Tận dụng từng giờ phút, thi công hai tuyến cao tốc qua Cao Bằng, Lạng Sơn

Hai tuyến đường cao tốc Đồng Đăng-Trà LĩnhHữu Nghị-Chi Lăng là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng miền núi phía bắc, góp phần kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và cải thiện điều kiện đi lại của người dân miền biên viễn.

Lực lượng thi công hai tuyến cao tốc qua Cao Bằng và Lạng Sơn đang tận dụng tối đa điều kiện thời tiết, tranh thủ thi công hoàn thành dự án.
Lực lượng thi công hai tuyến cao tốc qua Cao Bằng và Lạng Sơn đang tận dụng tối đa điều kiện thời tiết, tranh thủ thi công hoàn thành dự án.

Nằm trong tổng thể tuyến cao tốc kết nối Hà Nội với các tỉnh Đông Bắc, từ Bắc Giang, Lạng Sơn đến Cao Bằng, hai dự án đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mục tiêu sớm hoàn thành đưa vào khai thác.

Phấn đấu vượt tiến độ kế hoạch

Những trận mưa lớn đầu mùa vài ngày gần đây đã khiến nhịp độ thi công thảm bê-tông nhựa tại một số đoạn tuyến của 2 dự án có phần chùng xuống. Các tổ đội đang tận dụng tối đa từng giờ phút thời tiết thuận lợi, đủ điều kiện thảm là huy động máy móc, nhân công ra công trường, tăng tốc hoàn thành các hạng mục "đường găng".

Là phân đoạn đầu của trục cao tốc bắc-nam phía đông, dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng dài 60 km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hình hài của một tuyến cao tốc hiện đại đang rõ dần giữa núi rừng trùng điệp. Toàn tuyến có tổng cộng 38 cây cầu, trong đó cụm cầu đi qua xã Nhân Lý (Lạng Sơn) là một trong những hạng mục trọng điểm, sau 24 tháng thi công đã cơ bản hoàn thiện bản mặt cầu. Cụm cầu dài hơn 1km, chạy song song tuyến đường sắt hiện hữu, việc thi công đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật rất cao và tổ chức thi công chặt chẽ.

Kỹ sư Lương Văn Hiệp, Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án Hữu Nghị-Chi Lăng, cho biết, dự án Hữu Nghị-Chi Lăng được đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 4/2024 và đang triển khai với nhịp độ hết sức khẩn trương. Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30/9/2026, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.

“Lực lượng thi công đang huy động 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị và triển khai 130 mũi thi công, giá trị thực hiện đến nay đạt gần 5.590 tỷ đồng, bằng gần 72% theo giá trị hợp đồng điều chỉnh. Trong chuyến kiểm tra dự án ngày 6/5 vừa qua, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương của các lực lượng thi công, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo kế hoạch”, Tổng Giám đốc Lương Văn Hiệp cho biết.

ndo_br_hncl2-5244.jpg
Dự án Hữu Nghị-Chi Lăng đang huy động 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị và triển khai 130 mũi thi công, giá trị thực hiện đến nay đạt gần 5.590 tỷ đồng, bằng gần 72% theo giá trị hợp đồng điều chỉnh.

Trên các đoạn tuyến khác, nhiều hạng mục đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tại Km43-44, tranh thủ buổi trưa hửng nắng sau trận mưa đêm, từng tốp công nhân cùng máy thảm tiến hành thi công lớp polymer và lắp đặt hệ thống hộ lan tôn sóng, sơn vạch kẻ đường, hoàn thiện hệ thống bảo đảm an toàn giao thông.

Còn tại dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh dài 121km, kết nối hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhịp độ thi công cũng khẩn trương không kém. Dự án được đầu tư theo hai giai đoạn với tổng mức khoảng 26.000 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 1 dài hơn 93km, gồm 64 cầu vượt bắc qua sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang cùng nhiều khe suối và các tuyến tỉnh lộ. Hai hầm xuyên núi thuộc dự án là Đông Khê (500m) và Thất Khê (200m) hiện đã cơ bản hoàn thiện thi công các hạng mục trong và ngoài hầm. Giai đoạn 2 gồm mở rộng hơn 93km ở giai đoạn 1 và xây mới gần 28km đường cao tốc (gồm 17 cầu và 3 hầm xuyên núi) nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng).

ddtl2.jpg
Hai hầm xuyên núi thuộc dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh là Đông Khê (500m) và Thất Khê (200m) hiện đã cơ bản hoàn thiện thi công các hạng mục trong và ngoài hầm.

Toàn dự án đang triển khai 132 mũi thi công cầu, hầm, đường với gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân sự, tổng sản lượng thực hiện các gói thầu xây lắp đạt hơn 8.726 trên tổng số gần 14.629 tỷ đồng (tương đương 74% giá trị hợp đồng). Một số đoạn tuyến đang tổ chức thi công mở rộng nền đường từ 17m lên 22m theo quy mô hoàn thiện của giai đoạn 2.

Lực lượng thi công huy động tới 4 dây chuyền thảm bêtông nhựa công suất lớn để thảm nhựa mặt đường. Đến tháng 12/2026, dự án phấn đấu hoàn thành hơn 93km từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) tới Đông Khê (Cao Bằng) trên quy mô nền đường 22m. Tại Km26 (xã Việt Hùng, Lạng Sơn), lực lượng thi công đang tiến hành rải lớp base nền đường, các kíp thi công phối hợp chặt chẽ để bảo đảm chất lượng và tiến độ trước mắt.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án giai đoạn 1 cho biết, các tổ đội thi công đang tranh thủ từng phút từng giờ khi thời tiết khô ráo để tăng tốc thi công, gia tăng sản lượng. Mọi người đều xác định đây là giai đoạn nước rút, nên nhiều lúc bỏ cả bữa ăn để bám máy, bám công địa. Các nhà thầu sẽ tập trung xử lý dứt điểm hạng mục “đường găng” tiến độ, ưu tiên hoàn thiện mặt đường, hộ lan, dải phân cách, vạch sơn biển báo trong phạm vi từ đầu địa phận tỉnh Cao Bằng đến nút giao IC04.

Sớm bố trí nguồn vốn ngân sách cho dự án

Đối với dự án Hữu Nghị-Chi Lăng, để bảo đảm mục tiêu đưa dự án về đích đạt và vượt tiến độ, doanh nghiệp dự án kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sớm bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương sau khi điều chỉnh dự án.

Kỹ sư Lương Văn Hiệp, Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án đề xuất Bộ Xây dựng sớm trình Chính phủ và có ý kiến với Bộ Tài chính xem xét bố trí khoảng 2.200 tỷ đồng vốn ngân sách cho dự án theo kiến nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, hạng mục trạm dừng nghỉ, cơ quan quản lý Nhà nước cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý. Việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực đường bộ (trong đó có Nghị định 165/2024/NĐ-CP) sẽ là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư thống nhất phương án triển khai.

ndo_br_ddtl1-2759.jpg
Đại diện doanh nghiệp dự án kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sớm bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương sau khi điều chỉnh dự án.

Theo ông Hiệp, công tác giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt việc xử lý các vướng mắc liên quan đến đất ở, di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các vị trí đường gom, đường ngang trong tháng 5/2026. Ngoài ra, trong bối cảnh giá vật liệu, nhiên liệu, đặc biệt là nhựa đường đang có xu hướng biến động tăng mạnh từ tháng 3/2026 đến nay, doanh nghiệp dự án cũng kiến nghị Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh giá hợp đồng, tạo điều kiện để các nhà thầu ổn định thi công, hạn chế rủi ro tài chính.

Trong chuyến kiểm tra dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh ngày 6/5 vừa qua, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cũng nhấn mạnh quyết tâm triển khai đồng bộ việc mở rộng nền đường lên 22m.Với dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh, để hoàn thành toàn bộ dự án theo quy mô hoàn chỉnh 22m, các đơn vị liên quan đã kiến nghị bổ sung nguồn lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trong giai đoạn tới. Hiện nay, ngân sách Nhà nước đã bố trí hơn 8.863 trên tổng số gần 17.988 tỷ đồng cho dự án. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn cần bổ sung thêm 9.124 tỷ đồng để triển khai hoàn chỉnh dự án theo quy mô nền đường 22m. Theo đó, nhu cầu vốn được phân kỳ, giai đoạn 1 cần khoảng 2.472 tỷ đồng, giai đoạn 2 lên tới 7.514 tỷ đồng.

ddtl3.jpg
Trong bối cảnh hai dự án đối mặt hàng loạt khó khăn do thiên tai và biến động nhiên liệu, khan hiếm vật liệu, các nhà đầu tư và nhà thầu đã thể hiện quyết tâm rất lớn, tổ chức lại thi công và duy trì mục tiêu đưa các dự án về đích đạt và vượt tiến độ.

Theo đánh giá của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI), trong bối cảnh các dự án đường cao tốc qua Cao Bằng và Lạng Sơn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn do thiên tai kéo dài từ năm 2025, các nhà đầu tư và nhà thầu đã thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc khắc phục hậu quả, tổ chức lại thi công và duy trì mục tiêu đưa dự án về đích trong năm 2026.

Ngoài tác động nặng nề của bão lũ, các đơn vị còn chịu áp lực lớn từ biến động giá xăng dầu, vật tư nhiên liệu tăng cao, tình trạng khan hiếm nguồn cung cũng như khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các nhà thầu đã chủ động lựa chọn giải pháp thi công phù hợp, huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học để nâng cao năng suất, qua đó nhiều hạng mục đã hoàn thành, bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

“Trong quá trình triển khai, chúng tôi nhận thấy hai dự án tiếp tục xuất hiện nhiều yếu tố địa chất phức tạp đặc trưng của khu vực miền núi phía bắc, đặc biệt là các hang karst và hiện tượng sạt trượt phát sinh ngoài dự báo. Nhiều vị trí buộc phải thay đổi giải pháp kỹ thuật, chuyển từ phương án nền đường sang cầu để bảo đảm an toàn và ổn định công trình. Điều này làm tăng đáng kể khối lượng, chi phí cũng như thời gian thi công”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Chủng nhận định.

Giai đoạn nước rút từ nay đến cuối năm 2026, các thách thức lớn nhất sẽ đến từ điều kiện thời tiết bất thường, đặc biệt ảnh hưởng đến công tác thảm bê tông nhựa; đồng thời nguy cơ phát sinh địa chất phức tạp, biến động nguồn vật liệu và thiếu hụt nhân lực thi công. Vì vậy, các nhà đầu tư và nhà thầu cần tiếp tục chủ động nhận diện toàn bộ rủi ro để xây dựng kế hoạch thi công linh hoạt, khoa học và sát thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên các đội thi tham gia hái mận.

Sôi nổi ngày hội mận xã Lóng Phiêng

Ngày 9 và 10/5, Ủy ban nhân dân xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La đã tổ chức Ngày hội mận xã Lóng Phiêng lần thứ I năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham gia.

Bản đồ chấn tâm trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Động đất mạnh 4.0 xảy ra tại xã Mường Hung, Sơn La

Theo Trung tâm Báo tin và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 4.0 vừa xảy ra ở xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai là 0.

Giải đua xe đạp địa hình là dịp để xã Bản Lầu giới thiệu vẻ đẹp vùng biên cương của Tổ quốc.

Lào Cai tổ chức giải đua xe đạp địa hình “MTB-bản hùng ca biên cương”

Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2026, và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), xã biên giới Bản Lầu (tỉnh Lào Cai) sẽ tổ chức Giải đua xe đạp địa hình “MTB-Chinh phục Bản Lầu-bản hùng ca biên cương”, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao và quảng bá du lịch địa phương.

Trung tâm Y tế Tuần Giáo khám bệnh miễn phí cho nhân dân vào ngày thứ Bảy.

Điện Biên tích cực thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72 ngày 9/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, bắt đầu từ ngày 25/4/2026 (thứ Bảy), các trung tâm y tế trên địa bàn đồng loạt tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Na Cô Sa (tỉnh Điện Biên) giúp nhân dân xã Nà Bủng sửa chữa nhà ở sau thiên tai.

Điểm tựa bình yên của nhân dân biên giới

Dù đang tập trung nhân lực hỗ trợ bà con đào hố chuẩn bị trồng cây cà-phê, mắc-ca, song ngay khi nghe tin dông lốc làm thiệt hại nhà ở của một số gia đình trên địa bàn thì cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Cô Sa (tỉnh Điện Biên) lại tức tốc đi hỗ trợ các gia đình khắc phục nơi ở tạm.

Khám mắt cho người cao tuổi tại phường Yên Bái.

Lào Cai nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Công tác chăm sóc sức khỏe người dân tại tỉnh miền núi, biên giới Lào Cai đang được chú trọng, hướng tới mục tiêu chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”. Lấy y tế dự phòng và y tế cơ sở làm nền tảng, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, quản lý sức khỏe toàn diện ngay tại trạm y tế cấp xã.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài giúp gia đình chị Hầu Thị Mái, thôn Lùng Khố lợp lại mái nhà bị hư hỏng sau thiên tai.

Củng cố thế trận biên phòng toàn dân bằng những việc làm thiết thực

Những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp các xã biên giới triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Từ ngày 1/4/2026, Chi cục Hải quan khu vực VI phối hợp các ngân hàng triển khai thu lệ phí hải quan qua mã QR trên phần mềm "Quản lý phương tiện vận tải đường bộ xuất nhập cảnh".

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi thương mại và tăng thu ngân sách

Quý I/2026, tình hình kinh tế, chính trị thế giới đã có nhiều tác động phức tạp đến nước ta. Đặc biệt, xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu leo thang và sự biến động mạnh của tỷ giá nhân dân tệ... đặt ra những thách thức mới cho ngành Hải quan về kiểm soát trị giá tính thuế và chống buôn lậu qua biên giới.

19 giờ 20 phút, trên con đường bê-tông nội bản Làng Sáng, tiếng gọi nhau í ới đi học chữ, tiếng bước chân lạo xạo trên nền đường cùng ánh đèn pin trong đêm... tạo nên một nhịp sống rất riêng nơi vùng cao.

Lớp học xóa mù chữ ở bản vùng cao Làng Sáng

Giữa những xã, bản vùng cao cheo leo của Sơn La, nơi cái nghèo, hủ tục và cây thuốc phiện từng níu chân bao phận đời, vẫn còn không ít phụ nữ nhỡ nhàng với con chữ, thậm chí chưa từng biết đến mặt chữ.

Người dân cùng chính quyền địa phương nạo vét, gia cố kênh, mương dẫn nước chống hạn.

Chủ động dẫn nước chống hạn, phục vụ sản xuất nông nghiệp

Tình trạng hạn hán do nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp trong thời gian qua đang khiến hơn 300 ha lúa tại xã Văn Bàn (Lào Cai) và một số địa bàn lân cận đối mặt với nguy cơ thiệt hại. Nhiều diện tích ruộng xuất hiện tình trạng nứt nẻ, cây lúa sinh trưởng kém, một số khu vực có biểu hiện úa vàng do thiếu nước.

Một góc thắng cảnh, hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể.

Thái Nguyên định vị thương hiệu du lịch hồ trên núi

Thái Nguyên là tỉnh sở hữu hệ sinh thái hồ nước đa dạng bậc nhất cả nước với nhiều hồ lớn, nổi tiếng, như: Ba Bể, Núi Cốc, Ghềnh Chè, Nặm Cắt... Thời gian qua, tỉnh đã tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, nhờ đó, du lịch hồ đang dần định vị trọng điểm trong phát triển du lịch tại địa phương.

Kinh tế số, xã hội số tiếp tục được Sơn La phát triển với khoảng 30% số doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quản trị và sản xuất.

Khơi thông nguồn lực số ở Sơn La

Xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược, tỉnh Sơn La đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong phương thức quản trị, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bác sĩ Bệnh viện A Thái Nguyên khám, tư vấn sức khỏe sinh sản cho công nhân.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe thai sản cho nữ công nhân

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bệnh viện A Thái Nguyên và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp thực hiện “Chương trình Chăm sóc thai sản cho nữ công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030”.

Người dân Tia Ma Mủ chứng kiến công nhân Công ty Điện lực Lai Châu làm thủ tục đóng và cấp điện cho bản.

Điện về bản Tia Ma Mủ

Ngày có điện, niềm vui của bà con bản Tia Ma Mủ, xã Tà Tổng (Lai Châu) được nhân lên khi “vùng lõm” sóng điện thoại cũng được xóa.

Nhiều hộ dân ở xã Sơn Dương đã chuyển đổi diện tích đất trồng chè và sắn sang trồng chanh tứ thì, mang lại thu nhập ổn định.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, gia tăng giá trị sản xuất

Xã Sơn Dương (Tuyên Quang) đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành nhiều mô hình sản xuất mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Từ những diện tích canh tác kém hiệu quả, địa phương đã lựa chọn cây trồng phù hợp, tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, gắn với liên kết tiêu thụ.

Chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện nghi thức tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Điện Biên thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức thắp nến tri ân anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia trên địa bàn, gồm:  A1, Him Lam, Độc Lập, Tông Khao và thả hoa đăng trên dòng sông Nậm Rốm.