Bế mạc Liên hoan phim Điện ảnh trẻ 2026

Ngày 2/10, Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Điện ảnh trẻ 2026 (YOUTH CINEFEST 2026).

Trao giải Phim ngắn xuất sắc nhất cho bộ phim Hạ thời. (Ảnh: THÙY TRANG).
Trao giải Phim ngắn xuất sắc nhất cho bộ phim Hạ thời. (Ảnh: THÙY TRANG).

Diễn ra từ 29/9 đến 2/10, liên hoan nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo của Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Mở khung hình-Phóng tầm mắt”, Liên hoan phim Điện ảnh trẻ hướng đến xây dựng một không gian điện ảnh dành cho các nhà làm phim trẻ, nơi các tác phẩm được trình chiếu, tranh giải, gặp gỡ người xem và giới chuyên môn; đồng thời tạo cơ hội kết nối với môi trường sản xuất và thị trường điện ảnh.

1790925022878-4157299665016551903-4157299665016551903-57b08cbb6f1d2c623b217d5f74c98db1-6342.jpg
Trao giải Nhì cho phim "Vị tựa như không". (Ảnh: THÙY TRANG)

Theo Ban tổ chức, có 135 phim ngắn gửi đến tham dự liên hoan, thuộc ba thể loại: phim truyện ngắn, phim tài liệu ngắn và phim hoạt hình (thời lượng dưới 30 phút, hoàn thành từ 1/1/2024 đến năm 2026) từ sinh viên và cựu sinh viên (tốt nghiệp không quá 3 năm) thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua quá trình tuyển chọn, 31 tác phẩm đã được lựa chọn vào vòng tranh giải chính thức và tiếp tục được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo gồm những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực điện ảnh, với quy trình chấm giải được thực hiện độc lập và bảo mật.

Được biết, 31 phim ngắn lọt vào vòng tranh giải chính thức được trình chiếu trong 4 suất chiếu vào hai ngày 30/9 và 1/10 tại Nhà hát Thế giới trẻ - Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

1790925079802-4157299665016551903-4157299665016551903-ef75db9fd9b40b929bf4e5e0eb8ac14c.jpg
Trao giải Kịch bản xuất sắc nhất cho Đỗ Vĩ Tiến. (Ảnh: THÙY TRANG)

Ngoài ra, liên hoan còn các chương trình phim toàn cảnh, phim ngắn Pháp và Việt Nam, các suất chiếu đặc biệt trong "Góc nhìn điện ảnh", gồm 3 phim truyện dài nước ngoài được trình chiếu: Trường hè 2001, Căn nhà ký ức, Chuyến đi bão cát; và một phim tài liệu Việt Nam "Chân trời rực rỡ".

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho các hạng mục liên hoan gồm:

Phim xuất sắc nhất: "Hạ thời" của Hoàng Thị Yến Nhi, Phạm Thị Diễm Nhi (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải Nhì thuộc về phim "Vị tựa như không" của Phan Bảo Tuấn (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải Ba thuộc về phim "Phía lưng đồi khuất nắng" của Lê Đức Khánh Duy (Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh).

Đạo diễn xuất sắc nhất: Hoàng Thị Yến Nhi (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

1790925123911-4157299665016551903-4157299665016551903-b0bd6e62a26347ab7956bf29e85df80a-3623.jpg
Trao giải Hình ảnh xuất sắc nhất cho Dương Thị Ngọc Thảo. (Ảnh: THÙY TRANG)

Kịch bản xuất sắc nhất: Đỗ Vĩ Tiến (Trường đại học Hoa Sen).

Hình ảnh xuất sắc nhất: Dương Thị Ngọc Thảo (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Phim được khán giả yêu thích nhất: "Hạ thời" của Hoàng Thị Yến Nhi, Phạm Thị Diễm Nhi (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Nguyễn Lê Hoài Khánh (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Lê Trọng Phúc (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải thưởng Khung hình Thành phố Hồ Chí Minh: "Mối tình chết tiệt" của Nguyễn Thị Như Ý (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

1790925072329-4157299665016551903-4157299665016551903-472a4f48afdc775caca8f089e4f86654-8983.jpg
Giải thưởng Khung hình Thành phố Hồ Chí Minh được trao cho phim "Mối tình chết tiệt" của Nguyễn Thị Như Ý. (Ảnh: THÙY TRANG)

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao Giải thưởng "Chợ dự án" cho các dự án:

Dự án xuất sắc nhất: "Chạy theo bầy heo đất" của Đỗ Hoàng Huy (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải Pitching xuất sắc nhất: "KITTY" của Lê Huyền Trang (Full Sail University).

Giải triển vọng thương mại: "Cú đập cánh cuối cùng" của Phan Hoàng Phương (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải triển vọng nghệ thuật: "Căn phòng và những giọt nước vắng mặt" của Lê Hồ Bảo Ngọc (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

1790925123912-4157299665016551903-4157299665016551903-3fae1c1a35f1b186b78f4118523f2b2e-942.jpg
Dự án xuất sắc nhất được trao cho dự án "Chạy theo bầy heo đất" của Đỗ Hoàng Huy. (Ảnh: THÙY TRANG)

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phát huy vai trò là Thành phố Điện ảnh trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Liên hoan phim Điện ảnh trẻ trở thành một không gian kết nối giữa đào tạo, sáng tạo và hoạt động thực tiễn điện ảnh, tạo điều kiện để các nhà làm phim trẻ tiếp cận với những cơ hội giao lưu và hợp tác.

Sự đồng hành của UNESCO và Viện Pháp tại Việt Nam-Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam với vai trò các đối tác chiến lược góp phần mở rộng kết nối quốc tế, đưa những tiếng nói và tác phẩm điện ảnh trẻ Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng điện ảnh khu vực và thế giới.

Từ những tác phẩm đã hoàn thành đến các dự án đang phát triển, liên hoan phim tạo nên những điểm gặp gỡ giữa người làm phim trẻ, khán giả, chuyên gia và nhà sản xuất trong hệ sinh thái điện ảnh, qua đó góp phần mở rộng cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát triển nghề nghiệp cho thế hệ làm phim trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Phiên tọa đàm bàn tròn trong khuôn khổ hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thực chất của đất nước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục sống, được sáng tạo và phát huy trong hiện tại, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm thực chất của đất nước.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.