“Trụ cột” trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần gắn điều trị với công tác dự phòng; trong đó, việc tư vấn tiêm chủng phải được thực hiện thường xuyên tại cơ sở điều trị.

Bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi.
Bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi.

Luật Phòng bệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 xác lập hướng tiếp cận tiêm chủng trong suốt vòng đời, đây là cơ sở để hoạt động dự phòng từng bước được đưa vào quá trình quản lý sức khỏe người cao tuổi, thay vì tập trung chủ yếu tại hệ thống y tế dự phòng như lâu nay.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, người cao tuổi chiếm hơn 70% số người đến khám và điều trị. Phần lớn người bệnh phải tái khám nhiều lần, dùng thuốc kéo dài do mắc bệnh tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp hoặc những bệnh mạn tính khác. Đây là nhóm thường xuyên tiếp xúc với hệ thống y tế nhưng việc tư vấn phòng bệnh bằng vắc-xin chưa mặc nhiên trở thành nội dung cố định trong mỗi lần khám. PGS, TS, Bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết: Áp lực người bệnh đông và thời gian khám ngắn khiến bác sĩ khó dành thời gian cho nội dung này. Bệnh viện phải đưa tư vấn tiêm chủng thành quy định đối với người bệnh ngoại trú và nội trú; đồng thời, lồng ghép nội dung phòng bệnh vào các câu lạc bộ dành cho người mắc bệnh tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp. “Trong quản lý sức khỏe toàn diện, vắc-xin chính là một trong những trụ cột chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”, ông Thanh nhấn mạnh.

Cách tổ chức tại Bệnh viện Thống Nhất xuất phát từ một thực tế, điều trị bệnh mạn tính và phòng bệnh truyền nhiễm gắn kết trực tiếp với nhau. Khi người cao tuổi mắc thêm một bệnh nhiễm trùng, tình trạng tim mạch, hô hấp hoặc chuyển hóa có thể trở nên phức tạp. Tuy nhiên, hiện nay bác sĩ ở từng chuyên khoa thường phải tập trung xử lý căn bệnh chính, điều chỉnh thuốc và theo dõi các chỉ số trước mắt. Từ góc độ quản lý, TS, Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phân tích: Y tế dự phòng cần được thực hiện ở nhiều mức độ. Người chưa mắc bệnh cần được bảo vệ để giảm nguy cơ mắc và người đã có bệnh cũng cần dự phòng nhằm hạn chế diễn tiến nặng cũng như các biến chứng có thể xảy ra. Với cách nhìn này, dự phòng phải hiện diện trong quá trình điều trị, thay vì tách thành một hoạt động riêng. Thực tế hoạt động tiêm chủng lâu nay chủ yếu được tổ chức tại các cơ sở y tế dự phòng và hiện nay một số bệnh viện cũng đã triển khai hoạt động này nhưng chưa có cách làm thống nhất. Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến việc đưa tư vấn và tiêm chủng vào hệ thống điều trị theo một quy trình chuyên môn chung. “Làm sao chuyển những chỉ định từ sách giáo khoa thành thực hành cụ thể ngay tại bệnh viện”, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu đặt vấn đề.

Để thực hiện yêu cầu này, việc tư vấn vắc-xin cần được thực hiện trong quy trình khám bệnh vì bác sĩ điều trị đóng vai trò quan trọng trong dự phòng bệnh tật cho người cao tuổi. Họ là người hiểu quá trình bệnh, thuốc đang sử dụng và những lần sức khỏe bệnh nhân không ổn định. Hơn nữa, người bệnh cũng tin tưởng lời khuyên của bác sĩ đã theo dõi sức khỏe của mình trong nhiều năm. Mặt khác, có nhiều trường hợp người cao tuổi phải cân nhắc kỹ về chi phí và không ít người nhờ gia đình hỗ trợ mới có thể quyết định. Do đó, bác sĩ tư vấn phải trình bày rõ người bệnh thuộc nhóm nguy cơ nào, vì sao cần được tư vấn và khoản tiền phải chi trả ra sao.

PGS, TS, Bác sĩ Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh dẫn thực tế, qua theo dõi tại một phòng khám trong sáu tháng, với một loại vắc-xin mới, phần lớn tư vấn được thực hiện bởi bác sĩ hô hấp, còn bác sĩ thuộc các chuyên khoa khác hầu như chưa đề cập; điều này đặt ra yêu cầu cần phải trang bị kiến thức tư vấn cho bác sĩ ở nhiều chuyên khoa. Ngoài ra, lịch sử tiêm chủng cũng là một trở ngại đáng kể khi nhiều người cao tuổi không nhớ mình đã tiêm loại vắc-xin nào, thời điểm nào hoặc đã từng tiêm nhưng không còn giấy xác nhận. Vì thế, trong quá trình tư vấn, bác sĩ thiếu căn cứ để biết người bệnh cần tiêm bổ sung hay đã hoàn thành lịch tiêm phù hợp.

PGS, TS, Bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Hiệu trưởng Trường Y thuộc Trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, các chương trình trước đây chủ yếu tập trung vào chẩn đoán và điều trị, chưa dành sự quan tâm tương xứng cho dự phòng. Trong khi đó, bác sĩ cần có kiến thức về vắc-xin, bệnh học, xử trí tai biến và kỹ năng tư vấn. Kiến thức đó giúp bác sĩ trả lời được những câu hỏi cụ thể như: Ai cần được tư vấn, thời điểm nào phù hợp, trường hợp nào phải thận trọng và cách giải thích cũng cần rõ ràng để người bệnh hiểu trước khi quyết định. Nhà trường hiện là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai đưa nội dung đào tạo về vắc-xin dành cho học viên sau đại học với sự tham gia của 10 chuyên ngành và đơn vị đào tạo. Việc lựa chọn nhiều chuyên khoa có ý nghĩa thiết thực bởi người cao tuổi không đến bệnh viện theo một đường duy nhất; họ có thể gặp bác sĩ tim mạch, hô hấp, nội tiết, cơ xương khớp, bác sĩ gia đình hoặc điều trị nội trú. Vì thế, nếu kiến thức dự phòng chỉ tập trung ở chuyên ngành truyền nhiễm thì nhiều cơ hội tư vấn sẽ tiếp tục bị bỏ qua. Ông Nguyên cho biết: Nhà trường dự tính xây dựng học liệu dùng chung, bài học trực tuyến và chương trình tập huấn giảng viên, bước tiếp theo là đưa nội dung này vào đào tạo đại học.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.