Tuyên truyền kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh

Ngày 5/10, tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Thành phố Hà Nội), Cục Năng lượng-Dầu khí (Bộ Công thương) tổ chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” cho hơn 1000 học sinh.

Học sinh hào hứng tham gia chương trình. (Ảnh: BTC)
Học sinh hào hứng tham gia chương trình. (Ảnh: BTC)

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh; qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh và tiết kiệm năng lượng trong trường học và gia đình.

Phát biểu khai mạc Chương trình, cô Vũ Thị Ánh Tuyết - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân cho biết: Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân luôn tự hào và kiên trì xây dựng một môi trường giáo dục “Sáng-Xanh-An toàn-Sạch đẹp". Đặc biệt, trên lộ trình hướng tới mục tiêu trở thành Trường chất lượng cao vào năm học 2027-2028, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào việc rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao nhận thức và hình thành ý thức trách nhiệm với môi trường, cộng đồng cho thế hệ tương lai.

Nhà trường rất vinh dự khi được phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức chương trình "Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả". Chương trình không chỉ giúp các em học sinh nâng cao ý thức, hình thành thói quen sử dụng năng lượng đúng cách, mà còn góp phần nuôi dưỡng trách nhiệm công dân đối với cộng đồng và môi trường.

mascot-1.jpg
Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực quan, sinh động và tương tác, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận các kiến thức về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

"Mỗi bóng đèn được tắt đúng lúc, mỗi thiết bị điện được sử dụng an toàn và đúng cách chính là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, cùng góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn Trái Đất và dựng xây một tương lai xanh, bền vững. Cô tin rằng, với sự hiểu biết, ý thức và những hành động đẹp mỗi ngày, các em sẽ cùng nhau viết tiếp niềm tự hào về ngôi trường Nguyễn Viết Xuân “Sáng-Xanh-An toàn-Tiết kiệm và Hạnh phúc", cô Vũ Thị Ánh Tuyết nhấn mạnh.

Tại chương trình, các em học sinh được tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt, nhấn mạnh những hành động nhỏ mang lại lợi ích lớn trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Tại trường học, giờ ra chơi phải tắt điện, tắt quạt; tận dụng các nguồn chiếu sáng tự nhiên; chỉ bật đèn, quạt khi thấy thật sự cần thiết; đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26oC trở lên. Tại gia đình, hạn chế mở tủ lạnh lâu, không để thức ăn nóng vào tủ lạnh, không sử dụng điện thoại khi đang sạc, không dùng nước dập ổ điện đang cháy, thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị điện...

Bên cạnh đó, để các em học sinh tìm hiểu kỹ hơn về các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền viên đã tổ chức hoạt động “Đúng nhận- Sai lắng nghe" để tuyên truyền và giải thích cặn kẽ những vấn đề liên quan sử dụng điện tại trường và tại gia đình.

tam-dan.jpg
Đa dạng hình thức tuyên truyền kỹ năng sử dụng năng lượng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Thông qua chuỗi hoạt động, Bộ Công thương mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học sinh; đồng thời khuyến khích các em chia sẻ kiến thức, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng tới gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Bộ Công thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, nhà trường để mở rộng các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng thế hệ công dân xanh, có trách nhiệm với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia.

Trước đó, chuỗi chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” đã được tổ chức tại Trường tiểu học Lĩnh Nam, Trường tiểu học Khương Thượng, Trường tiểu học Vạn Bảo.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.