Thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới quốc gia giai đoạn 2026-2030, thành phố Đồng Nai đã quyết tâm cao trong triển khai chương trình với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Nâng tầm nông thôn
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực của Nhân dân, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Đồng Nai đạt nhiều kết quả tích cực như: Hệ thống cơ chế, chính sách triển khai chương trình được ban hành đồng bộ, kịp thời, toàn diện. Chuyển biến rõ nét nhất là hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: Điện, đường, trường, trạm đầu tư tương đối đồng bộ; sản xuất phát triển ổn định theo hướng bền vững, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm; thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân nông thôn ngày càng được nâng lên.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai Lê Thị Ánh Tuyết, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai. Qua đó, thành phố đã thực hiện tốt các chính sách đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai là một trong những địa phương có diện tích trồng điều lớn nhưng thu nhập từ cây trồng này không cao. Từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông dân được hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật và các hình thức khuyến khích chuyển đổi cây trồng. Nhiều vùng trồng điều già cỗi được trồng xen canh thêm cây ca-cao, cà-phê, hồ tiêu... giúp thu nhập của người dân không ngừng tăng cao. Ông Nguyễn Khắc Thược ở xã Bù Đăng có 4,5 ha điều trồng xen canh với cây ca-cao mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Thược cho biết: “Mô hình xen canh này mang lại nhiều lợi ích vì cả cây điều và ca-cao đều đạt năng suất cao. Vài năm trở lại đây, giá ca-cao tăng theo cấp số nhân cho nên nông dân thu nhập khá hơn. Đầu ra của hạt điều và ca-cao luôn ổn định vì có doanh nghiệp bao tiêu. Nhờ đó, tôi yên tâm gắn bó với cây trồng chủ lực này”.
Động lực mới
Tuy nhiên, do địa bàn rộng, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn chênh lệch, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, y tế, thủy lợi và các thiết chế văn hóa ngày càng lớn; yêu cầu nâng cao thu nhập, phát triển sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường... ngày càng cao. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu nông thôn mới sau khi đạt chuẩn khó giữ vững; một số chỉ tiêu còn đạt mức thấp so với yêu cầu đặt ra của giai đoạn 2026-2030.
Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 28/8/2026 của Thành ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tân Hưng là xã vùng sâu, vùng xa, có 33% số dân là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Nhờ nguồn vốn các chương trình mục tiêu, địa phương đã đầu tư xây dựng nhiều công trình, hạng mục quan trọng, từng bước hoàn thiện hạ tầng ở nông thôn. Đơn cử như tuyến đường liên xã đi qua ấp Hưng Thịnh (xã Tân Hưng, thành phố Đồng Nai) nhỏ hẹp, xuống cấp khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2026, xã Tân Hưng đã đầu tư 10,8 tỷ đồng láng nhựa hơn 2,7 km, nền đường rộng 8m. Hiện tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước sự vui mừng, phấn khởi của người dân. Ông Lê Trung Hiếu ở ấp Hưng Thịnh, xã Tân Hưng chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước nên đường sá đi lại thông thoáng, người dân vận chuyển hàng hóa, nông sản và các cháu đi học thuận tiện hơn”.
Hướng đến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, xã Tân Hưng đã đầu tư hơn 16 tỷ đồng làm sân bóng đá mini, nhà tập đa năng, nhà ăn bán trú với sức chứa 400 học sinh và thư viện 430 m² tại điểm chính của Trường tiểu học Tân Hưng B. Các công trình đang gấp rút thi công, sớm đưa vào sử dụng, qua đó sẽ nâng cao chất lượng dạy và học. Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hưng Ngô Trọng Tướng cho biết: Từ các nguồn vốn mục tiêu quốc gia và của thành phố, địa phương đã triển khai bốn công trình trọng điểm. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên những công trình đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Hiện các công trình đang triển khai xây dựng với khối lượng công việc đến hết tháng 9/2026 đạt hơn 80%, tỷ lệ giải ngân đạt gần 70%.
Khi mỗi tuyến đường được mở rộng, mỗi trường học được đầu tư, mỗi mô hình sản xuất được hỗ trợ không chỉ góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới mà còn mở thêm cơ hội sinh kế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân. Đây chính là nền tảng để thành phố Đồng Nai tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại và bền vững trong giai đoạn mới.