Kết nối nguồn lực trong đầu tư và thi công dự án

Theo định hướng phát triển hạ tầng chiến lược của Đảng và Nhà nước, giai đoạn 2026-2035, Việt Nam sẽ triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm quốc gia. Trong bối cảnh đó, kết nối nguồn lực trong đầu tư và thi công dự án là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực tăng trưởng nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo về kết nối nguồn lực đầu tư và thi công dự án hạ tầng.
Các đại biểu tham dự hội thảo về kết nối nguồn lực đầu tư và thi công dự án hạ tầng.

Ngày 21/5, tại thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức hội nghị “Kết nối nguồn lực-Kiến tạo hạ tầng giao thông-Quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư và thi công dự án” với sự tham dự của nhiều nhà đầu tư, nhà thầu, tổ chức tín dụng, cùng các đối tác hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng giao thông trên cả nước.

Hội nghị là diễn đàn để các doanh nghiệp cùng nhìn nhận rõ hơn về xu hướng phát triển của ngành hạ tầng giao thông; đồng thời trao đổi về cách tổ chức nguồn lực, mô hình quản trị, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các bên khi tham gia triển khai các dự án quy mô lớn.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng nêu rõ: Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68/NQ-TW, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tư nhân nói chung, doanh nghiệp/nhà đầu tư lĩnh vực giao thông nói riêng. Tuy nhiên, cần phải nhìn thẳng vào những thách thức đang hiện hữu. Đó là biến động giá vật liệu, nhiên liệu; áp lực công nghệ; khủng hoảng nhân sự dưới sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp. Hiện nay, tình trạng cạnh tranh lao động bằng cách trả giá nhân công, thu hút nhân sự theo hướng thiếu lành mạnh đang diễn ra tại nhiều dự án, tạo nên những cú sốc lớn về nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp đứng trước bài toán nan giải về tiền lương, một mặt, bảo đảm đời sống người lao động, nhưng mặt khác, không thể chạy đua theo lạm phát, biến động thị trường.

Doanh nghiệp hạ tầng còn phải đối mặt với việc các cơ quan chức năng liên tục rà soát hồ sơ, quy định, thủ tục pháp lý, nhiều dự án đã đấu thầu, trúng thầu, hoàn thành, đưa vào khai thác,… vẫn bị rà soát về hồ sơ năng lực, chứng chỉ, gây thêm áp lực.

ndo_br_z7848606503232-d21392d542fc354ba440c5c65441d7f4-3824.jpg
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng phát biểu.

“Trước những thách thức đó, giải pháp mà Đèo Cả lựa chọn là tiếp tục kết nối nguồn lực, kết nối công nghệ, kết nối con người và chia sẻ trách nhiệm cùng các doanh nghiệp đồng hành. Nếu không cùng tư duy, không cùng cách tiếp cận và không cùng khả năng chia sẻ trách nhiệm thì rất khó để hợp tác bền vững”, ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh.

Đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP), Tập đoàn Đèo Cả đã triển khai thành công mô hình PPP++ tại các dự án lớn thời gian qua, với định hướng doanh nghiệp dẫn dắt đóng vai trò tổ chức nguồn lực, thu xếp tài chính, quản trị tổng thể, điều phối thi công và trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Trong mô hình này, các doanh nghiệp tham gia không chỉ thực hiện vai trò nhà thầu thi công, mà đồng thời tham gia với trách nhiệm của nhà đầu tư thông qua cơ chế góp vốn, đồng hành quản trị và chia sẻ trách nhiệm xuyên suốt vòng đời dự án.

Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, theo tính toán sơ bộ, trong giai đoạn 2026-2030, ở cả vai trò nhà đầu tư dự án theo phương thức PPP và thi công xây lắp, giá trị các dự án của Đèo Cả tham gia đạt khoảng 200.000 tỷ đồng. Trong vai trò nhà đầu tư, Đèo Cả đang hướng sự quan tâm đến 7 dự án với tổng mức khoảng 160.000 tỷ đồng. Ở vai trò nhà thầu, Đèo Cả tiếp tục nghiên cứu dự án tại một số địa phương, tổng giá trị xây lắp mục tiêu khoảng 50.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn cũng tập trung định hướng chiến lược vào các dự án đường sắt.

ndo_br_z7848606496548-f52887b9477bf12ca1b2b8fceddc0516-932.jpg
Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả.

Các doanh nghiệp tham gia mô hình PPP++ được phân thành nhiều nhóm theo năng lực và mức độ tham gia dự án, như nhóm nhà đầu tư “kiên định”, nhóm nhà đầu tư “bắc cầu” và nhóm nhà đầu tư “tiềm năng”. Trong đó, nhóm nhà đầu tư “kiên định” tham gia ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, góp vốn chủ sở hữu, đồng hành trong quản trị và được ưu tiên đảm nhận các hạng mục cốt lõi.

Nhóm nhà đầu tư “bắc cầu” tham gia từ giai đoạn thực hiện dự án, góp vốn thông qua nhà đầu tư dẫn đầu. Nhóm này tiếp tục được hỗ trợ nâng cao năng lực để từng bước phát triển thành nhà đầu tư “kiên định”. Nhóm nhà đầu tư “tiềm năng” tham gia từ giai đoạn thi công với vai trò nhà thầu, được đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực để từng bước phát triển lên các cấp độ cao hơn trong hệ sinh thái PPP++.

Đối với các dự án đầu tư công, Tập đoàn Đèo Cả giới thiệu mô hình quản trị “Đèo Cả ONE”. Theo đó, tập đoàn đảm nhận vai trò điều phối tổng thể về tiến độ, chất lượng, các nhà thầu liên danh và nhà thầu phụ tham gia dự án trên cơ sở tuân thủ hệ thống quản trị thống nhất của Tổng thầu. Mô hình này hướng tới việc nâng cao tính minh bạch, tính kỷ luật và hiệu quả quản trị trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công quy mô lớn.

ndo-br-ddtl1-4486.jpg
Trong giai đoạn 2026-2030, ở cả vai trò nhà đầu tư dự án theo phương thức PPP và thi công xây lắp, giá trị các dự án của Đèo Cả tham gia đạt khoảng 200.000 tỷ đồng.

Về áp lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là doanh nghiệp Trung Quốc tại các dự án hạ tầng, ông Hồ Minh Hoàng đánh giá, doanh nghiệp Trung Quốc có lợi thế lớn nhờ sự đầu tư bài bản và sự hỗ trợ từ Chính phủ Trung Quốc, đặc biệt trong chiến lược mở rộng thị trường đầu tư ra nước ngoài. Đây là vấn đề các doanh nghiệp Việt Nam cần nhìn nhận một cách thực tế để có cách tiếp cận phù hợp.

Bản thân Tập đoàn Đèo Cả từng có quá trình hợp tác với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, đơn cử như Hoa Thiết, một đơn vị hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực tư vấn. Tuy nhiên, khi sang Việt Nam phối hợp Tư vấn A2Z thuộc Đèo Cả triển khai công việc, Hoa Thiết đã gặp không ít khó khăn do chưa thích nghi với điều kiện thực tế, quy định và cách tổ chức triển khai tại Việt Nam.

“Còn tại dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, Cục 2 Trung Quốc từng đề xuất tham gia triển khai và được chấp thuận thực hiện thí điểm khoảng 20km. Dù sở hữu năng lực thuộc nhóm doanh nghiệp hạ tầng hàng đầu tại Trung Quốc nhưng do chưa từng triển khai tại Việt Nam, thời gian đầu rất lúng túng. Đèo Cả đã phải cầm tay chỉ việc để đơn vị này bắt nhịp với tiến độ và yêu cầu của dự án. Đến nay, phần đường cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên phần cầu vẫn còn chậm do chưa đưa được đầy đủ máy móc, thiết bị vào công trường. Dù vậy, đánh giá sơ bộ cho thấy đây là đơn vị tích cực, cầu thị và đã dần thích nghi với cách làm tại Việt Nam”, ông Hoàng chia sẻ.

Tập đoàn Đèo Cả tiếp cận các doanh nghiệp Trung Quốc chủ yếu nhằm giải quyết các bài toán về công nghệ, máy móc thiết bị, vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao và xác định tập trung làm tốt công việc của mình, không quá bận tâm đến áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp nước ngoài.

page3-grid-4-img02-519.jpg
Đẩy nhanh thi công hạng mục hầm đường bộ tại dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Một trong những giải pháp quan trọng nhất vẫn là xây dựng văn hóa doanh nghiệp để người lao động tự hào về giá trị đóng góp của mình đối với đất nước, từ đó xem doanh nghiệp là môi trường làm việc ổn định lâu dài, thay vì chỉ nhìn vào thu nhập ngắn hạn. Doanh nghiệp có các chương trình cụ thể về phúc lợi, đào tạo, truyền lửa, chăm lo đời sống người lao động. Thậm chí, với cán bộ chủ chốt, doanh nghiệp có thể hỗ trợ vay mua nhà trả góp để họ ổn định cuộc sống và toàn tâm cho công việc.

Tập đoàn Đèo Cả kỳ vọng từng bước phát triển lực lượng doanh nghiệp hạ tầng Việt Nam lớn mạnh, có khả năng liên kết, chia sẻ trách nhiệm và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các dự án quy mô lớn; qua đó tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển hạ tầng quốc gia trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể

Các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chuẩn hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp thích ứng với mô hình thông quan tập trung. (Ảnh: Cục Hải quan)

Chuẩn hóa dữ liệu để thích ứng với thông quan tập trung

Thông quan tập trung đặt doanh nghiệp vào vị trí chủ động hơn trong khai báo và chịu trách nhiệm về dữ liệu gửi cơ quan hải quan. Để thích ứng với phương thức mới, doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực của đội ngũ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Quang cảnh chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Tăng cường hợp tác nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng sầu riêng xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026, không chỉ là hoạt động kết nối tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc mà còn mở ra hướng hợp tác lâu dài nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng xuyên biên giới.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần quy định rõ căn cứ pháp lý xác định thời hạn sử dụng chung cư

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định thống nhất, rõ ràng về niên hạn thiết kế, thời hạn sử dụng thực tế của công trình và thời hạn quyền sở hữu căn hộ chung cư. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh cách hiểu khác nhau và nâng cao tính khả thi của các quy định trong thực tiễn.

Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế qua Hội chợ biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) 2026

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Đối với bất động sản hình thành trong tương lai, đại biểu cho rằng bảo vệ người mua không nên chỉ dừng ở việc giữ lại 5% giá trị hợp đồng đến khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, mà quan trọng hơn là phải kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án, bảo đảm khả năng truy vết và chỉ được giải ngân theo tiến độ.

Tây Ninh đặt mục tiêu đến trước ngày 10/9/2026 xác định rõ tình trạng và biện pháp quản lý đối với toàn bộ 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động.

Không để tàu cá chưa đủ điều kiện ra khơi

Tây Ninh đang tập trung rà soát, quản lý chặt đội tàu cá, nhất là 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động. Không chỉ làm rõ hồ sơ, tỉnh yêu cầu xác định cụ thể tình trạng từng tàu, từng chủ tàu, kiểm soát nơi neo đậu và kiên quyết không để phương tiện chưa đủ điều kiện tiếp tục khai thác.

Quang cảnh tại sự kiện. (Ảnh: Yến Trinh)

Ninh Bình tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp

Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình kết nối “Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển” với chủ đề “tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng hạ tầng và sức hấp dẫn của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản các vùng miền. (Ảnh: THANH TÂN)

Khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 19/8, tại Đại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội), Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản các vùng miền, đem đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm hơn 200 đặc sản từ khắp các vùng miền trên cả nước.