Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.
Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Liên tiếp xảy ra ngập úng

Chỉ tính 20 ngày cuối tháng 9 vừa qua, hàng trăm hộ dân ở khu phố Hương Phước, phường Phước Tân đã phải hứng chịu ba trận ngập do mưa lớn kết hợp với lũ từ thượng nguồn sông Buông đổ về. Cụ thể, từ ngày 10 đến 12/9, khoảng 300 hộ dân bị ảnh hưởng, nơi ngập sâu nhất khoảng 1,5m. Ngày 24/9, lũ tiếp tục tràn về, ảnh hưởng khoảng 150 hộ dân. Mới đây nhất, chiều 30/9, khu vực này hứng trận ngập thứ ba. Bà Đồng Thị Hiếu, Tổ 9C, khu phố Hương Phước cho biết: “Mỗi khi mưa lớn gia đình tôi đều phải kê đồ đạc lên cao khoảng 0,7m nhưng vẫn bị ngập, khiến nhiều tài sản hư hỏng. Hầu như ở khu vực ven sông Buông năm nào cũng xảy ra ngập, nhưng năm nay ngập liên tiếp khiến cuộc sống người dân chúng tôi bị đảo lộn”. Tương tự, gia đình ông Nguyễn Ngọc Đức nằm ở vùng trũng, nước ngập sâu liên tiếp trong cả ba lần vừa qua: “Bây giờ mỗi khi mưa lớn, nước dâng cao, tôi phải tìm chỗ khác để lưu trú, đồ đạc hư hỏng đành chịu, mình phải bảo vệ tính mạng trước”, ông Đức nói.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đã phối hợp Ủy ban nhân dân phường Phước Tân khảo sát và xác định nguyên nhân ngập úng là do lượng mưa ở khu vực thượng nguồn sông Buông và tại địa phương lớn, nước tập trung đổ về nhanh, với lưu lượng lớn, không tiêu thoát kịp gây ngập lụt. Cùng với đó, dòng chảy sông Buông quanh co uốn lượn, lòng sông có nhiều cây cỏ, bồi lắng nhiều bùn đất, mặt cắt vị trí cầu sắt tạm tại tổ 9A1 phục vụ thi công đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu bị bó hẹp, gây cản trở dòng chảy. Vị trí cống thoát nước qua đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại lý trình K1-950 đặt lệch so với dòng chảy hiện hữu, khiến khó tiêu thoát nước từ khu dân cư về hạ lưu sông Buông.

Trước thực tế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chỉ đạo các nhà thầu thi công dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu khẩn trương tháo dỡ các công trình tạm, cầu tạm, cống tạm phục vụ thi công dự án đường cao tốc; bảo đảm không ảnh hưởng đến dòng chảy và hoàn trả nguyên trạng lòng sông Buông; tổ chức đánh giá lại hệ thống thoát nước của dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; bảo đảm việc hình thành dự án không ảnh hưởng đến việc thoát nước tự nhiên tại khu vực dự án. Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu đề xuất xử lý tình trạng ngập úng trước ngày 5/10.

Cần giải pháp căn cơ

Sông Buông dài 52 km, là tuyến tiêu thoát nước quan trọng của lưu vực rộng khoảng 40.000 ha, chảy qua nhiều địa bàn và cuối tuyến hợp lưu với sông Bến Gỗ, sau đó thoát ra sông Đồng Nai. Trong đó, khu vực hạ lưu như Phước Tân, An Hòa, Long Hưng và các vùng lân cận chịu tác động trực tiếp từ khả năng tiêu thoát nước của tuyến sông này.

Để khắc phục tình trạng ngập úng, người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án trước mắt cũng như lâu dài xử lý căn cơ: “Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng xây dựng chương trình, dự án và giải pháp tổng thể để từng bước xử lý căn cơ, hạn chế và tiến tới giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài tại các khu dân cư dọc sông Buông vùng hạ lưu”, ông Thân Đức Bách, Tổ 17, khu phố Hương Phước kiến nghị.

Trước tình hình ngập úng khu vực ven sông Buông xảy ra mỗi khi mưa lớn, từ năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu phương án đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến sông Buông và hệ thống thủy lợi Lá Buông phía thượng nguồn để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngập úng cho các khu dân cư phía hạ lưu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết: Qua khảo sát, các đơn vị thống nhất đề xuất quy mô đầu tư hệ thống thủy lợi Lá Buông nằm phía thượng nguồn sông Buông, thuộc các xã An Viễn, Hưng Thịnh, Bình An, có nhiệm vụ cắt lũ cho khu vực hạ lưu sông Buông, với diện tích lưu vực dự kiến khoảng 261,4 km² (chiếm khoảng 65% diện tích lưu vực hệ thống sông Buông). Ngoài ra, theo quy hoạch thành phố được duyệt, hệ thống thủy lợi Lá Buông còn có nhiệm vụ phục vụ tưới cho 1.470 ha đất sản xuất nông nghiệp; cấp nước khoảng 3.000 m³/ngày đêm. Kết quả khảo sát, nghiên cứu đánh giá, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp thành phố đề xuất, để bảo đảm chống ngập cho khu vực phường Phước Tân cần phải đầu tư nạo vét tuyến sông Buông, rạch Bà Bướm kết hợp với đầu tư hệ thống thủy lợi Lá Buông phía thượng nguồn, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 4.895 tỷ đồng.

Trước mắt, để giảm tình trạng ngập cục bộ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo bố trí 6 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai để hỗ trợ phường Phước Tân nạo vét bùn đất, phát quang, khơi thông dòng chảy và đắp nâng cao các vị trí thấp trũng dọc bờ sông Buông. Về lâu dài, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp thành phố lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nạo vét mở rộng tuyến sông Buông kết hợp hệ thống thủy lợi Lá Buông; trong đó, sẽ phân kỳ đầu tư ưu tiên triển khai đầu tư hồ chứa nước Lá Buông giai đoạn 2026-2030 để cắt giảm lũ từ thượng nguồn đổ về.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.