Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.
Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Riêng tại vùng có tốc độ đô thị hóa nhanh như xã Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh), xây dựng nông thôn hiện đại phải có quy hoạch phù hợp, bảo đảm giải quyết được việc làm có thu nhập cao cho người dân nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu “ly nông, không ly hương”.

Nói về học tập và làm theo gương Bác, ông Đoàn Văn Xuân (Ấp 14, xã Bình Chánh) cho biết: “Tôi khởi nghiệp từ năm 2010 với diện tích trồng lan là 2.000 m², sau đó mở rộng dần qua các năm. Hiện nay, ông Xuân đang trồng lan trên diện tích khoảng 21.000 m², sản phẩm chủ yếu là lan dendro chậu nhỏ, sản lượng hơn 300.000 chậu/năm, giá bán từ 30.000-50.000 đồng/chậu, doanh thu ước tính 1 tỷ đồng/năm. Mô hình hoa lan của ông được xây dựng theo tiêu chí nông nghiệp 4.0. Ông Xuân nói: “Học tập tấm gương sáng của Bác Hồ, dù tuổi cao nhưng tôi luôn chủ động tìm tòi, nghiên cứu sách, báo và tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, tham quan mô hình sản xuất hiệu quả. Chính những kiến thức tích lũy này đã củng cố niềm tin và kinh nghiệm quý báu cho hành trình khởi nghiệp và vươn lên làm giàu của bản thân tôi”.

Đến thăm vườn mai ghép tứ quý Toàn Hương Nguyệt (Ấp 27), chúng tôi ngạc nhiên vì chỉ với 800 m² đất mà anh Văn Hoàng Nam trồng được hàng trăm gốc mai ghép cổ thụ. Anh Nam cho biết, anh đam mê ghép mai nhưng trước đây chỉ “chơi cho vui” chứ không nghĩ đến kinh doanh. Rồi khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ở nhà rảnh rỗi, nhớ lời dạy của Bác không được bỏ hoang một tấc đất nào hết, với vài chục gốc mai tứ quý ban đầu, anh ghép chồi các loại mai vàng siêu bông Sài Gòn, mai Bình Lợi, mai Thủ Đức... Anh kể: “Trên mảnh đất trống của gia đình, tôi tận dụng làm vườn mai ghép và chỉ ba năm sau, vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tôi đã có mai cho thuê để trưng Tết, đạt doanh thu khoảng 200 triệu đồng. Trước thành quả ban đầu đó, tôi mở rộng vườn, thuê thêm đất và ghép thêm mai. Từ đó đến nay, năm nào vườn mai của gia đình tôi cũng đạt doanh thu khá nhờ bán mai ghép và cho thuê gốc mai cổ thụ”.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Chánh Trần Thị Hải Yến cho biết: Ngoài trang bị kiến thức quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng hợp tác xã, Hội còn trang bị cho người nông dân kiến thức về văn hóa để họ chủ động tham gia với cộng đồng, vui chơi, rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống tinh thần ở nông thôn. Bằng nhiều cách thức thu hút nông dân như tổ chức cà-phê trao đổi, hội thảo đầu bờ, hội nghị thu mua nông sản, tập huấn kỹ thuật..., Hội đã thật sự đồng hành, cùng hội viên học hỏi để trở thành “người nông dân hiện đại” suốt đời học tập theo gương Bác.

Như với nông dân Nguyễn Trung Tuyến (Ấp 6), việc làm theo gương Bác rất tự nhiên như một nhu cầu tự thân khi ông đã là “Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi” với mô hình trồng hoa cảnh, hoa trang trí công trình như dừa cạn, dạ yến thảo, cúc sao băng... Trên diện tích khoảng 4.000 m², sản phẩm của ông Tuyến làm ra luôn có giá cạnh tranh so với hoa ở vùng khác bởi lợi thế địa lý. Ông Tuyến nói: “Tôi học Bác ở sự gần gũi, sâu sát nông dân. Trong những lần về với nông dân, có lần Bác Hồ còn xuống đồng tát nước với bà con chống hạn; cùng với dân làm thủy lợi, khơi nước... Vì vậy, khi sản phẩm của tôi mang lại thu nhập 500 triệu đồng/năm và được đề xuất công nhận sản phẩm OCOP, tôi liền chia sẻ ngay cách trồng và hướng dẫn tường tận cho bà con. Tôi muốn làm điều gì đó nhỏ thôi nhưng có ích cho nông dân”.

Nói về học và làm theo gương Bác, nông dân Nguyễn Văn Thọ (Ấp 3) cho biết, ông làm theo phong cách chịu khó và tiết kiệm của Người. Từ năm 2005, với diện tích 4.000 m² trồng chủ yếu lan dendro ghép chậu, ông Thọ bán hoa theo từng lứa, rồi gầy lại lứa mới. Phân tro và phân bón, ông tận dụng xin của bà con trong vùng, tự phối trộn rồi tự rút kinh nghiệm để tiết kiệm chi phí. Dần dà “tích tiểu thành đại”, năm 2020, ông Thọ mở rộng diện tích trồng lan lên 8.500 m². Lúc này, khi thấy việc trồng lan bị phụ thuộc vào nguồn cây giống nhập khẩu từ Thái Lan, ông đã xây dựng phòng nuôi cấy mô tại vườn, chủ động và tự đa dạng hóa được nguồn cây giống để giảm chi phí.

Năm 2025, khi doanh thu đạt gần 1 tỷ đồng/năm, “người nông dân hiện đại” này đã được công nhận là “Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi” cấp thành phố. Năm 2025, hoa lan dendro của ông cũng được công nhận sản phẩm OCOP, tạo việc làm ổn định cho 15 lao động tại địa phương, với thu nhập bình quân 72 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Chánh Trần Thị Hải Yến cho biết: Nông dân Bình Chánh hôm nay văn minh, hiện đại được nhìn nhận là người có ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, xây dựng “tình làng, nghĩa xóm”, tự nguyện xây dựng các tổ hợp tác, tự giúp cho nông dân khó khăn hơn mình. Họ học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đơn giản chỉ từ những việc nhỏ có ích, mang tính nhân văn sâu sắc. Và xây dựng nông thôn hiện đại phải gắn với phát triển văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường..., tất cả các tiêu chí này đang được nông dân Bình Chánh phấn đấu xây dựng và rõ dần hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.