Bảo vệ và phát huy giá trị các Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội đàm lần thứ IX giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm sau hội đàm. (Ảnh: LÊ THÀNH)
Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm sau hội đàm. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Đoàn Campuchia do bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn.

Hai bên tập trung đánh giá việc thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia theo Biên bản Kỳ họp lần thứ VIII, ký ngày 15/10/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời trao đổi phương hướng phối hợp trong thời gian tới.

Nội dung hội đàm đặt trọng tâm vào trách nhiệm quản lý, giữ gìn các công trình sau khi hoàn thành và việc chuẩn bị triển khai bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ.

ndo_tr_dsc03672.jpg
Quang cảnh buổi hội đàm.

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia hơn 25 triệu USD để thực hiện 24 dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Nguồn kinh phí còn được sử dụng để sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, hỗ trợ trang thiết bị và vật chất cho Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Theo báo cáo tại hội đàm, hầu hết các dự án đã hoàn thành và được bàn giao cho Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tại thủ đô Phnom Penh cùng các tỉnh quản lý, giữ gìn, bảo vệ.

ndo_bl_dsc03638.jpg
Bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ đã thống nhất.

Khi các dự án cơ bản hoàn thành, công việc chuyển sang quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của công trình. Hai bên xác định các Đài hữu nghị là công trình lịch sử, văn hóa cần được giữ gìn lâu dài. Việc quản lý phải gắn với trách nhiệm của cơ quan, chính quyền và mặt trận tại từng địa phương có Đài hữu nghị.

ndo_br_dsc03645.jpg
Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu (thứ hai từ phải sang) làm trưởng đoàn.

Phía Việt Nam đề nghị Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp Bộ Quốc phòng Campuchia quan tâm chỉ đạo thủ đô Phnom Penh và các tỉnh tăng cường quản lý, giữ gìn, bảo vệ những công trình đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng, tu bổ, tôn tạo, tổ chức khánh thành và bàn giao.

Hai bên tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của các Đài hữu nghị, gắn với phương châm quan hệ giữa hai nước là láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài.

Hai bên đang chuẩn bị Bản ghi nhớ về bảo vệ và phát huy các Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia giữa Chính phủ hai nước. Sau khi văn bản được ký kết và nhiệm vụ được phân công, các cơ quan liên quan sẽ triển khai những nội dung đã thống nhất. Việc này nhằm duy trì sự phối hợp trong quản lý toàn bộ hệ thống công trình sau khi các dự án kết thúc.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được Chính phủ Việt Nam triển khai. Tính đến sáng 2/10, các lực lượng đã quy tập được 3.058 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 893 hài cốt được quy tập tại Campuchia. Các đơn vị chức năng đã lấy mẫu hơn 98% hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

ndo_br_dsc03685.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu.

Chiến dịch xác định năm nhóm nhiệm vụ gồm: rà soát, xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với mục tiêu phấn đấu đạt 7.000 hài cốt; hoàn thành lấy 230.000 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; xây dựng cơ sở dữ liệu số về hài cốt liệt sĩ và thông tin thân nhân. Bộ Quốc phòng được giao trực tiếp thực hiện 3/5 nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng và địa phương Campuchia tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh. Sự hỗ trợ tập trung vào việc cung cấp thông tin, phối hợp khảo sát địa bàn và tạo điều kiện cho các lực lượng tổ chức tìm kiếm.

ndo_br_dsc03643.jpg
Bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cảm ơn Chính phủ, Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và chính quyền các địa phương đã tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án cũng như quá trình trao đổi để tiến tới ký kết bản ghi nhớ.

Trưởng đoàn Việt Nam đề nghị hai bên duy trì phối hợp giữa các cơ quan đầu mối, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quản lý công trình và công tác quy tập liệt sĩ.

ndo_tr_dsc03770.jpg
Lãnh đạo hai đoàn công tác ký kết biên bản ghi nhớ tại hội đàm.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy đầy đủ giá trị lịch sử, văn hóa Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia để bảo tồn, giữ gìn lâu dài thành quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua, đồng thời vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Phát biểu tại hội đàm, bà Samdech Men Sam An nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau.

Bà nhắc lại quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia được thiết lập ngày 24/6/1967 và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước gìn giữ. Trưởng đoàn Campuchia ghi nhận kết quả các dự án hợp tác và sự cần thiết phải tiếp tục quản lý những công trình đã bàn giao.

ndo_tl_dsc03777.jpg
Hai bên tăng cường phối hợp gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa các Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia.
Bảo vệ và phát huy giá trị các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Sau hơn 10 năm triển khai, 24 dự án đã cơ bản hoàn thành, phần việc còn lại nằm ở từng địa phương là phân công đầu mối quản lý, kiểm tra thường xuyên và bảo vệ công trình.

Trên những địa bàn thông tin về quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh, sự phối hợp giữa các cơ quan hai nước vẫn cần được duy trì để tiếp tục tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.