Nhộn nhịp công trường thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Xuyên giữa địa hình núi rừng hiểm trở của “nước non Cao Bằng”, công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh dài 121km, tổng mức đầu tư lên đến 25.550 tỷ đồng đang ngày đêm sục sôi khí thế thi công. Tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển cho vùng đông bắc và là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình PPP giao thông.

Công trường thi công đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy móc thi công.
Công trường thi công đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy móc thi công.

So với nhiều dự án hạ tầng giao thông khác, Đồng Đăng-Trà Lĩnh là một trong những dự án được đánh giá thách thức nhất hiện nay, song cũng mang ý nghĩa chính trị, chiến lược đặc biệt quan trọng.

Ngót nghìn ngày bám trụ công trường

Dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh có chiều dài toàn bộ 121km, được khởi công ngày 1/1/2024, phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 25.550 tỷ đồng, theo phương thức hợp tác đối tác công-tư (PPP). Giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93km, bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt. Giai đoạn 2 bao gồm mở rộng hơn 93km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới hơn 27,7km cao tốc (gồm 17 cầu và 3 hầm xuyên núi) nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Kể từ khi khởi công đến nay, trên công trường đi xuyên qua hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng hiếm có ngày nào im tiếng máy. Sau hơn 700 ngày đêm bám trụ công trường, tập thể kỹ sư, công nhân đã xác lập cột mốc thông tuyến giai đoạn 1 vào ngày 19/12/2025, góp phần hoàn thành mục tiêu nối thông 3.000km đường cao tốc trên cả nước.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành thông xe giai đoạn 1 của dự án vào dịp 19/5/2026, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Để bắt kịp tiến độ này, công trường đã huy động tới hơn 1.400 thiết bị, máy móc cùng 3.000 cán bộ kỹ sư và công nhân, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng loạt hơn 100 mũi thi công, tập trung xử lý các hạng mục “đường găng” như nền đường, cầu, hầm, cống,...

Tính đến ngày 20/3, tổng sản lượng thi công đạt khoảng 8.000/11.470 tỷ đồng, tương đương 70% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, những kết quả này không đến một cách dễ dàng. Dự án được triển khai trong điều kiện địa hình đặc biệt phức tạp, đi qua vùng núi cao, vực sâu, nhiều vị trí cao độ hơn 50m, thiếu đường tiếp cận và bãi đúc dầm, buộc các đơn vị phải áp dụng nhiều phương pháp linh hoạt, thậm chí chưa từng có tiền lệ.

Trong chuyến kiểm tra công trường đầu tháng 7/2025, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã nhận định, đây là một trong những dự án có nhiều thách thức nhất hiện nay, song cũng mang ý nghĩa chính trị, chiến lược đặc biệt quan trọng. Thời tiết khắc nghiệt cũng là một “bài toán” khó, đơn cử trong năm 2025, thời gian thực tế thi công chỉ đạt khoảng 4 tháng. Bất chấp điều kiện bất thuận, lực lượng nhân lực vẫn kiên trì bám trụ, khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất liên tục, huy động số lượng máy móc và nhân lực gấp hai lần kế hoạch đặt ra để tập trung thi công ngay khi có thể, quyết không để nhịp độ bị đứt đoạn.

Đáng chú ý, nhiều hạng mục tại giai đoạn 1 của dự án đã được điều chỉnh thiết kế, phù hợp với phương án mở rộng giai đoạn 2 với quy mô nền đường 22m. Việc tổ chức thi công đồng thời hai giai đoạn vừa cho thấy khả năng tổ chức công trường khoa học, vừa mang lại hiệu quả kinh tế rõ ràng, giúp tiết giảm hơn 500 tỷ đồng chi phí đầu tư cho dự án. Nỗ lực này đã được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao trong chuyến quay trở lại kiểm tra dự án vào tháng 1/2026. Người đứng đầu ngành xây dựng biểu dương nỗ lực thi công đồng bộ hai giai đoạn của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, nhà thầu cùng hai địa phương Cao Bằng và Lạng Sơn.

gen-h-z7640150043994-b7b8995afdb86de9c31ec566367fe487.jpg
Các đơn vị thi công triển khai “3 ca, 4 kíp” phấn đấu hoàn thành thông xe giai đoạn 1 dự án vào ngày 19/5 tới, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Trước cột mốc thông xe giai đoạn 1 vào 19/5 và đưa vào vận hành trong năm 2026, khối lượng công việc của tập thể kỹ sư và công nhân là vô cùng lớn với hơn 50km đường trải thảm bê tông nhựa, cấp phối đá dăm, cũng như hoàn thiện 62 cầu và các hạng mục phụ trợ khác. Đặc biệt khó khăn hơn, trong bối cảnh “bão giá” nhiên liệu (giá dầu diesel tăng hơn 60%) khiến nguồn cung nhiên, vật liệu không ổn định, hoạt động thi công chịu tác động không nhỏ.

Dự án kiểu mẫu của hợp tác PPP

Tại cuộc làm việc với đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đầu năm 2026, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định: “Đường cao tốc là ước mơ bao đời nay của nhiều thế hệ lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng”. Đây không đơn thuần là câu nói cảm tính, mà phản ánh đúng thực trạng của một tỉnh có đường biên giới dài nhất giáp với Trung Quốc (333km), nhưng lại thiếu hệ thống giao thông hiện đại để trở thành điểm đầu kết nối kinh tế khu vực.

ndo_br_z7640149638048-efec00255672644b74a4f67221fe102a-4030.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Với tổng chiều dài 121km, tuyến Đồng Đăng-Trà Lĩnh là câu trả lời trực tiếp cho khát vọng thoát khỏi “vùng trắng” đường cao tốc của Cao Bằng. Trong chuyến kiểm tra thực địa dự án ngày 14/3 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của “Chiến dịch Đông Khê 2026” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại dự án, đồng thời đề nghị lực lượng thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, khắc phục khó khăn, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tốc các phân đoạn còn khối lượng lớn.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Cao Bằng xuống còn 3,5 giờ, mở rộng cánh cửa giao thương giữa Cao Bằng với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), rộng hơn là kết nối ASEAN với thị trường nội địa sâu của Trung Quốc, hướng về phía tây và tây nam, tiến tới Trung Á và châu Âu. Giao thương qua khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh khi đó sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển, từ đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tại địa bàn.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh kỳ vọng: “Với tuyến đường cao tốc mới, các nhà đầu tư sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển các khu công nghiệp, nhà máy, trung tâm logistics, cảng cạn,… tạo ra nhiều việc làm cho người dân”.

Đây cũng là tinh thần được thể hiện rõ trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó, tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh được xác định là “nút thắt” cần khơi thông để biến dòng người thành dòng tiền, biến địa hình hiểm trở thành lợi thế chiến lược.

Sau hơn 2 năm kể từ khi khởi công, đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đã từng bước mở ra sinh kế mới cho người dân địa phương. Ngày càng nhiều lao động là con em đồng bào các dân tộc tại Cao Bằng, Lạng Sơn được đào tạo, làm việc tại doanh nghiệp dự án và các nhà thầu, trực tiếp tham gia xây dựng tuyến đường hiện đại cho quê hương.

Dự án cũng tạo tác động tích cực rõ nét, từ phát triển nguồn nhân lực tại chỗ đến thúc đẩy dịch vụ, vật liệu xây dựng và logistics; đồng thời giúp doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi cung ứng, tiếp cận công nghệ và nâng cao năng lực quản trị.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa, việc đặt lợi ích người dân lên trên hết cùng cách làm sáng tạo đã giúp dự án tạo sức lan tỏa, trở thành kinh nghiệm để nhiều địa phương học tập. Điểm nhấn là mô hình Ban Chỉ đạo dự án đã quy tụ đầy đủ hệ thống chính trị và nhà đầu tư, vận hành trên cơ chế phối hợp chặt chẽ, hài hòa lợi ích, qua đó kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm dự án triển khai thông suốt.

gen-h-z7640150026174-99f42fa3f14a74a87609e23203d3ae3b.jpg
Bất chấp điều kiện bất thuận, lực lượng công nhân vẫn kiên trì bám trụ, khắc phục khó khăn, duy trì công trường thi công liên tục.

Từ thực tiễn đó, mô hình Ban Chỉ đạo đã góp phần giữ vững tiến độ dự án, trở thành hình mẫu để Trung ương có định hướng chỉ đạo, nhiều địa phương khác nghiên cứu để áp dụng. Theo ông Lê Hải Hòa, tinh thần hợp tác công-tư thực chất được gói gọn trong hai hành động “hợp tác” và “sẻ chia”, chính là chìa khóa mở cánh cửa của tuyến cao tốc.

“Bằng ý chí của chính quyền và doanh nghiệp, đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đã trở thành một dự án đặc biệt, không chỉ được áp dụng cách triển khai mô hình mới, nguồn vốn mới, mà lồng ghép trong đó cả lòng tin mới và quyết tâm mới”, ông Lê Hải Hòa nói.

Khởi đầu từ khát vọng mở đường, được hiện thực hóa bằng mô hình hợp tác công-tư đột phá, trên công trường Đồng Đăng-Trà Lĩnh hiện nay, khí thế thi công đang được đẩy lên mức cao nhất cho mục tiêu thông xe giai đoạn 1 vào dịp 19/5, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ và chính quyền, nhân dân hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng.

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn xếp đặt nội vụ vệ sinh cho chiến sĩ mới tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 832. (Ảnh DUY ĐỨC)

Giúp chiến sĩ mới hòa nhập môi trường quân ngũ

Năm 2026, Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên được giao huấn luyện 70 chiến sĩ mới là con em các dân tộc trong tỉnh. Sau hơn một tuần nhập ngũ, các chiến sĩ mới đều an tâm, phấn khởi, nhanh chóng bắt nhịp, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường mới.

Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Pắc Ta.

Đội ngũ y tế bám bản vì dân

Những năm qua, đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã Pắc T a (tỉnh Lai Châu) đã kiên trì bám bản, từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào các dân tộc trong công tác chăm sóc sức khỏe. Bằng sự tận tâm và gần gũi, họ trở thành điểm tựa tin cậy của người dân xã vùng cao.

Cán bộ Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé theo dõi tiến độ sinh trưởng của cây giống chuẩn bị cho mùa trồng rừng mới.

Điện Biên chủ động mùa trồng rừng mới

Đặt mục tiêu năm 2026 trồng mới 200 ha rừng tập trung và khoanh nuôi mới 3.000 ha rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên 46%, ngay đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo chủ động cây giống sẵn sàng phục vụ các đơn vị, địa phương được giao chỉ tiêu trồng mới rừng.

Tháng 3, mùa hoa sơn tra nở

Mỗi độ tháng 3 về, Nậm Nghẹp (hay còn được gọi Nậm Nghiệp, tỉnh Sơn La) lại bừng lên một vẻ đẹp tinh khôi khi hoa sơn tra đồng loạt nở trắng cả núi rừng, thu hút du khách tìm về chiêm ngưỡng và cảm nhận sức sống của núi rừng Tây Bắc.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Thái Nguyên) có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà

Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên, nay là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Thái Nguyên) đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho 400 hộ gia đình trên địa bàn. Sau hơn hai năm thực hiện hiệu quả, bệnh viện và các gia đình mong muốn nhân rộng mô hình này.

Hoạt động giới thiệu sách tại Thư viện Bắc Ninh số 1.

Bắc Ninh xây dựng văn hóa đọc từ cơ sở

Trong quá trình xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đã và đang chú trọng nâng tầm hoạt động thư viện cấp xã, khẳng định vai trò quan trọng của sách báo trong việc nâng cao dân trí, xây dựng văn hóa đọc ngay từ cơ sở.

Đại diện chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên ký cam kết thực hiện hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn kết-Kỷ cương-Sáng tạo-Bứt phá". (Ảnh: ĐỨC HẠNH)

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết-Kỷ cương-Sáng tạo-Bứt phá"

Hưởng ứng phong trào thi đua "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Tỉnh ủy Điện Biên phát động, sáng 20/3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết-Kỷ cương-Sáng tạo-Bứt phá".

Các đại biểu doanh nghiệp lữ hành và du khách thích thú khi được trải nghiệm tour Đền Hùng về đêm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Độc đáo tour du lịch Đền Hùng về đêm

Tối 19/3, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Phú Thọ và Câu lạc bộ lữ hành Unesco Hà Nội phối hợp Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức tour du lịch trải nghiệm Đền Hùng về đêm với hơn 40 đại diện doanh nghiệp lữ hành và phóng viên báo chí tham gia.

Một số khu vực tại khu đô thị hồ Xương Rồng chưa được giải phóng mặt bằng.

Kỳ vọng vướng mắc tại khu đô thị sẽ sớm được tỉnh Thái Nguyên tháo gỡ

Là khu đô thị thuộc diện lớn nhất, nằm ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên, nhưng nhiều năm nay, việc hoàn thiện khu đô thị hồ Xương Rồng bị ách tắc, dang dở, cảnh quan không được tu bổ, tôn tạo, ô nhiễm môi trường, làm người dân không hài lòng, nhà đầu tư chán nản. Nguyên nhân chủ yếu là do dự án có vướng mắc về pháp lý.