ với 5 đơn vị thuộc Petrovietnam. (Ảnh: Vũ Hoàng)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ký thỏa thuận tài trợ với 5 đơn vị thuộc Petrovietnam. (Ảnh: Vũ Hoàng)

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận tài trợ với 5 đơn vị thuộc Petrovietnam tài trợ trong giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên thực hiện giai đoạn 2026-2028, nhằm triển khai các chương trình, công trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo, cải thiện điều kiện sống của người dân trên địa bàn thành phố.

tham-du-7508.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Vũ Hoàng)

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Công đoàn Petrovietnam giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp nhiều nội dung như: tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hỗ trợ việc làm, nâng cao kỹ năng nghề; thúc đẩy thi đua sáng tạo, an toàn lao động, xây dựng tổ chức công đoàn và chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ ký kết, thay mặt lãnh đạo thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ nguồn lực của Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người dân và người lao động trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Đối với chương trình phối hợp được ký kết hôm nay, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị cần tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài; gắn chăm lo an sinh với phát triển cộng đồng và giảm nghèo bền vững. Ưu tiên các công trình có đông người thụ hưởng, sử dụng lâu dài như cầu đường, trường học, trạm y tế và các dịch vụ công thiết yếu, góp phần vào chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố.

dc-loc-1307.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vũ Hoàng)

Đồng chí cũng nhấn mạnh, ngay sau lễ ký kết, các bên cần triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời gian và rõ kết quả”. Đồng thời, yêu cầu định kỳ đánh giá tiến độ, kết quả từng công trình, phần việc, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các bên; kịp thời phản ánh khó khăn từ cơ sở, đề xuất giải pháp để các cam kết được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Về chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn Petrovietnam, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị thực hiện tốt chương trình phối hợp, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Thông qua hoạt động công đoàn, cần tạo điều kiện để người lao động, đoàn viên được tiếp cận thông tin, học tập, nâng cao kỹ năng, từng bước làm chủ công nghệ và chuyển đổi số.

Các sáng kiến, giải pháp phải góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực chuyên môn, tay nghề; bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện làm việc hoặc giải quyết những vấn đề cụ thể trong hoạt động của đơn vị. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cam kết các nguồn lực tài trợ sẽ được thực hiện đúng hẹn, đúng đối tượng và công khai, minh bạch; đồng thời tiếp tục trở thành đối tác tin cậy, lâu dài, có trách nhiệm với Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo cho người dân, người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.