Đồng tình chủ trương có một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc không chỉ bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh mà còn tạo thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước về giáo dục, quản trị nhà trường, giảm bớt sự phức tạp khi học sinh có nhu cầu chuyển trường.

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, chiều 22/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Cần hướng dẫn cụ thể cơ chế lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa để tránh áp dụng cứng nhắc

Góp ý về Điều 32 quy định sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đại biểu Ma Thị Thúy (Đoàn Tuyên Quang) đồng tình với chủ trương Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Theo đại biểu, việc này bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi - nơi điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên còn hạn chế.

221020250439-20251021-t16-17.jpg
Đại biểu Ma Thị Thúy nêu ý kiến thảo luận tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần làm rõ phạm vi “một bộ sách giáo khoa thống nhất” là sách giáo khoa bắt buộc sử dụng trên toàn quốc hay chỉ là bộ sách giáo khoa chuẩn do Nhà nước biên soạn và phát hành miễn phí, còn các bộ khác được quyền lựa chọn?

Đại biểu đề nghị Chính phủ hướng dẫn cụ thể cơ chế lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa để tránh tình trạng áp dụng cứng nhắc, gây xáo trộn, lãng phí khi đã đầu tư nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau theo chương trình hiện hành.

Về quy định miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, đại biểu Ma Thị Thúy bày tỏ đồng tình và nhấn mạnh đây là chính sách nhân văn, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đại biểu đề nghị tại dự thảo Luật cần làm rõ cơ chế cung cấp, quản lý, tái sử dụng sách giáo khoa.

Đồng thời, cần phải tính đến chính sách khuyến khích thư viện sách giáo khoa dùng chung tại các trường, đặc biệt ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; tránh tình trạng lãng phí khi học sinh nhận sách giáo khoa miễn phí nhưng không có trách nhiệm giữ gìn, tái sử dụng.

Có chung quan điểm khi thảo luận tổ, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) tán thành quy định thống nhất một bộ sách giáo khoa chung trên toàn quốc.

Đại biểu nêu thực tế qua tiếp xúc cử tri tại địa phương, nhiều phụ huynh bày tỏ sự trăn trở về vấn đề sách giáo khoa, khi có nhiều bộ sách có thể gây khó khăn cho các em học sinh nếu như muốn xin chuyển trường có sử dụng các bộ sách giáo khoa khác nhau.

Ngoài ra, đại biểu cũng kiến nghị, cần phải xem xét quy định rõ việc in ấn bộ sách này như thế nào, để có thể truyền nối được, tránh lãng phí nguồn lực, giảm gánh nặng cho phụ huynh và học sinh.

to-4-khanh-hoa-lai-chau-lao-cai-1.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận tổ chiều 22/10. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu Thái Văn Thành (Đoàn Nghệ An) nhận định, việc áp dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa chung trên toàn quốc không chỉ bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng cho học sinh mà còn tạo thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước về giáo dục, quản trị nhà trường, giảm bớt sự phức tạp khi học sinh chuyển trường.

Bên cạnh nội dung về sách giáo khoa, một số đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục khác cũng nhận được sự đồng tình của các đại biểu Quốc hội, như quy định văn bằng, chứng chỉ có thể cấp dưới dạng điện tử hoặc số.

Nhất trí quy định này phù hợp với xu thế chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho việc quản lý, xác minh, song các đại biểu đề nghị cần làm rõ giá trị pháp lý, tính bảo mật của văn bằng điện tử/số cũng như cơ chế quản lý dữ liệu văn bằng quốc gia, bảo đảm an toàn, minh bạch và chống làm giả...

Đồng tình "luật hóa" vai trò của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp

Tham gia ý kiến thảo luận về dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn TP Hải Phòng) quan tâm đến quy định tại Chương 6 của dự thảo về vai trò, quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Đại biểu khẳng định đây là một "bước tiến quan trọng" nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa, gắn kết đào tạo với thị trường lao động và phát triển kinh tế tư nhân.

221020250441-viet-nga-1.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Dự thảo luật đã có bước chuyển quan trọng, từ chỗ "đào tạo nghề để cung cấp lao động cho doanh nghiệp" sang "đào tạo nghề trong sự tham gia chủ động của doanh nghiệp". Các quy định về quyền lợi (được khấu trừ thuế khi đào tạo) và trách nhiệm (bố trí chuyên gia, trả lương thực tập) đã đưa doanh nghiệp trở thành "mắt xích chủ động", thay vì chỉ thụ động tiếp nhận đầu ra.

Trong bối cảnh kinh tế chuyển đổi số, việc luật hóa rõ vai trò của doanh nghiệp là "điều kiện tiên quyết" để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật, kỹ năng nghề, vốn đang là "điểm yếu và cũng là điểm nghẽn" của thị trường lao động Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng chỉ rõ thực trạng mối liên hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp hiện nay còn "rất lỏng lẻo, hình thức và thiếu chiều sâu". Nguyên nhân là do: nhiều doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa) vẫn xem đào tạo nghề là "chi phí chứ không phải là lợi ích lâu dài"; hệ thống giáo dục nghề nghiệp còn "nặng về đào tạo trong trường, lớp", chương trình chậm cập nhật, cơ sở vật chất lạc hậu. Hậu quả là doanh nghiệp phải "đào tạo lại", gây lãng phí lớn nguồn lực xã hội.

Từ việc phân tích kinh nghiệm quốc tế thành công, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề xuất 4 kiến nghị cụ thể để hoàn thiện dự thảo.

Một là, bổ sung "cơ chế hợp đồng" ba bên: Nhà nước - Cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Doanh nghiệp. Hợp đồng này phải xác định rõ trách nhiệm chia sẻ chi phí đào tạo, đánh giá kết quả và cam kết tuyển dụng sau đào tạo.

Hai là, quy định rõ hơn về ưu đãi tài chính. Khoản 5 Điều 32 (khấu trừ thuế) cần có "hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ, thủ tục, tiêu chí công nhận chi phí hợp lệ", thay vì chỉ là quy định khung.

Ba là, đối với doanh nghiệp FDI, đại biểu đề nghị nghiên cứu yêu cầu "tỷ lệ tối thiểu về đào tạo nghề hoặc chuyển giao kỹ năng cho lao động Việt Nam". Đại biểu cho rằng đây vừa là biện pháp tăng nội lực quốc gia, vừa là công cụ buộc doanh nghiệp FDI phải thực hiện trách nhiệm xã hội.

Bốn là, khuyến khích mô hình "doanh nghiệp - trường nghề đồng sở hữu". Theo đó, doanh nghiệp góp vốn đầu tư, được quyền đồng quản lý chương trình và sử dụng học viên như nguồn nhân lực dự bị, đảm bảo đào tạo sát thực tế và giải quyết việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

chi-7592.jpg
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu trong phiên thảo luận tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về việc cấp chứng chỉ, văn bằng, đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh (Đoàn Lào Cai) tán thành quy định việc cấp do người đứng đầu cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm tính tập trung, trách nhiệm cá nhân trong quản lý và chất lượng đào tạo, phù hợp với thông lệ trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, trong thực tế tổ chức đào tạo nghề, đặc biệt là các loại hình đào tạo khác như dưới 3 tháng, thường xuyên, hoặc bồi dưỡng, số lượng học viên rất nhiều và thường xuyên liên tục, trong khi người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể vắng mặt dài ngày hoặc bận công tác ở thôn bản xa xôi (nơi cấp chứng chỉ), dẫn đến khó khăn và chậm trễ trong việc ký chứng chỉ khi bế giảng.

Do đó, đại biểu đề nghị nên quy định cho cấp phó có thể ký chứng chỉ đối với phạm vi là chứng chỉ đào tạo thường xuyên, nhằm giảm tải thủ tục hành chính và bảo đảm việc cấp chứng chỉ kịp thời. Đối với văn bằng chính quy, đương nhiên phải do người đứng đầu ký. Đại biểu cũng nhấn mạnh việc này cần đi kèm với quy chế chặt chẽ, trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm soát chất lượng để tránh tình trạng lạm dụng cấp tràn lan.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.