Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.
Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Theo các doanh nghiệp cảng biển, dù lượng hàng hóa qua cảng không ngừng tăng, song những nút thắt về quy hoạch, thủ tục đầu tư và hạ tầng kết nối vẫn là lực cản lớn.

Đằng sau nhịp tàu hàng liên tục cập bến là một nghịch lý: Tiềm năng kinh tế biển đang rộng mở, nhưng dư địa khai thác vẫn bị hạn chế bởi những điểm nghẽn về thể chế và hạ tầng.

Vì vậy, các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh sớm tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư và hạ tầng giao thông để mở rộng kho bãi, nâng công suất cảng và đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn.

Ông Lê Văn Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS) cho biết, trở ngại lớn nhất của công ty nằm ở khu vực lấn biển rộng 18,9ha phía đông nhà máy.

Vướng mắc quy hoạch khiến doanh nghiệp chưa thể hoàn thiện thủ tục đầu tư mở rộng mặt bằng lưu chứa block, trong khi nhu cầu nâng cao năng lực đóng mới tàu ngày càng cấp thiết.

Không chỉ vậy, tuyến đường ĐT.652D tiếp giáp Bến cảng mở rộng số 4 cũng trở thành một “nút cổ chai”. Cao độ nền đường hiện thấp hơn mặt cảng dự tính, kết cấu chưa đáp ứng yêu cầu vận chuyển những block siêu trường, siêu trọng.

Doanh nghiệp đề xuất tự bỏ kinh phí làm đường tạm trong phạm vi đất của mình để duy trì hoạt động sản xuất khi tỉnh chưa thể triển khai việc nâng cấp tuyến đường.

Tại Khu kinh tế Vân Phong, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong cũng đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng hoạt động.

Giai đoạn 1 với quy mô 7ha đã hoàn thành đầu tư hạ tầng; tuy nhiên, 11,89ha của giai đoạn 2 vẫn chưa thể triển khai do vướng việc cập nhật quy hoạch và xác định cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Nếu thủ tục được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ có cơ sở lập báo cáo nghiên cứu khả thi, mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT. Trong khi đó, tại cảng Ba Ngòi (Cam Ranh), bài toán không còn nằm ở nhu cầu hàng hóa mà ở hạ tầng khai thác.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh cho biết, sản lượng hàng hóa qua cảng đã tăng từ 2 triệu tấn năm 2020 lên 4,22 triệu tấn năm 2025 và đạt 4,48 triệu tấn chỉ sau 8 tháng năm 2026.

Tuy nhiên, hai bến cảng hiện phải dùng chung một cầu dẫn hẹp, khiến phương tiện thường xuyên ùn tắc, làm giảm hiệu quả khai thác và tiềm ẩn nguy cơ tê liệt toàn bộ hoạt động nếu cầu dẫn duy nhất phải sửa chữa hoặc gặp sự cố.

Dự án xây dựng cầu dẫn mới cho Bến số 2 lại đang mắc kẹt ở thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ hoàn tất việc sang tên trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, hàng hải và quốc phòng để sớm triển khai dự án.

Theo Sở Xây dựng, trong 8 tháng đầu năm 2026, khu vực do Cảng vụ Hàng hải Nha Trang quản lý (gồm Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh) có 4.918 lượt tàu ra vào, đạt gần 68% kế hoạch năm và tăng 5,7% so cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lượng hàng hóa thông qua các cảng đạt hơn 13 triệu tấn, hoàn thành gần 87,4% kế hoạch năm và tăng tới 37,4% so cùng kỳ.

Ở khu vực cảng Cà Ná, sản lượng cũng vượt 1,2 triệu tấn, tăng 46% so với năm 2025. Những con số ấy phản ánh một thực tế: Nhu cầu vận tải biển và logistics đang tăng nhanh hơn tốc độ hoàn thiện hạ tầng và thủ tục đầu tư. Nếu các “điểm nghẽn” được tháo gỡ kịp thời, dư địa tăng trưởng của ngành còn rất lớn.

8-khoi-thong-dong-luc-kinh-te-bien-1.jpg
Hai bến cảng của cảng Ba Ngòi (Cam Ranh) hiện phải dùng chung một cầu dẫn hẹp.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Chu Văn An cho biết, trước các kiến nghị của doanh nghiệp, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy ngành dịch vụ cảng biển, logistics tăng trưởng đạt kế hoạch năm 2026, Sở kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xử lý theo từng nhóm vấn đề: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chuyển đổi tên nhà đầu tư từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sang Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh), đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định hiện hành; đối với HVS, giao Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chủ trì rà soát, tháo gỡ vướng mắc quy hoạch khu vực lấn biển 18,9ha; giao Sở Xây dựng nghiên cứu phương án nâng cấp tuyến đường ĐT.652D và xem xét thủ tục cho phép doanh nghiệp xây dựng đường tạm nhằm bảo đảm hoạt động vận tải không bị gián đoạn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Huyền khẳng định, tỉnh sở hữu nhiều lợi thế nổi trội để phát triển cảng biển và logistics, coi đây là một trong những ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất về hoạt động cảng biển, phục vụ công tác điều hành và hoạch định chính sách lâu dài.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh sẽ là đầu mối tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong, còn Sở Xây dựng phụ trách các doanh nghiệp ngoài khu kinh tế, nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Việc tháo gỡ khó khăn trước mắt không chỉ nhằm giải quyết từng hồ sơ đầu tư, mà còn mở đường cho một chiến lược dài hạn: Phát triển hệ sinh thái cảng biển hiện đại, xanh và bền vững.

Theo đồng chí Lê Huyền, định hướng của tỉnh là cùng với việc cải thiện thủ tục hành chính, sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, phát triển mạng lưới logistics và các khu công nghiệp gắn với hệ thống cảng biển để phát huy lợi thế của nền kinh tế biển. Công nghiệp đóng tàu tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng.

Năm 2025, HVS đã bàn giao 17 tàu và 9 cabin, đạt doanh thu hơn 674 triệu USD. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu đóng mới 17 tàu và 4 cabin, hướng tới doanh thu khoảng 691 triệu USD; đến nay doanh thu ước đạt 71% kế hoạch và dự tính cả năm đạt khoảng 694 triệu USD. Những con số ấy cho thấy tiềm năng tăng trưởng vẫn rất lớn.

Nhưng để những con tàu tiếp tục vươn khơi từ các cảng biển Khánh Hòa, điều doanh nghiệp cần lúc này không phải là mặt nước rộng hơn hay cầu cảng dài hơn, mà là những thủ tục được tháo gỡ nhanh hơn, hạ tầng được kết nối đồng bộ hơn và một môi trường đầu tư đủ thông suốt để kinh tế biển thật sự trở thành động lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.