"Kẹt" mặt bằng, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành thi công cầm chừng

Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành là tuyến huyết mạch kết nối sân bay quốc tế Long Thành và cảng biển, dự án mở rộng tuyến được xác định là cấp bách và được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hoàn thành trong tháng 12/2026.

Công trường dự án mở rộng đường cao tốc phía Thành phố Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn vướng nhà dân khiến nhà thầu bất lực chưa thể thi công.
Công trường dự án mở rộng đường cao tốc phía Thành phố Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn vướng nhà dân khiến nhà thầu bất lực chưa thể thi công.

Tuy nhiên, trái với tính chất cấp bách của công trình, tại nhiều điểm thi công thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, công trường gần như rơi vào cảnh “án binh bất động” do chưa có mặt bằng để triển khai.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là chủ đầu tư, tổng mức gần 15.000 tỷ đồng, với chiều dài khoảng 22km, đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, được chia làm 2 gói thầu XL1 và XL2. Dự án được khởi công ngày 19/8/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau hơn 4 tháng triển khai, công trình vẫn vướng phải rào cản lớn ngay tại cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng tại hai phường Long Trường và Long Phước đang bị “giẫm chân tại chỗ”, khiến 7,85ha đất phục vụ thi công công trình chưa được bàn giao.

ndo_br_anh-1-8183.jpg
Thời điểm này, sau hơn 4 tháng triển khai, công trình vẫn vướng phải rào cản lớn ngay tại cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, do khâu giải phóng mặt bằng tại hai phường Long Trường và Long Phước đang bị “giẫm chân tại chỗ”.

Sự chậm trễ kéo dài trong khâu giải phóng mặt bằng không chỉ đẩy dự án cấp bách này vào nguy cơ “lụt tiến độ”, mà còn gây nhiều phiền toái, thiệt hại cho cả người dân sinh sống trong vùng và nhà thầu thi công. Tại gói thầu XL1, đoạn từ Km4 đến Km25+920, hàng loạt trụ cầu cạn quan trọng không thể triển khai vì vướng mặt bằng, mặc dù máy móc thiết bị đã được tập kết đầy đủ tại công trường.

“Phần thi công dưới sông thì có thể làm được vì không liên quan đến nhà dân, còn những trụ cầu trên bờ đều vướng hết, không có cách nào triển khai thi công được. Máy móc thiết bị đã tập kết đầy đủ nhưng đành phải nằm chờ”, đại diện một đơn vị thi công gói thầu XL1 lắc đầu bất lực. Hầu hết các nhà thầu thực hiện gói thầu XL1 đều lâm vào tình trạng thiếu mặt bằng để thi công, nhiều đơn vị phải thi công cầm chừng, khiến tiến độ dự án đứng trước nguy cơ bị đình trệ nghiêm trọng.

ndo_br_z7406656562440-62ac56153c0cd9da1a4d575caa54d582-7040.jpg
Phía địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu chủ yếu chỉ triển khai được các hạng mục ở giữa sông do không phải giải phóng mặt bằng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở gói thầu XL1, các nhà thầu đã huy động khoảng 650 nhân sự và 120 máy móc thiết bị, nhưng hiện chỉ mới tiếp cận được phần mặt bằng đã giải phóng ở giai đoạn 1 với chiều rộng từ 5 đến 6m. Trong khi đó, để triển khai thi công theo ranh giải phóng mặt bằng ở giai đoạn 2, thì chiều rộng hành lang phải từ 17-20 m mới có thể triển khai thi công đồng bộ. Hiện nay, các hạng mục cầu Long Thành giữa sông Đồng Nai và các hạng mục thi công bên địa phận tỉnh Đồng Nai đang đáp ứng tiến độ.

Tuy nhiên, các hạng mục cầu cạn và cầu dẫn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang bị chậm khoảng 25% so với tiến độ theo yêu cầu do vướng về mặt bằng. Trong khi đó, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía nam (SEPMU, đơn vị trực thuộc VEC), có nhiệm vụ quản lý dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đang từng ngày “thúc” các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm hoàn thành gói thầu đúng thời hạn theo quy định của hợp đồng.

ndo_br_z7406656043724-023e271ccc7e0f00612aa73b8759c17a-7585.jpg
Tại gói thầu XL2 phía bờ Đồng Nai, nhờ có sẵn quỹ đất ở giai đoạn 1, các mũi thi công đang được triển khai rầm rộ.

Ngược lại, tại gói thầu XL2 ở phía bờ Đồng Nai, nhờ đã có sẵn quỹ đất ở giai đoạn 1, các mũi thi công đang được triển khai rầm rộ. Từ Km13+900 đến Km25+920, toàn bộ tuyến được thi công liên tục từ nút giao Vành đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh cho đến sát cầu Long Thành, tạo nên sự tương phản rõ nét giữa hai bên bờ Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi nhà thầu bất lực vì thiếu mặt bằng, hàng trăm hộ dân có đất nằm trong vùng quy hoạch dự án cũng đang sống trong tâm trạng hoang mang, thấp thỏm vì phương án tái định cư và giá cả đền bù đến nay vẫn còn mơ hồ. Ông Trương Văn Phi (ngụ tại phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) tỏ ra hết sức lo lắng cho biết, đến nay chính quyền vẫn chưa chốt phương án đền bù, nhưng liên tục có các đoàn vào đề nghị cho lấy đất để thi công trước.

“Chưa biết giá đền bù thế nào và được chi trả bao nhiêu, không thấy có phương án gì hết mà cứ vào xin nhà tôi cho làm trước. Mong chính quyền sớm giải quyết để gia đình tôi còn tính đường ổn định cuộc sống”, ông Phi nói.

Cùng hoàn cảnh, ông Nguyễn Duy Hiếu (phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Người dân ở đây rất đồng tình và ủng hộ việc mở rộng dự án đường cao tốc, nhưng không thể cứ bắt chúng tôi sống trong tình trạng chờ đợi, ảnh hưởng cuộc sống nghiêm trọng, 'đi cũng dở, ở không xong' như thế này mãi được".

ndo_br_anh-5-9385.jpg
Nhiều người dân sống trên địa bàn bức xúc do chậm trễ giải tỏa mặt bằng, ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt.

Một người dân khác cũng bức xúc cho biết, địa phương nhiều lần mời dân đến họp, có hứa hẹn cam kết, nhưng đến nay mọi việc vẫn mới chỉ dừng lại ở các thông báo thu hồi đất. Theo phản ánh của nhiều người dân, chính sự chậm trễ trong đền bù, tái định cư nên không ai dám cho nhà thầu mượn đất thi công, đẩy cả người dân và dự án vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành là công trình khẩn cấp về tiến độ, thế nhưng hiện nay lại đang bị “mắc kẹt” bởi một vấn đề không mới là mặt bằng. Nếu Thành phố Hồ Chí Minh không có những hành động quyết liệt, đẩy nhanh tốc độ bàn giao mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân, nguy cơ vỡ tiến độ là không thể tránh khỏi. Hệ lụy chắc chắn không chỉ dừng lại ở một dự án đơn lẻ, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nơi đang đặt kỳ vọng rất lớn vào trục cao tốc huyết mạch này.

Đáng lo ngại hơn, sự chậm trễ hoàn thành dự án sẽ tạo thành một “điểm nghẽn” lớn, nút thắt cổ chai ngay thời điểm Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang chuẩn bị đưa vào khai thác, làm suy giảm hiệu quả đầu tư và năng lực kết nối của cả khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trấn Biên trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Ngày 3/7, Chi bộ Trường trung học phổ thông Trấn Biên thuộc Đảng bộ phường Tam Hiệp (thành phố Đồng Nai) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với 19 học sinh ưu tú. Đây là những học sinh của nhà trường vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, vinh dự, tự hào đứng chân vào hàng ngũ của Đảng ở độ tuổi 18.

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Ngày 2/7/2026, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua hành trình phát triển đầy dấu ấn, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cửa ngõ hội nhập lớn nhất cả nước với diện mạo mới có thể sánh ngang tầm khu vực. 

Cài đặt và theo dõi sức khỏe trên ứng dụng Công dân số. (Ảnh: Sở Y tế)

Thành phố Hồ Chí Minh hình thành dữ liệu sức khỏe cho mỗi người dân

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Hồ sơ sức khỏe điện tử lên ứng dụng Công dân số. Đây là dấu mốc mới trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, hướng đến nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Bài 2: Sứ mệnh "Vì cả nước, cùng cả nước"

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường nửa thế kỷ phát triển, Thành phố mang tên Bác đã vượt qua bao khó khăn, thách thức và ghi dấu ấn đầy tự hào với những thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi khảo sát.

Khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai ở Đồng Nai

Sáng 2/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai năm 2024 và các nghị quyết về lĩnh vực đất đai có hiệu lực thi hành. Trước đó, việc khảo sát nội dung trên đã được thực hiện tại một số xã, phường.

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.