Học viện Lục quân tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm

Ngày 20/12, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân tổ chức tuyên dương, trao thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Học viện Lục quân trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong đợt thi đua cao điểm.
Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Học viện Lục quân trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong đợt thi đua cao điểm.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Học viện Lục quân biểu dương những thành tích mà cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện đạt được trong đợt thi đua cao điểm.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết, trách nhiệm, tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; học viện thông minh, hiện đại, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phó Chính ủy Học viện Lục quân biểu dương những thành tích mà cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện đạt được trong đợt thi đua cao điểm.

Phó Chính ủy Học viện Lục quân biểu dương những thành tích mà cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện đạt được trong đợt thi đua cao điểm.

Chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, từ tháng 7/2024, Học viện Lục quân phát động đợt thi đua cao điểm, với chủ đề “Tự hào truyền thống-Viết tiếp chiến công-Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Hưởng ứng đợt thi đua, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo; hoàn chỉnh đề án “Xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Nhất là phương châm “Người học là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực”, cùng 3 đột phá “Chất lượng giảng dạy tốt nhất-Quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất-Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất” đã được thực hiện hiệu quả… Từ đợt thi đua, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, Học viện Lục quân trao giấy khen tặng 11 tập thể và 80 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua cao điểm.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Lục quân trao các danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu” và “Phụ nữ tiêu biểu” và các cá nhân đạt giải cao tại các hội thi cấp toàn quân, toàn quốc năm 2024.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Lục quân trao các danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu” và “Phụ nữ tiêu biểu” và các cá nhân đạt giải cao tại các hội thi cấp toàn quân, toàn quốc năm 2024.

Dịp này, Học viện cũng khen thưởng nhóm tác giả và 3 cá nhân đạt giải cao tại các hội thi cấp toàn quân, toàn quốc năm 2024; 10 cá nhân xuất sắc được trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu” và “Phụ nữ tiêu biểu” của Học viện năm 2024.

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Sau phần trao thưởng, cán bộ, giảng viên, học viên và chiến sĩ Học viện Lục quân cùng theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát chủ trì hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.