Hợp tác lập liên doanh phát triển hạ tầng giao thông, phát triển đô thị thông minh

Tại Hà Nội, Tập đoàn Đèo Cả và Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết (Trung Quốc) vừa có buổi làm việc trao đổi và ký thoả thuận thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược.

Tập đoàn Đèo Cả và Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết (Trung Quốc) làm việc, trao đổi và ký thoả thuận thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên.
Tập đoàn Đèo Cả và Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết (Trung Quốc) làm việc, trao đổi và ký thoả thuận thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Theo đó, hai bên xác định hình thành liên doanh, hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông; phát triển đô thị bền vững tích hợp TOD/EOD và giải pháp đô thị thông minh; công nghệ xây dựng thông minh; hệ thống giao thông không người lái,…

Phát triển nhân lực là ưu tiên hàng đầu

Buổi làm việc với Tập đoàn Hoa Thiết diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Đèo Cả đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ hiện đại để sẵn sàng tham gia các dự án giao thông trọng điểm sắp tới tại Việt Nam. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả khẳng định, việc hợp tác với Tập đoàn Hoa Thiết là động thái quan trọng nhằm hiện thực hóa tinh thần chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp tư nhân triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm tạo đột phá về hạ tầng trong kỷ nguyên mới.

Hiện nay, lĩnh vực tư vấn, thiết kế trong nước cần được nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả, hướng tới ứng dụng rộng rãi công nghệ số, đặc biệt là tăng cường tại những dự án mà Tập đoàn Đèo Cả đang triển khai. Do đó, sự hỗ trợ của các đối tác có năng lực và kinh nghiệm như Hoa Thiết là cần thiết. Ngoài ra, hai bên cũng đề ra mục tiêu xây dựng liên doanh cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án hạ tầng tại Việt Nam, hướng tới niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 năm tới và quốc tế hóa hoạt động.

“Đối với chúng tôi, phát triển con người là ưu tiên hàng đầu, từ đó mới xác lập công việc và lợi ích”, ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh và khẳng định nền tảng quan trọng để hai bên xác lập mối quan hệ bền vững là tuân thủ nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

ndo_br_gen-h-z6937244232697-7e94825dad4108fc7e8630aff1650a4e-8529.jpg
Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả (giữa) khẳng định nền tảng quan trọng để hai bên xác lập quan hệ bền vững là nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết (China Design Group-CDG) được thành lập 2005, có trụ sở tại Nam Kinh (Trung Quốc), cung cấp dịch vụ tư vấn trọn vòng đời dự án từ quy hoạch, thiết kế đến quản lý dự án, bao gồm hạ tầng giao thông, giải pháp đô thị thông minh và môi trường. Đến tháng 7/2025, vốn hóa thị trường của CDG đạt khoảng 789 triệu USD; năm 2024 ghi nhận doanh thu 599 triệu USD và lợi nhuận ròng 48,248 triệu USD.

CDG có nhiều dấu ấn trong các công trình trọng điểm của Trung Quốc và trên thế giới như cầu Giang Âm, Runyang, Taizhou, Sutong – những biểu tượng vượt sông Trường Giang được đánh giá là kỳ tích kỹ thuật. Bên cạnh đó, CDG còn góp mặt trong các dự án hệ thống tàu điện tự động tại sân bay Thủ đô Bắc Kinh, Sân bay Thiên Phủ-Thành Đô, Sân bay Hong Kong,… thể hiện năng lực thiết kế đa ngành và tầm cỡ quốc tế.

Theo Giáo sư Dương Vệ Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Thiết, giữa Hoa Thiết và Đèo Cả có nhiều điểm chung, từ định hướng phát triển doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, cho đến tư tưởng nhiệt thành cống hiến cho sự phát triển của quốc gia mình. Đồng thuận với đề nghị của Tập đoàn Đèo Cả, Giáo sư Dương Vệ Đông kỳ vọng sắp tới hai bên sẽ xây dựng chương trình đào tạo dài hạn, hoặc tổ chức đào tạo ngay tại dự án. và cho biết sẽ nhanh chóng cử một đội ngũ chuyên gia tới Việt Nam để tham gia các dự án của Đèo Cả.

Lần này, Tập đoàn Hoa Thiết xác định các mục tiêu chính: Tăng cường quan hệ với Tập đoàn Đèo Cả, phát huy thế mạnh của mỗi bên để tiến tới hợp tác toàn diện; chuẩn bị đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên hàng đầu để đi sâu nghiên cứu các dự án do Tập đoàn Đèo Cả triển khai, tìm hiểu và sẵn sàng tham gia một số dự án lớn tại Việt Nam; thảo luận, làm rõ phương thức và kế hoạch hợp tác giữa hai bên.

“Hoa Thiết là tập đoàn tư nhân tư vấn đa lĩnh vực, sở hữu đội ngũ kỹ sư và chuyên gia hùng hậu về kiến trúc, hạ tầng. Nhiều dự án giao thông cầu, hầm lớn không chỉ ở Trung Quốc mà trên thế giới đều có sự góp mặt của Thiết kế Hoa Thiết. Từ thực tiễn hoạt động, Hoa Thiết cũng tham gia đóng góp hoạch định chính sách cho đất nước Trung Quốc và chúng tôi tin tưởng có thể phối hợp, hỗ trợ tích cực các dự án trọng điểm tại Việt Nam”, ông Dương Vệ Đông cho biết.

Ban lãnh đạo hai Tập đoàn đã thống nhất xác định hình thành liên doanh, hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông; phát triển đô thị bền vững tích hợp TOD/EOD và giải pháp đô thị thông minh; công nghệ xây dựng thông minh; hệ thống giao thông không người lái,…

Ngoài ra, để chia sẻ và chuyển giao công nghệ, hai bên sẽ thiết lập cơ chế trao đổi nhân sự cấp chuyên gia để xử lý các dự án trọng điểm, trao đổi chuyên môn, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ (thiết kế hầm TBM, đường sắt, công nghệ số ứng dụng trong thiết kế, quản lý dự án); định kỳ tổ chức hội thảo giao lưu kỹ thuật, chia sẻ xu hướng phát triển mới nhất trong ngành.

Lấy hiệu quả công việc để xây dựng quan hệ bền vững

Trao đổi sâu hơn về triển vọng hợp tác, ông Lê Quỳnh Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả đã trình bày một số dự án mà hai bên có thể hợp tác nghiên cứu. Đơn cử, dự án xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng tại Hà Nội, dự án đặt mục tiêu khởi công trong cuối năm nay, định hướng theo mô hình tích hợp đa phương thức (đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, metro), kết nối các đô thị trong phạm vi Thủ đô.

ndo_br_gen-n-z6937338930329-306514c78598166278b2427eabfa4713.jpg
Phối cảnh dự án “Xây dựng Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng”.

Mục tiêu là hình thành trục không gian ven sông Hồng hiện đại, bền vững, gắn kết giao thông-đô thị-cảnh quan, qua đó tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội. Với nhiều đầu việc cần sớm được triển khai, Tập đoàn Đèo Cả đã “đặt hàng” Tập đoàn Hoa Thiết cử nhân sự phối hợp nhằm tối ưu hóa thiết kế.

Tập đoàn Đèo Cả cũng đang nghiên cứu phương án triển khai dự án xây dựng trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc do doanh nghiệp làm nhà đầu tư, Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết có thể hợp tác phối hợp tư vấn, thiết kế. Cụ thể, các trạm dừng nghỉ của Đèo Cả sẽ có quy mô diện tích lớn, tích hợp đa chức năng gồm nghỉ dưỡng, thương mại, logistics và phát triển theo chuỗi với bộ nhận diện riêng.

Phía Hoa Thiết cho biết, tập đoàn có kinh nghiệm thiết kế hơn 100 trạm dừng nghỉ tại Trung Quốc và đã xây dựng 8 phương án thiết kế ứng dụng công nghệ tiên tiến cho các dự án trạm dừng nghỉ của Đèo Cả. Bên cạnh thiết kế, Hoa Thiết bày tỏ mong muốn đóng góp công nghệ quản lý, vận hành, cũng như tích hợp AI vào phần mềm quản lý trạm nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.

ndo_br_gen-h-z6937244232728-1bdefa95e6338838b56ef77e7ddd6b13-7041.jpg
Hai bên định hướng hình thành liên doanh tại Việt Nam phát triển hạ tầng giao thông, đô thị thông minh,...

Ngoài ra, Đèo Cả cũng định hướng Hoa Thiết tham gia hợp tác ứng dụng công nghệ số–công nghệ thông minh cho tư vấn, đào tạo nhân lực, quản lý dự án và quản lý khai thác (áp dụng thí điểm tại dự án cao tốc Đồng Đăng–Trà Lĩnh giai đoạn 2 do Đèo Cả làm chủ đầu tư); Khảo sát các dự án do Đèo Cả đã đầu tư để tư vấn giải pháp tối ưu sử dụng điện trong quản lý vận hành.

Nhận định về lựa chọn phương án xây dựng cầu hay hầm cho các dự án, Giáo sư Dương Vệ Đông cho rằng quyết định phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu trước đây, kỹ thuật hầm chỉ cho phép 4–6 làn xe, hiện nay với công nghệ-kỹ thuật hiện đại, có thể xây dựng hầm 8 làn, thậm chí hầm hai tầng với 12 làn. Hầm có ưu thế vượt trội bảo vệ cảnh quan, hạn chế tiếng ồn và tác động môi trường. Chi phí xây hầm thường rất cao song giá trị mang lại lớn hơn nhiều, đặc biệt ở các khu vực đô thị,…

Thảo luận về cơ chế hợp tác, Tập đoàn Đèo Cả đưa ra 3 mốc thời hạn cụ thể để hai bên cùng thành lập tổ công tác chung triển khai các công việc: Trong ngắn hạn (3-6 tháng), hai bên nghiên cứu tư vấn-thiết kế, giám sát, quản lý dự án tại các dự án Đèo Cả đang triển khai, dưới hình thức làm nhà thầu hoặc cung cấp chuyên gia cùng thực hiện. Trong trung hạn (6 tháng - 3 năm), hình thành liên doanh tại Việt Nam. Trong dài hạn, đào tạo nâng cao năng lực, quốc tế hóa doanh nghiệp tư vấn, mở rộng triển khai dự án tại Đông Nam Á và niêm yết doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhất trí với cách tổ chức cơ chế hợp tác của Tập đoàn Đèo Cả, Giáo sư Dương Vệ Đông bày tỏ mong muốn thông qua các chương trình hợp tác, nhân sự của hai tập đoàn sẽ kết nối, hỗ trợ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau để hợp tác thành công, mang lại những hiệu quả thiết thực, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.