Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)
Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Hồ sơ theo thẩm quyền mới

Một hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) nay có thể do cơ quan, tổ chức tại địa phương giải quyết, nhưng doanh nghiệp vẫn khai và gửi trên hệ thống do Bộ Công thương quản lý. Với kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan kiểm tra được chuyển về đầu mối do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hoặc chỉ định. Những thay đổi này đặt ra vấn đề cụ thể: kết nối hồ sơ và kết quả giải quyết thế nào khi thẩm quyền đã thay đổi?

Đó cũng là nội dung Cục Hải quan đang rà soát để điều chỉnh phương án triển khai dự án Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN (giai đoạn 3). Trong 188 thủ tục hành chính thuộc 9 bộ, ngành dự kiến triển khai, có 65 thủ tục được xác định có phân cấp từ Trung ương cho địa phương, chiếm 34,6%. Riêng lĩnh vực đường bộ của Bộ Xây dựng, toàn bộ 23 thủ tục trong danh mục rà soát đã được phân cấp cho địa phương.

Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh phân quyền, phân cấp được đẩy mạnh gắn với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo thông tin của Cục Hải quan ngày 1/10, năm 2025, Chính phủ đã ban hành 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, qua đó phân cấp 556 thủ tục từ Trung ương cho địa phương. Năm 2026, 8 nghị định về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh tiếp tục phân cấp thêm 134 thủ tục.

Với hoạt động xuất nhập khẩu, thay đổi trải rộng ở các lĩnh vực kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa, quản lý hóa chất và phương tiện vận tải. Trong đó, cấp C/O, kiểm tra an toàn thực phẩm và cấp phép hóa chất là những nhóm có lượng hồ sơ lớn, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Từ ngày 1/8/2026, việc cấp C/O được phân cấp cho các cơ quan, tổ chức cấp C/O tại địa phương. Hồ sơ được doanh nghiệp khai, gửi và được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra, xử lý, quyết định cấp trên hệ thống do Bộ Công thương quản lý. Sau khi xử lý, dữ liệu C/O điện tử mẫu D và AK/VK được truyền sang Cổng thông tin một cửa quốc gia để tiếp tục chuyển cho các đối tác nước ngoài. Các C/O khác được Bộ Công thương trả trực tiếp cho doanh nghiệp.

Ở trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thay đổi, còn mô hình hệ thống và đầu mối kết nối, trao đổi dữ liệu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia được giữ nguyên. Theo kết quả rà soát của Cục Hải quan, các vướng mắc về quy trình, thời gian xử lý và hoạt động của hệ thống cấp C/O được xác định phát sinh tại khâu tiếp nhận, xử lý, cấp C/O của Bộ Công thương và các cơ quan cấp C/O.

Với kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thẩm quyền kiểm tra được chuyển về cơ quan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hoặc chỉ định từ ngày 1/9/2026. Để tiếp nhận hồ sơ theo thay đổi này, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Cục Hải quan đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số của Bộ cập nhật, bổ sung danh mục cơ quan xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Việc cập nhật bao gồm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu và kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

Từ ngày 1/9 đến ngày 15/9/2026, đối với thủ tục nêu trên, Cổng đã tiếp nhận và chuyển Bộ Nông nghiệp và Môi trường xử lý 25.674 hồ sơ; trả kết quả cấp giấy an toàn thực phẩm đối với 8.932 hồ sơ. Theo Cục Hải quan, việc vận hành đã đáp ứng yêu cầu xử lý hồ sơ theo thẩm quyền mới.

Trong lĩnh vực hóa chất, việc phối hợp tập trung đồng thời vào hướng dẫn nghiệp vụ và kết nối dữ liệu giấy phép. Cục Hải quan đã tổng hợp vướng mắc từ các đơn vị, trao đổi với Cục Hóa chất, Bộ Công thương để làm rõ, thống nhất cách thực hiện, ban hành văn bản hướng dẫn các Chi cục Hải quan khu vực. Những nội dung chưa thống nhất tiếp tục được báo cáo Bộ Tài chính để trao đổi, kiến nghị Bộ Công thương hướng dẫn.

Cùng với đó, hai cục đang phối hợp triển khai phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử về giấy phép hóa chất, nhằm hỗ trợ công chức hải quan thực hiện thủ tục và tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa.

Phân cấp thẩm quyền là một phần của việc điều chỉnh. Một vấn đề khác là lựa chọn cách kết nối khi các thủ tục đang được thực hiện trên những hệ thống khác nhau.

Trong 188 thủ tục dự kiến triển khai ở giai đoạn 3, có 166 thủ tục đã có hệ thống xử lý nghiệp vụ. Trong đó, 62 thủ tục triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, 104 thủ tục trên hệ thống chuyên ngành hoặc cổng dịch vụ công của các bộ, ngành. Còn lại 22 thủ tục chưa có hệ thống xử lý nghiệp vụ, tập trung chủ yếu ở Bộ Y tế.

Với hiện trạng này, mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia gắn với việc xác định rõ hồ sơ được nộp ở đâu, cơ quan nào xử lý và kết quả được trao đổi bằng cách nào. Trên cơ sở trao đổi với đầu mối nghiệp vụ, kỹ thuật của các bộ, ngành, Cục Hải quan dự kiến triển khai ba phương án.

Đối với thủ tục đã triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia chỉ tiếp nhận kết quả giải quyết dưới dạng chỉ tiêu thông tin điện tử để phục vụ tra cứu. Chức năng tiếp nhận hồ sơ sẽ không được xây dựng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với nhóm này, nhằm tránh trùng lặp giữa các hệ thống.

Đối với thủ tục đã có hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành, hồ sơ dự kiến được tiếp nhận trên Cổng thông tin một cửa quốc gia rồi chuyển về hệ thống của các bộ, ngành để xử lý. Kết quả được gửi lại Cổng để trả cho người dân, doanh nghiệp. Cách kết nối này gắn khâu tiếp nhận, trả kết quả với hệ thống xử lý nghiệp vụ hiện có của cơ quan chuyên ngành.

Với thủ tục chưa có hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành, Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ hỗ trợ xây dựng chức năng, cấp tài khoản và phân quyền cho cán bộ, công chức của các bộ, ngành tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp trên Cổng. Việc xử lý hồ sơ, phân cấp, phân quyền vẫn do các bộ, ngành thực hiện theo quy trình riêng, không thuộc chức năng của Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Sự phân định này làm rõ vai trò của Cổng trong tiếp nhận, chuyển hồ sơ và trao đổi kết quả, đồng thời giữ trách nhiệm giải quyết thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền. Các phương án kết nối được xây dựng theo hệ thống hiện hữu và nhu cầu của từng nhóm thủ tục.

Phạm vi rà soát cũng cho thấy yêu cầu phối hợp trải rộng qua nhiều lĩnh vực. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có các thủ tục về kiểm dịch động vật, thực vật, thú y, thủy sản và kiểm tra chất lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản. Bộ Công thương có các thủ tục về hóa chất, xuất nhập khẩu, quá cảnh và xuất xứ hàng hóa. Bộ Y tế có các thủ tục về kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, dược phẩm, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm và thiết bị y tế.

Các nhóm còn lại liên quan đến phương tiện vận tải đường bộ thuộc Bộ Xây dựng; kiểm tra chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ; xuất bản phẩm hàng hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Quốc phòng, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp cơ bản không làm thay đổi thẩm quyền xử lý, các thủ tục tiếp tục thực hiện theo mô hình cơ quan chuyên ngành.

Thẩm quyền thay đổi đến đâu, phương án tiếp nhận và trao đổi dữ liệu được rà soát, cập nhật tương ứng đến đó. Việc bổ sung cơ quan xử lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, giữ đầu mối kết nối dữ liệu C/O và xây dựng phương án chia sẻ giấy phép hóa chất đang cụ thể hóa cách phối hợp sau phân cấp. Trên cơ sở ấy, giai đoạn 3 của dự án được điều chỉnh nhằm bảo đảm kết nối phù hợp với thẩm quyền mới, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.