Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Từ thực tế này, các chuyên gia cho rằng, thành phố cần chuyển mạnh từ tư duy “thu hút một người” sang xây dựng cả một hệ sinh thái để nhân tài muốn đến, muốn ở lại và có điều kiện phát triển lâu dài.

Từ thu hút dự án đến thu hút con người

Theo Sở Tài chính, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Thành phố Hồ Chí Minh chín tháng năm 2026 đạt hơn 17,2 tỷ USD, tăng hơn bốn lần so với cùng kỳ và vượt mục tiêu cả năm. Những dự án quy mô lớn như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Trung tâm dữ liệu AI Factory, Khu đô thị Đại học Quốc tế hay các dự án tại Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm cho thấy, dòng vốn mới đang đi vào những lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng tri thức cao.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Không gian phát triển mới đang đặt ra yêu cầu tái định vị chiến lược thu hút đầu tư của thành phố. Từ chỗ chú trọng số lượng, dựa nhiều vào đất đai và lao động giá rẻ, thành phố đang chuyển sang lựa chọn những dự án có chất lượng, hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn xanh và hiệu quả tài chính thực chất. Sự chuyển dịch này cũng làm thay đổi căn bản bài toán nhân lực. Bài toán đặt ra không đơn thuần là “thu hút vốn” mà còn là nguồn nhân lực đủ năng lực để hấp thụ nguồn vốn đó. Thành phố không thể đón “đại bàng công nghệ” nếu chỉ có “tổ” hạ tầng mà thiếu kỹ sư, chuyên gia và nhà quản trị chất lượng cao.

Ông Dương Khai Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cho biết: Trước đây, cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc khi đến Việt Nam thường quan tâm mặt bằng, nhà xưởng, chi phí vận hành nhưng những năm gần đây, vấn đề được quan tâm thường gắn với các vấn đề như: Kỹ sư ở đâu, nhân sự quản lý ở đâu, nguồn nhân lực quốc tế ở đâu? Và sau khi đến Việt Nam họ có sẵn sàng ở lại lâu dài hay không? Còn tại Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP), giai đoạn 2015-2023, đơn vị đã thu hút thành công bảy chuyên gia. Giai đoạn 2026-2030, nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này tiếp tục tăng mạnh nên đơn vị xác định nhu cầu thu hút chín vị trí, tương ứng 10 chuyên gia, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao của đơn vị.

Từ cách tiếp cận này, thành phố đang định hướng gắn thu hút đầu tư với chiến lược nhân lực; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để xác định nhu cầu nhân lực theo từng ngành, lĩnh vực, dự án. Đào tạo cũng phải gắn với vị trí việc làm và tiến độ triển khai thực tế thay vì đào tạo chung chung.

Xây hệ sinh thái để giữ chân nhân tài

Nếu việc làm là điều kiện để nhân tài đến, thì môi trường sống và cơ hội phát triển mới là những yếu tố quyết định họ có ở lại hay không. Đây là vấn đề được ông Dương Khai Dũng nhấn mạnh từ trải nghiệm gần 20 năm làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông, một kỹ sư hay nhà quản lý đến Việt Nam trong ngắn hạn rất nhiều nhưng để họ ở lại 5-10 năm và lâu hơn thì câu chuyện hoàn toàn khác. Chia sẻ về quan điểm này, ông Võ Nguyên Hưng, Giám đốc nhân sự quốc gia Công ty TNHH Ipsos Việt Nam cho rằng: Doanh nghiệp có thể bảo đảm công việc, thu nhập, phúc lợi và hỗ trợ chuyên gia những dịch vụ cơ bản như thuê nhà, trường học cho con. Nhưng để giữ chân họ lâu dài, còn nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng của doanh nghiệp, trong đó, vấn đề giáo dục cho con cái, kết nối hạ tầng quốc tế và chất lượng môi trường sống vì thế trở thành một phần của chính sách thu hút nhân tài.

Theo các chuyên gia, nhóm nhân lực chất lượng cao sẽ có xu hướng lựa chọn những khu đô thị có hệ sinh thái toàn diện gồm nhà ở, dịch vụ và chất lượng quản lý. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố đang hướng tới mô hình đô thị tích hợp “all-in-one”; trong đó, chính sách phục vụ nhân tài phải tính đến nhiều thế hệ trong gia đình. Một chuyên gia đến thành phố có thể mang theo nhiều thế hệ trong gia đình của họ. Do đó, chất lượng giáo dục, y tế, nhà ở, giao thông và các dịch vụ xã hội cần được nhìn như một hệ thống.

Giai đoạn phát triển mới, thành phố phải giải quyết những bài toán ngày càng phức tạp về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, vi mạch, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, tăng trưởng xanh, quy hoạch và quản trị đô thị. Trong bối cảnh đó, yếu tố quyết định khả năng tạo ra đột phá là con người, nhất là đội ngũ nhân lực có khả năng dẫn dắt, tổ chức thực hiện và biến tri thức thành kết quả cụ thể là rất quan trọng.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã vận dụng các chính sách của Trung ương, thành phố để thu hút chuyên gia với những đãi ngộ tương xứng như: Chuyên gia nhận hỗ trợ thu nhập ban đầu tối đa 100 triệu đồng, thu nhập hằng tháng từ 30-100 triệu đồng tùy vị trí việc làm. Ngoài ra, người có tài năng đặc biệt đạt thành tích nổi bật được thưởng tối đa một tỷ đồng/người. Về lâu dài, mục tiêu của thành phố không chỉ là xây dựng cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút mà quan trọng hơn là hình thành môi trường và hệ sinh thái phù hợp để các chuyên gia, nhà khoa học phát huy năng lực, tạo ra những sản phẩm, kết quả cụ thể và đồng hành lâu dài cùng thành phố. Thước đo hiệu quả của chính sách nằm ở các giá trị thực chất họ tạo ra, những bài toán được giải quyết và những đóng góp cụ thể cho quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.