Hoàn thiện hạ tầng điện, nước cho sân bay Long Thành

Trong giai đoạn tăng tốc về đích của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), việc đầu tư kết nối hoàn chỉnh hệ thống điện, nước phải đi trước một bước để bảo đảm đồng bộ khi sân bay khai thác vào nửa đầu năm 2026.

Toàn cảnh Dự án sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích.
Toàn cảnh Dự án sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích.

Ngành điện gấp rút hoàn thiện hạ tầng

Công ty Điện lực Đồng Nai vừa hoàn thành, đưa vào vận hành Trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành, đường dây đấu nối nhằm cung cấp điện cho giai đoạn tăng tốc về đích của dự án và khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng, công suất 80 MVA, cấp điện trực tiếp cho phụ tải sân bay.

Dự án gồm hai giai đoạn: Thi công trạm, đường dây đấu nối dài 3,8 km và lắp máy biến áp T1 - 40 MVA, hoàn thành đóng điện ngày 27/11/2024, sớm hai tháng so với kế hoạch; lắp máy biến áp T2 - 40 MVA đóng điện thành công ngày 24/11, chỉ sau hai tháng thi công. Trạm được thiết kế đạt chuẩn trạm biến áp 110 kV không người trực. Toàn bộ hệ thống giám sát điều khiển được số hóa, điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA và tuân thủ giao thức quốc tế IEC 61850.

Hệ thống này cho phép giám sát thiết bị theo thời gian thực, bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện ở mức cao nhất. Ngày 29/11, Công ty Điện lực Đồng Nai phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đấu nối thành công các lộ ra 22 kV, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào hệ thống phân phối nội bộ sân bay Long Thành. Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai Trương Đình Quốc cho biết, Trạm 110 kV sân bay Long Thành bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục, chất lượng cao, phục vụ vận hành các hạng mục trọng yếu như hệ thống điều hành bay, chiếu sáng sân đường, nhà ga hành khách, an ninh soi chiếu, trung tâm kỹ thuật và các hệ thống phụ trợ.

“Nhiều kỹ sư, công nhân đã không quản vất vả, thi công xuyên ngày đêm để công trình vượt tiến độ. Chúng tôi tự hào khi được đóng góp trực tiếp vào dự án trọng điểm quốc gia bằng một công trình điện hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe của một sân bay quốc tế có quy mô lớn nhất cả nước”, ông Quốc chia sẻ. Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, trung bình mỗi tháng, khu vực thi công sân bay Long Thành tiêu thụ khoảng 730.000 kWh.

Trước khi Trạm biến áp 110 kV được đưa vào vận hành, Công ty Điện lực Đồng Nai đã nỗ lực bảo đảm cấp điện ổn định, liên tục, an toàn cho “đại công trường” sân bay Long Thành. Việc hoàn thành Trạm biến áp 110 kV bảo đảm nguồn điện trong giai đoạn công trường tăng tốc về đích và khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Ngày 12/12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công từ trạm tiếp nhận điện đến Trung tâm năng lượng sân bay Long Thành và từ trung tâm này đến năm trạm điện nhà ga hành khách.

Đây là dấu mốc quan trọng, bảo đảm nguồn năng lượng ổn định phục vụ sân bay. Sân bay Long Thành mang tầm vóc chiến lược quốc gia và được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu khu vực, là động lực tăng trưởng mới của đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Vì vậy, yêu cầu về hạ tầng năng lượng là “đủ điện”, đạt chuẩn an toàn, tin cậy, chất lượng cao theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền nam Bùi Quốc Hoan nói: “Công ty Điện lực Đồng Nai áp dụng công nghệ số trong vận hành, giám sát Trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành, sẵn sàng các phương án nguồn điện cho giai đoạn khai thác thương mại và các giai đoạn mở rộng tiếp theo của sân bay”.

Bảo đảm điện, nước phục vụ sân bay

Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai Vũ Ngọc Long đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 3, Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Đồng Nai đấu nối, vận hành hệ thống điện nội bộ, bảo đảm đồng bộ; thường xuyên rà soát phụ tải, xây dựng kịch bản cấp điện lâu dài đáp ứng nhu cầu phát triển các giai đoạn tiếp theo của sân bay.

Theo ông Long, hạ tầng cung cấp điện ngoài phục vụ sân bay, còn là “mạch máu” thúc đẩy phát triển chuỗi đô thị, công nghiệp, logistics khu vực lân cận trong tương lai. Do vậy, Sở Công thương sẽ phối hợp ngành điện tiếp tục rà soát, dự báo phụ tải để chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng lưới điện cho các giai đoạn mở rộng tiếp theo và khu vực lân cận, bảo đảm hạ tầng điện luôn đi trước, bám sát quy hoạch phát triển khu vực này. Cùng với điện, Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai đầu tư hệ thống ống cung cấp nước sạch cho sân bay Long Thành dài hơn 5,6 km với kinh phí gần 46 tỷ đồng.

Dự án đã hoàn thành, bảo đảm cung cấp nước sạch trước Lễ khai trương chuyến bay đầu tiên và khánh thành một số công trình vào ngày 19/12. Gói thầu hệ thống cung cấp nhiên liệu sân bay đang được liên danh nhà thầu bố trí gần 700 nhân sự và hơn 100 máy móc thiết bị để triển khai thi công. Hiện, liên danh đang thi công các hạng mục hố van, đào đất tuyến ống, bồn chứa nhiên liệu. Nỗ lực chuẩn bị các thiết chế hạ tầng đi kèm như điện, nước, nhiên liệu… nằm trong tinh thần sẵn sàng đưa sân bay đi vào hoạt động thuận lợi, hiệu quả nhất.

Có thể bạn quan tâm

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.