Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về đổi mới phương thức lãnh đạo, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, đổi mới không chỉ dừng lại ở việc thu gọn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, mà đòi hỏi sự thay đổi căn bản trong cách vận hành: phân định rõ thẩm quyền, khắc phục triệt để tình trạng "bao biện, làm thay" hay "xin ý kiến nhiều vòng", đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong công tác tham mưu, dự báo.

Nhìn từ góc độ quản trị hệ thống và thực tiễn tổ chức, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Phạm S, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam, để phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp khả thi cho vấn đề này.

Phóng viên: Thưa Tiến sĩ Phạm S, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh “Không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy mà giữ nguyên cách làm việc không còn phù hợp”. Nhìn từ góc độ quản trị hệ thống và tổ chức, ông đánh giá như thế nào về nguy cơ “bình mới rượu cũ” nếu chúng ta chỉ tinh gọn cơ cấu tổ chức nhưng chậm thay đổi tư duy và quy trình làm việc?

Tiến sĩ Phạm S: Hội nghị Trung ương 4 đặt đúng trọng tâm khi yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền phải đi cùng mô hình tổ chức: thống nhất về định hướng, phân định rõ trách nhiệm, phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Nói cách khác, Đảng giữ vai trò lãnh đạo toàn diện bằng đường lối, định hướng chiến lược, công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và sự gương mẫu; không thay thế chức năng của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Trung ương quyết những vấn đề lớn, liên ngành, liên vùng, có ý nghĩa lâu dài. Cơ quan được giao thẩm quyền phải chủ động cụ thể hóa và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nếu thiếu bước này, “bình mới rượu cũ” sẽ biểu hiện rất cụ thể: ít phòng ban hơn nhưng nhiều vòng trình hơn; ít cấp hơn nhưng nhiều văn bản “xin ý kiến chỉ đạo” hơn; báo cáo dày hơn nhưng chất lượng thực hiện nhiệm vụ chậm chuyển biến.

Theo tôi, đổi mới thực chất phải được đo bằng thời gian xử lý việc thuộc thẩm quyền, tỷ lệ việc được quyết đúng cấp, và mức độ quy được trách nhiệm khi kết quả không đạt, chứ không đo bằng số đơn vị đã sáp nhập. Bây giờ có đủ mọi điều kiện từ đào tạo cán bộ, nhận thức công dân, chuyển đổi số, AI, thể chế rất đầy đủ thì yêu cầu các tổ chức phải có trách nhiệm cao hơn. Cần thực hiện theo thẩm quyền, thước đo hiệu quả công việc không phải là thời gian làm việc đủ trong ngày, thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao mang tính chung chung, mà là sản phẩm cụ thể mang tính đột phá.

1791166142717-486029941497181554-486029941497181554-1a9f1d6b5b0efbda9ac63ddd0eb26728.jpg
Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phóng viên: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhắc đến tình trạng “bao biện, làm thay, buông lỏng lãnh đạo và xin ý kiến nhiều vòng đối với việc thuộc thẩm quyền”. Từ thực tiễn làm công tác quản lý, ông nhận diện đâu là lý do cốt lõi khiến các cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền nhưng vẫn e ngại, phụ thuộc và chưa chủ động “đúng vai, thuộc bài”?

Tiến sĩ Phạm S: Qua thực tiễn công tác và trải nghiệm thực tế, theo tôi có bốn nguyên nhân chủ yếu:

Một là, ranh giới giữa lãnh đạo và điều hành chưa được vận hành thành quy tắc rõ ràng. “Bao biện, làm thay” và “buông lỏng” tưởng như hai cực, nhưng đều xuất phát từ việc chưa phân định việc nào thuộc định hướng, việc nào thuộc thẩm quyền thực thi. Cấp trên ôm việc của cấp dưới thì cấp dưới mất thói quen, năng lực quyết định. Cấp trên buông việc thuộc trách nhiệm lãnh đạo thì cấp dưới mất phương hướng.

Còn nhớ, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh Trung ương không làm thay địa phương, cấp tỉnh không ôm giữ việc cấp xã có thể làm tốt; khi cấp xã chưa đủ thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu và công cụ thì cấp tỉnh phải tháo gỡ, không để tồn đọng. Đó là chuẩn mực cần được cụ thể hóa thành danh mục việc, không dừng ở nguyên tắc.

Hai là, phân cấp chưa đi cùng điều kiện thực hiện. Quyền mà không có người, không có kinh phí, không có dữ liệu dùng chung, không có quy trình liên thông thì chỉ là quyền trên giấy. Người đứng đầu biết mình sẽ bị hỏi trách nhiệm, nhưng không có công cụ để làm đúng, nên chọn cách “xin ý kiến” để san sẻ rủi ro.

Ba là, cơ chế đánh giá vẫn nghiêng về sự an toàn quy trình hơn là chất lượng sản phẩm. Một hồ sơ đi đủ vòng, có đủ chữ ký, dù chậm, thường ít bị xem là sai hơn một quyết định đúng thẩm quyền, đúng hạn, nhưng có nhiều ý kiến khác nhau. Khi “không sai” được thưởng cao hơn “làm đúng việc”, sự e ngại là hệ quả tất yếu.

Bốn là, trách nhiệm cá nhân chưa được cá thể hóa đến cùng. Quy chế làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đã nhấn mạnh phân công, phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực và cá thể hóa trách nhiệm. Nhưng ở nhiều nơi, trách nhiệm vẫn là trách nhiệm tập thể theo nghĩa không ai phải đứng tên đối với kết quả cuối.

“Đúng vai, thuộc bài” chỉ thành hiện thực khi bốn việc ấy được khóa lại cùng lúc: rõ việc nào không được làm thay, rõ điều kiện kèm theo khi giao quyền, đánh giá bằng sản phẩm và thời hạn, và người quyết phải ký nhận trách nhiệm.

Phóng viên: Để các quyết sách thực sự có chất lượng hơn và khắc phục triệt để tình trạng “nhiều văn bản, nhiều cuộc họp nhưng công việc chậm chuyển biến”, ông có đề xuất giải pháp đột phá nào, đặc biệt là việc ứng dụng dữ liệu, công nghệ hiện đại trong tham mưu, dự báo đi đôi với nâng cao trách nhiệm cá nhân của người quyết định theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4?

Tiến sĩ Phạm S: Tôi đề xuất một cụm giải pháp, không tách rời nhau, vì dữ liệu mà không gắn với người quyết thì chỉ tạo thêm một lớp báo cáo mới.

Thứ nhất, lập “bản đồ thẩm quyền sống”, cập nhật theo thời gian thực, cho từng lĩnh vực. Mỗi việc phải trả lời được sáu câu hỏi: “ai chủ trì, ai phối hợp, thẩm quyền đến đâu, điều kiện nào là đủ để được quyết, thời hạn nào phải xong, sản phẩm nào được coi là hoàn thành”. Việc đã có trong bản đồ thì không được đưa vào vòng xin ý kiến, trừ khi phát sinh yếu tố liên ngành, liên vùng hoặc vượt năng lực đã được xác định. Đây là cách thể chế hóa yêu cầu của Hội nghị Trung ương 4: Trung ương quyết vấn đề lớn; cơ quan được giao quyền chủ động cụ thể hóa và chịu trách nhiệm.

Thứ hai, chuyển tham mưu từ “văn bản kể việc” sang “hồ sơ phương án có dữ liệu”. Chất lượng lãnh đạo phải được nâng từ khâu phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định, kiểm tra và điều chỉnh. Mỗi tờ trình thuộc nhóm việc quan trọng nên có tối thiểu ba phương án, mỗi phương án gắn với dữ liệu gốc, giả định, rủi ro và chỉ số đo sau khi thực hiện. Dữ liệu và công nghệ dùng để nhận diện sớm nguy cơ, đối chiếu liên ngành, mô phỏng hệ quả, nhưng không thay thế trách nhiệm của tổ chức và người quyết. Người ký phải ghi rõ phương án được chọn và lý do không chọn phương án còn lại, tránh việc quá dựa vào tập thể và không chịu trách nhiệm cá nhân theo thẩm quyền.

Thứ ba, xây nền tảng dữ liệu dùng chung theo nguyên tắc “một sự việc, một hồ sơ, nhiều cấp cùng thấy”. Phân cấp trong mô hình hai cấp chỉ tạo được năng lực hành động khi quyền hạn, trách nhiệm và điều kiện thực hiện đi cùng nhau. Cấp xã là tuyến đầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; nếu không có dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, ngân sách và tiến độ dự án được chia sẻ đúng thẩm quyền, thì phân quyền chỉ là chuyển chỗ tắc nghẽn xuống gần dân hơn. Công nghệ ở đây không phải là thêm cổng thông tin, mà là xóa các vòng xin số liệu mà cấp dưới vốn đã có.

Thứ tư, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả đo được và bảo vệ người dám quyết đúng quy định. Sau mỗi chu kỳ, đối chiếu quyết định với chỉ số đã cam kết; hạn chế tối đa việc lãnh đạo một cơ quan có thẩm quyền hứa trước dân/cấp dưới nhưng hết thời hạn không thực hiện được. Đạt thì ghi nhận. Không đạt vì lý do chủ quan thì xem xét trách nhiệm người đứng tên, không dừng ở kiểm điểm chung. Không đạt vì điều kiện được giao không đủ thì trách nhiệm thuộc cấp đã phân quyền mà không kèm nguồn lực. Đặc biệt, cần cơ chế phân biệt rõ sai phạm với rủi ro của quyết định đổi mới đúng thẩm quyền, đúng trình tự.

Thứ năm, đổi cách kiểm tra: từ kiểm tra hồ sơ sang kiểm tra độ trễ và độ lệch. Một đơn vị phát hành nhiều văn bản, họp nhiều, nhưng việc thuộc thẩm quyền vẫn tồn quá hạn, thì đó là tín hiệu bao biện hoặc đùn đẩy, không phải tín hiệu siêng năng. Ngược lại, một đơn vị ít văn bản hơn, quyết đúng cấp, đúng hạn, có dữ liệu theo dõi sau quyết định, thì đó mới là lãnh đạo có chất lượng.

Nếu năm việc này được làm đồng bộ, “nhiều văn bản, nhiều cuộc họp” sẽ không còn là thước đo của sự chỉ đạo. Khi đó, thước đo chính là khoảng cách giữa chủ trương và kết quả đúng như yêu cầu Hội nghị Trung ương 4 đã đặt ra: quyết sách có chất lượng hơn, bộ máy chủ động hơn, công việc được giải quyết tốt hơn và cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ được vận hành thực chất hơn.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây

Tại buổi tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, quan hệ hợp tác thực chất giữa tỉnh Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Các tàu Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ động chuẩn bị Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026

Hướng tới Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị. Từ củng cố, hoàn thiện tàu dự thi, tổ chức ôn luyện các nội dung chuyên ngành đến bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan tạo khí thế thi đua sôi nổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 13/10/2026: Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc mở rộng đầu tư

[Video] Thời sự 24h ngày 13/10/2026: Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc mở rộng đầu tư

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu Phát triển kinh tế - công nghệ Bắc Kinh; Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 21/11.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đi thị sát, kiểm tra công trình Cống Tân Thuận ngăn triều - một trong các dự án chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đi thị sát, kiểm tra các dự án chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 13/10, nhân chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đi thị sát, kiểm tra một số dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh tại công trình kênh Tham Lương và cống Tân Thuận ngăn triều. Cùng đi có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

[Video] Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND khai mạc từ 22/10

[Video] Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND khai mạc từ 22/10

Sáng 13/10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026. Theo ban tổ chức, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22/10 đến 27/10 tại thành phố Hà Nội với chủ đề: “Hội tụ và Lan tỏa".

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn dâng hoa và nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, chiều 13/10, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Hội nghị tập huấn cán bộ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MINH SƠN)

Hội Cựu chiến binh Việt Nam hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội vì mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 87/KH-CCB hưởng ứng Phong trào thi đua "Cả nước chung sức phát triển kinh tế-xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030” nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, nêu cao truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển kinh tế-xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

Chiều 13/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào làm Trưởng đoàn, sang nghiên cứu và trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 13/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào làm Trưởng đoàn, sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.