Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)
Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Bước vào năm học 2026-2027, hoạt động giáo dục nghệ thuật và phong trào nghệ thuật trong trường phổ thông được các cơ sở giáo dục đẩy mạnh triển khai theo định hướng nâng cao chất lượng toàn diện của ngành, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 80.

Học cách trân trọng văn hóa dân tộc

Lâu nay, việc nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật truyền thống phần lớn trông vào bảo tàng, nhà hát, trung tâm văn hóa, câu lạc bộ. Trong khi đó, trường học, nơi trẻ em dành nhiều thời gian nhất trong những năm tháng hình thành nhân cách, lại chưa dành cho nội dung này một chỗ đứng tương xứng. Nghị quyết số 80-NQ/TW đã đặt ra yêu cầu mới với ngành giáo dục, theo đó giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản phải được nhìn nhận như một cấu phần của giáo dục toàn diện.

Ở Huế, từ cuối năm 2019, ngành giáo dục và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã ký kết chương trình hợp tác “Giáo dục di sản văn hóa Huế” trong trường học, các di tích dần trở thành những “lớp học mở”. Giai đoạn 2022-2025, chương trình đã đón 1.790 đoàn với 189.621 lượt học sinh, giáo viên; số học sinh tham gia chiếm khoảng 66% tổng số học sinh toàn thành phố. Tháng 3/2026, hai bên tiếp tục ký kết chương trình phối hợp cho giai đoạn 2026-2030.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giáo dục di sản được triển khai theo hai hướng: đưa học sinh đến với di sản và đưa di sản vào lớp học. Báo cáo tại Hội nghị tổng kết chương trình giáo dục di sản văn hóa cho học sinh giai đoạn 2023-2026, tổ chức ngày 25/9 vừa qua, cho thấy sau 4 năm, chương trình đã triển khai 44 hoạt động, thu hút hơn 8.100 lượt học sinh; năm 2026 có khoảng 4.000 em tham gia qua trưng bày lưu động, giao lưu nghệ nhân và hành trình “Chuyến xe Di sản”. Phương pháp giáo dục từng bước chuyển từ truyền thụ lý thuyết sang trải nghiệm thực tế. Song song đó, nhiều trường chủ động mời nghệ nhân, nghệ sĩ về đứng lớp. Như tại Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), từ năm học 2026-2027, triển khai thí điểm với 3 lớp khối 11, hơn 150 học sinh. Mỗi tuần, học sinh có một tiết học đờn ca tài tử, có kiểm tra, đánh giá định kỳ; người đứng lớp là các nghệ nhân, nghệ sĩ của Hội Sân khấu thành phố.

Tuy nhiên, từ vài “điểm sáng” đến 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa là một khoảng cách không nhỏ. Phần lớn mô hình hiện vẫn dựa vào quyết tâm của nhà trường, nguồn kinh phí thiếu ổn định. Câu lạc bộ đờn ca tài tử của Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành), khởi động từ năm học 2020-2021, từng phải tạm ngưng một thời gian dài vì thiếu kinh phí. Đến học kỳ II năm học 2025-2026, lớp học mới sáng đèn trở lại.

Theo nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cần phân biệt rõ hai mức độ mà Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt ra: “tiếp cận” và “tham gia”. Nếu học sinh chỉ dự một buổi biểu diễn hay nghe giới thiệu di sản thì mới dừng ở mức tiếp cận. Với nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm mới là yếu tố quyết định.

Ông cũng lưu ý một nguy cơ cần tránh: biến nghệ thuật, di sản thành một môn học hay một nhiệm vụ mới, vô tình tạo thêm áp lực cho học sinh. Mục tiêu không phải để mọi học sinh trở thành nghệ sĩ, mà để các em có năng lực cảm thụ và biết trân trọng văn hóa dân tộc. Muốn vậy, nhà trường cần một kế hoạch thường xuyên, kết hợp tiết học chính khóa với câu lạc bộ, tham quan di tích, gặp gỡ nghệ nhân; đồng thời đánh giá hiệu quả không chỉ bằng số chương trình hay số học sinh tham dự, mà bằng việc các em có thật sự hiểu, cảm nhận và muốn tìm hiểu tiếp hay không. Có như vậy, giáo dục di sản mới trở thành một phần của đời sống học đường.

Tăng cường sự phối hợp

Nếu “tiếp cận” và “tham gia thường xuyên” là hai vế của mục tiêu, thì đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ chính là điều kiện để hiện thực hóa cả hai. Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, đây là nguồn lực rất quý nhưng cần được tổ chức, điều phối hài hòa. Hướng tới mục tiêu đề ra, điều dư luận băn khoăn là đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ có uy tín, chuyên môn cao hiện nay liệu có đủ cho cả hệ thống trường học? Thực tế ở một số trường tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, số tài tử có thể đồng hành lâu dài với nhà trường còn ít, trong khi truyền dạy loại hình này đòi hỏi sự kiên trì và thời gian. Ông cũng chỉ ra một điều ít được nhắc tới: Một nghệ nhân tài hoa chưa chắc đã có phương pháp phù hợp với học sinh nhỏ tuổi; ngược lại, giáo viên vững nghiệp vụ sư phạm chưa hẳn là người thực hành nghệ thuật chuyên sâu. Vì thế, ông đề xuất kết hợp hai lực lượng, thay vì để nghệ nhân thay thế hoàn toàn giáo viên. Các nhà nghiên cứu, đơn vị nghệ thuật, bảo tàng, di tích cũng có thể cùng tham gia, để người giỏi nghề và người giỏi dạy bổ trợ cho nhau.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Phước Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, lưu ý: Khi tổ chức truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho học sinh, cần khuyến khích hình thức kế thừa dân gian, đồng thời phải có sự hỗ trợ, định hướng của cơ quan chuyên môn để di sản được giữ gìn đúng cách. Nhiều loại hình nghệ thuật dân gian sống bằng lối truyền ngón, truyền giọng và sự ngẫu hứng của người chơi trên nền bài bản. Nếu đưa vào trường mà biến thành bài học thuộc lòng, chấm điểm như một môn kiến thức, di sản dễ bị “đóng khung”, mất đi chính hồn cốt làm nên giá trị. Ngược lại, nếu mỗi nơi dạy một kiểu, thiếu người am hiểu thẩm định, học sinh có thể tiếp nhận những điều sai lệch.

Để hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết số 80-NQ/TW đề ra đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm của cả hệ thống. Khi có cơ chế rõ ràng, sự chủ động của nhà trường và sự đồng hành, tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ, việc đưa di sản “bén rễ” trong trường học sẽ từng bước thành hiện thực, di sản tiếp tục được sống và phát huy giá trị trong một thế hệ mới.

Có thể bạn quan tâm

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.