Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Giúp người già sống khỏe, sống có ích

Từ ngày 1/10, xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng vào hoạt động. Điểm chăm sóc này thuộc sự quản lý của Trạm Y tế xã Hòa Hội. Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn, thiết thực, thể hiện sự quan tâm chăm sóc đối với người cao tuổi của hệ thống chính trị xã Hòa Hội. Công trình đưa vào sử dụng đúng vào ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) nên càng có ý nghĩa.

Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở xã Hòa Hội vốn là cơ sở của Trạm Y tế xã Hòa Hưng cũ, có thiết kế, không gian thoáng mát, rộng rãi phù hợp để làm nơi giao lưu, luyện tập và chăm sóc sức khỏe cho các cụ già. Điểm chăm sóc này có sáu khu hoạt động chính, gồm: Khám sức khỏe và theo dõi sức khỏe; chăm sóc sức khỏe ban đầu; hoạt động phục hồi chức năng; chăm sóc tư vấn dinh dưỡng; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội cho biết: Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã được Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh định hướng chuyên môn, tư vấn mô hình vận hành và các giải pháp phục hồi chức năng chuyên sâu dành cho người lớn tuổi. Để xây dựng điểm chăm sóc sức khỏe trên, bên cạnh nguồn ngân sách theo quy định, xã Hòa Hội đã vận động cán bộ, công chức đóng góp được 160 triệu đồng và các nhà hảo tâm hỗ trợ 200 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Thị Trúc My, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội cho biết: Để vận hành, duy trì hoạt động điểm chăm sóc người cao tuổi, địa phương đã kêu gọi toàn bộ cán bộ công chức trong xã phát huy trách nhiệm, chung tay đóng góp để tạo ra nguồn quỹ hoạt động của điểm. Đồng thời hy vọng các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ xã để cơ sở này ngày càng vận hành tốt hơn.

Cụ ông Trần Văn Toàn, 68 tuổi vui mừng cho biết: Điểm chăm sóc dành cho người già của xã giúp các cụ được sống vui, sống khỏe, sống có ích, hạn chế suy giảm chức năng, phòng ngừa bệnh mạn tính và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. “Qua sinh hoạt chung cùng mọi người, tình làng nghĩa xóm càng được thắt chặt thêm, từ đó tăng thêm tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tạo ra môi trường sống nhân ái, thân thiện”, cụ Toàn vui mừng chia sẻ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và biểu dương sự chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Hòa Hội trong việc triển khai mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Đồng chí cho biết thêm: Trên toàn thành phố đã có bốn điểm như xã Hòa Hội và sắp tới sẽ khánh thành điểm thứ 5. Đây là minh chứng cho thấy sự quan tâm của thành phố đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý: Địa phương cần thường xuyên đánh giá chất lượng hoạt động, lắng nghe nhu cầu thực tế của người cao tuổi để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao chất lượng phục vụ.

Việc đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi ở xã Hòa Hội mở thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, góp phần cụ thể hóa chủ trương chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm đến hạnh phúc” nơi người cao tuổi được chăm sóc về thể chất, nâng đỡ về tinh thần, giao lưu, rèn luyện và tiếp tục phát huy giá trị, truyền đạt kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ.

Giúp người dân vùng xa trở thành những công dân số

Tiếp nối niềm vui của người cao tuổi, những ngày đầu tháng 10/2026, toàn thể người dân xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh được thuận tiện, dễ dàng khi được giải quyết các thủ tục hành chính tại Trạm Công dân số. Việc đưa vào vận hành cơ sở này đánh dấu bước tiến mới trong đưa dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số và các ứng dụng phục vụ đời sống đến gần người dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Đến với Trạm Công dân số, người dân xã Hòa Hội được sử dụng nhiều tiện ích nổi bật, như: dịch vụ công trực tuyến; tiện ích dân sinh; an ninh, trật tự; y tế, sức khỏe, tài chính và thanh toán số. Người dân có thể thực hiện, tra cứu thủ tục hành chính; thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, viễn thông, học phí; tiếp cận một số tiện ích giao thông; đặt lịch khám bệnh, kiểm tra một số chỉ số sức khỏe và tìm hiểu các dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông. Ở đây có đầy đủ trang thiết bị máy móc cho chuyển đổi số: máy tính, máy scan, màn hình tương tác, camera nhận diện khuôn mặt, cùng các thiết bị hỗ trợ khác, tạo điều kiện để người dân trực tiếp thao tác với các dịch vụ số.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội cho biết: Với tính năng “tất cả trong một”, Trạm Công dân số mang lại những tiện ích vượt trội. Người dân chỉ cần dùng căn cước công dân có gắn chíp hoặc tài khoản VNeID là có thể tự thực hiện hơn 200 thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại ki-ốt, từ kết nối tiêu thụ nông sản đến việc tiếp cận các tri thức số, kỹ năng số, các tiện ích y tế, tài chính thông minh... Trong những ngày đầu hoạt động, lực lượng đoàn viên, thanh niên của xã và tổ công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp hướng dẫn làm các thủ tục hành chính, giải đáp những thao tác còn mới. Việc đưa Trạm Công dân số vào hoạt động vừa góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến để mỗi công dân vùng xa trở thành công dân số vừa là cầu nối thiết thực giữa chính quyền và người dân, tiến tới hình thành chính quyền số, xã hội số trên địa bàn.

Việc đưa Trạm vào hoạt động cũng tạo thêm điều kiện để khách du lịch tiếp cận các tiện ích số ngay tại địa phương, góp phần cụ thể hóa các nhiệm vụ về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn xã Hòa Hội. Đặc biệt, hệ thống được vận hành trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông tin cá nhân của người dân được mã hóa và bảo mật ở cấp độ cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.