Tăng tốc làm sạch hàng trăm nghìn mã số thuế

Nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn kinh tế lớn nhất cả nước đang đi vào giai đoạn then chốt với quy mô chưa từng có.

Cán bộ thuế hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.
Cán bộ thuế hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc ngành thuế công khai danh sách hàng trăm nghìn mã số thuế ngừng hoạt động hoặc không còn hiện diện tại địa chỉ đăng ký nhằm xử lý nợ đọng và hướng tới mục tiêu cốt lõi là phản ánh đúng thực trạng “sức khỏe” doanh nghiệp, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch.

Minh bạch dữ liệu và quy mô xử lý chưa từng có

Tính đến ngày 31/8, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cùng 29 cơ sở thuế trực thuộc đã công khai danh sách 684.570 trường hợp hộ kinh doanh, tổ chức và doanh nghiệp có mã số thuế ở trạng thái 03 và trạng thái 06. Trong đó, trạng thái 03 ghi nhận người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trạng thái 06 ghi nhận người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo thông báo của cơ quan quản lý. Thống kê chi tiết cho thấy, Văn phòng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh công bố 19.198 trường hợp người nộp thuế, gồm 9.248 trường hợp ở trạng thái 03 và 9.950 trường hợp ở trạng thái 06. Tổng số 665.372 trường hợp còn lại do 29 thuế cơ sở trực tiếp công bố. Xét trên toàn bộ danh sách, các trường hợp thuộc trạng thái 06 chiếm tỷ lệ chủ đạo với 63,1%.

Số liệu ghi nhận tại các cơ sở thuế có sự chênh lệch lớn, phản ánh đúng mật độ kinh tế của từng địa phương. Thuế cơ sở 2, đơn vị quản lý địa bàn thành phố Thủ Đức trước đây, có số lượng lớn nhất với hơn 71.000 trường hợp. Thuế cơ sở 16, quản lý địa bàn quận Tân Bình trước đây, ghi nhận gần 59.000 trường hợp. Một số khu vực khác như Thuế cơ sở 7 ở quận 7, Thuế cơ sở 17 ở quận Tân Phú và Thuế cơ sở 12 ở quận 12 trước đây đều có hơn 43.000 trường hợp. Ngược lại, Thuế cơ sở 20 ở địa bàn huyện Cần Giờ trước đây chỉ ghi nhận 1.029 trường hợp.

Sự tồn tại của các mã số thuế chưa chấm dứt hiệu lực kéo theo nhiều bất cập. Dữ liệu trên hệ thống không phản ánh chính xác thực tế kinh doanh, gây ra tình trạng tồn đọng hồ sơ giải thể, làm gia tăng chi phí quản lý và tạo ra khoảng trống trong việc theo dõi nghĩa vụ thuế. Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, trên phạm vi toàn quốc hiện có khoảng 617.000 mã số thuế doanh nghiệp và hộ kinh doanh không còn hoạt động hoặc chưa cập nhật đủ thông tin. Trong đó, có khoảng 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục và gần 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký đang có nợ thuế.

Bên cạnh việc sai lệch dữ liệu, tình trạng nợ thuế từ nhóm đối tượng này rất đáng chú ý. Trước đó, vào giữa tháng 8, Văn phòng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã công khai 7.195 người nộp thuế thuộc trạng thái 03 và 06 còn nợ tiền thuế hơn 5.763 tỷ đồng. Nhiều đơn vị ghi nhận khoản nợ thuế kéo dài lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đơn cử như Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp nợ hơn 371 tỷ đồng, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn nợ hơn 314 tỷ đồng, Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải nợ hơn 271 tỷ đồng, Công ty cổ phần Thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt nợ hơn 254 tỷ đồng và Công ty TNHH The Forest City nợ hơn 210 tỷ đồng...

Giải pháp đồng bộ đưa dữ liệu về thực chất

Nhằm triển khai hiệu quả chiến dịch làm sạch mã số thuế-tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của ngành thuế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế. Theo đó, các giải pháp tập trung rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và định danh cá nhân của người đại diện pháp luật. Với doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nợ thuế kéo dài và không hợp tác, cơ quan thuế sẽ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, mua bán hóa đơn hoặc lợi dụng pháp nhân, cơ quan thuế sẽ kiểm tra hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý. Sở Tài chính thành phố làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả cho Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố.

Một định hướng quan trọng của chiến dịch là việc làm sạch không đồng nghĩa với xóa bỏ ồ ạt mã số thuế bằng mọi giá. Mục tiêu then chốt là đưa dữ liệu về đúng bản chất thực tế. Trong 8 tháng năm 2026, ngành thuế toàn quốc đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp, tổ chức. Đáng chú ý, bên cạnh 23.017 trường hợp chủ động đề nghị trong năm, có tới 71.974 trường hợp tồn đọng từ năm 2025 trở về trước được giải quyết dứt điểm. Ngược lại, cơ quan thuế cũng hỗ trợ rà soát, khôi phục mã số thuế cho 3.554 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ xử lý chiến dịch của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 19,6%, thấp hơn mức trung bình 36% của toàn ngành. Mặc dù tỷ lệ chưa cao do quy mô mẫu số dữ liệu quá lớn, nhưng xét về số lượng tuyệt đối, Thành phố Hồ Chí Minh lại là địa phương xử lý được khối lượng công việc lớn nhất cả nước. Trong quá trình triển khai, cơ quan thuế cũng ghi nhận nhiều vướng mắc thực tế từ phía người nộp thuế. Nhiều doanh nghiệp thuộc trạng thái 03, 06 khi tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đã gặp khó khăn do không còn sử dụng chữ ký số, không đủ điều kiện giao dịch điện tử hoặc hệ thống không còn hỗ trợ các mẫu biểu cũ.

Nhằm tháo gỡ gánh nặng này, ngành thuế đã ban hành hướng dẫn cho phép người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế trực tiếp tại bộ phận một cửa. Doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp hồ sơ khai thuế cho các kỳ phát sinh từ thời điểm nộp hồ sơ chấm dứt mã số thuế cho đến hiện tại, ngoại trừ hồ sơ quyết toán đến thời điểm đóng mã và các nghĩa vụ thuế mới phát sinh. Bên cạnh đó, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổng hợp các phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội để nghiên cứu, trình Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội xem xét xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt cơ chế.

Việc công khai danh sách 684.570 trường hợp hộ kinh doanh, tổ chức và doanh nghiệp thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở và gửi về Ủy ban nhân dân xã, phường chỉ là bước khởi đầu. Quá trình tiếp theo đòi hỏi công tác xác minh chi tiết để xác định chính xác số lượng mã số thuế cần chấm dứt, số doanh nghiệp được hỗ trợ khôi phục và số tiền thuế nợ có khả năng thu hồi. Khi dữ liệu được làm sạch hoàn toàn, ngành thuế sẽ sở hữu một bản đồ người nộp thuế sát với thực tế, làm nền tảng vững chắc để chuyển từ phương thức quản lý theo hồ sơ giấy sang quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu số và đánh giá mức độ rủi ro.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.