Mỹ Trà khơi nguồn lực, mở dư địa phát triển trong không gian mới

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp đang cho thấy sức bật mới từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh.

Đồng chí Ngô Chí Cường (thứ 4 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo tỉnh, phường Mỹ Trà thăm mô hình Khoa Mướp khởi nghiệp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Đồng chí Ngô Chí Cường (thứ 4 từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo tỉnh, phường Mỹ Trà thăm mô hình Khoa Mướp khởi nghiệp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Doanh nghiệp chung sức dựng xây

Tại khu vực sản xuất "Làng Mướp" của mô hình Khoa Mướp khởi nghiệp (phường Mỹ Trà), các công nhân đang tỉ mỉ hoàn thành những công đoạn cuối cho từng sản phẩm xơ mướp thân thiện với môi trường. Đây là mô hình của anh Đỗ Đăng Khoa, đã xuất sắc đoạt giải Quán quân cuộc thi Khởi nghiệp xanh toàn quốc năm 2023. Đây cũng là doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu của phường.

Từ nguyên liệu xơ mướp dân dã, cơ sở sáng tạo ra các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường như: Đồ chơi thú cưng, sản phẩm chùi rửa nhà bếp, bộ sản phẩm bông tắm (bông tắm, cây chà lưng) và các sản phẩm khác như lót giày, hoa khô, quà tặng, quà lưu niệm, lồng đèn, chụp đèn ngủ… Hằng năm, cơ sở sản xuất khoảng 1 triệu sản phẩm từ xơ mướp, trong đó 800.000 sản phẩm được nhiều quốc gia lựa chọn nhập khẩu.

Đỗ Đăng Khoa cho biết, từ nhỏ anh đã quen với việc gia đình sử dụng xơ mướp để tắm và rửa chén. Nhận thấy xơ mướp là nguyên liệu tự nhiên, an toàn và có khả năng phân hủy nhanh hơn nhiều so với nhựa, anh quyết định khởi nghiệp với dự án “Làng Mướp”. Các sản phẩm của thương hiệu “Làng mướp” cũng đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao, khẳng định chất lượng và nguồn gốc bền vững.

ndo_c_dn5.jpg
Công nhân tại "Làng Mướp" tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Để bảo đảm nguồn nguyên liệu và tạo sinh kế cho người dân, anh Khoa liên kết với các hộ trồng mướp của khu vực phía nam. Hiện, khoảng 70% nguyên liệu được anh thu mua từ 20 hộ nông dân liên kết sản xuất xơ mướp. Mô hình này vừa giúp ổn định nguồn cung, vừa tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương.

Anh Khoa cho biết, anh xây dựng quy trình sản xuất chặt chẽ để sản phẩm từ xơ mướp đạt độ bền và độ dẻo dai. Sau khi thu mua, công nhân vệ sinh, tách vỏ và phơi khô mướp, đồng thời xử lý nghiêm ngặt nguy cơ ẩm mốc.

Xơ mướp sau đó được đưa vào máy cán để định hình và dập khuôn theo từng mẫu sản phẩm. Tùy từng sản phẩm, công nhân điều chỉnh độ dày, mỏng của xơ mướp. Quy trình này giúp các sợi xơ liên kết chặt hơn, tạo độ dẻo dai, mịn và tăng độ bền cho sản phẩm.

ndo_c_dn7.jpg
Công nhân gia công sản phẩm tại "Làng Mướp". (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Xơ mướp cũng là nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Nhờ chú trọng chất lượng và tính bền vững, thương hiệu “Làng Mướp” đã chinh phục nhiều thị trường quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức và Australia.

Anh Khoa cho biết, thời gian tới, dự kiến mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Anh kỳ vọng đây sẽ là bước đệm để Làng Mướp trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ xơ mướp, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh “kết nối con người với tự nhiên”.

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Phường có vị trí chiến lược trong kết nối vùng, mở ra dư địa lớn cho phát triển kinh tế đa ngành. Hiện, trên địa bàn phường có 3 cụm công nghiệp. Phường được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, tích hợp đa chức năng: Đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ logistics và nông nghiệp bền vững. Phường vẫn còn dư địa rất lớn để mở rộng không gian phát triển thương mại và công nghiệp.

ndo_br_dn2.jpg
Đại biểu tại buổi họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) năm 2026 phường Mỹ Trà. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Mỹ Trà có 79 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số lên 479 doanh nghiệp (tỷ lệ tăng hơn 17,1% so với cùng kỳ năm 2025) và 218 hộ kinh doanh mới, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn là 1.855 hộ, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này là kết quả minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó lèo lái con thuyền doanh nghiệp của doanh nhân ngày càng thích ứng nhanh với sự thay đổi và không ngừng vững bước đi lên.

Địa phương đang từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng dư địa thu hút đầu tư, phát triển thương mại-dịch vụ, công nghiệp và logistics. Mới đây, phường Mỹ Trà đã cho ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp và Câu lạc bộ Khởi nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Trà Nguyễn Phước Cường cho biết: “Hai câu lạc bộ này được kỳ vọng tạo thêm cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, góp phần đưa tiềm năng, lợi thế của Mỹ Trà thành động lực tăng trưởng mới. Đây là dịp để tăng cường kết nối giữa các doanh nhân, doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đồng hành cùng nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Mới đây, nhân buổi họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2026), lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mỹ Trà khẳng định luôn đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển và mở rộng hoạt động.

ndo_br_dn4.jpg
Doanh nghiệp phát biểu tại buổi họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) năm 2026 phường Mỹ Trà. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

“Chúng tôi xác định rằng, mỗi cơ hội để doanh nhân phát triển, mỗi bước tiến và thành công của doanh nhân cũng đặt ra yêu cầu đối với chính quyền địa phương phải nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, tinh thần phục vụ và trách nhiệm đồng hành.

Do đó, sự thành công của doanh nhân không chỉ là động lực phát triển kinh tế-xã hội, mà còn là mục tiêu của chính quyền trong việc xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và hiệu quả”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Trà Nguyễn Phước Cường khẳng định.

Định hướng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mỹ Trà Lê Nguyên Đông cho biết, với quan điểm xuyên suốt: “Doanh nghiệp phát triển thì địa phương phát triển; địa phương phát triển thì doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng quy mô”, trong thời gian tới, địa phương tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động ổn định và bền vững.

ndo_br_dn1.jpg
Lãnh đạo phường Mỹ Trà tặng hoa doanh nhân đóng góp an sinh xã hội cho địa phương nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Bên cạnh đó, địa phương tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn: Thường xuyên lắng nghe ý kiến, kịp thời giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền của phường, không để tồn đọng kéo dài. Đẩy mạnh cải cách hành chính: Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp. Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh: Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển thương mại-dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026.