Mong chờ một bộ sách giáo khoa thống nhất

Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định nhiệm vụ cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược, liên quan trực tiếp đến hàng chục triệu học sinh và đội ngũ giáo viên trên cả nước.

Học sinh vùng cao với quyển sách Mỹ thuật trong bộ Chân trời sáng tạo.
Học sinh vùng cao với quyển sách Mỹ thuật trong bộ Chân trời sáng tạo.

Ngay từ khi ban hành, nghị quyết đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi tác động sâu rộng đến tương lai giáo dục quốc gia.

Phản ánh từ thực tiễn

Ông Tạ Hồng Lựu, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chia sẻ: “Ở Thanh Hóa, việc sử dụng một chương trình với nhiều bộ sách giáo khoa có ưu điểm nhất định, nhưng cũng nảy sinh nhiều bất cập, đặc biệt với phụ huynh và học sinh. Ngay cả cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn khi không có một bộ sách chuẩn để phân phối và hỗ trợ các vùng khó khăn”.

Theo khảo sát tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hạc Thành), 38 lớp với 1.716 học sinh đang dùng bộ Kết nối tri thức với cuộc sống cho các môn Ngữ văn, Toán, Đạo đức, Âm nhạc, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học. Còn các môn Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất lấy từ bộ Cánh diều. Riêng môn Mỹ thuật dùng sách trong bộ Chân trời sáng tạo. Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Một hay nhiều bộ sách giáo khoa, lựa chọn nào cũng có những ưu điểm riêng. Nhưng tôi tin là Trung ương đã cân nhắc và quyết định phương án tối ưu nhất cho xã hội để áp dụng trong thời gian tới”.

Một phụ huynh học sinh trong trường cho biết: “Con lớn học bộ sách này, con nhỏ học bộ sách khác. Học xong, sách cũ chẳng dùng được cho ai, cũng không biết gửi đi đâu vì mỗi trường mỗi kiểu. Cuối năm, bao nhiêu sách còn rất mới phải bỏ đi, rất lãng phí”.

Với những gia đình nghèo, chi phí mua sách cũng là gánh nặng. Em Giàng A Phành sống ở bản Suối Hộc, xã biên giới Trung Lý, mồ côi bố, mẹ đi bước nữa. Hằng tháng, em được nhận 150.000 đồng hỗ trợ chi phí học tập. Thầy giáo của Phành, ông Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Trung Lý cho biết: “Mấy năm gần đây ít có người gửi sách giáo khoa từ dưới xuôi lên. Trước kia, nhờ nguồn sách cũ, học sinh nghèo trên đây có thể dành tiền để mua đồ thiết yếu khác”.

Lộ trình và kỳ vọng

Việc tồn tại nhiều bộ sách không chỉ gây lãng phí mà còn đưa học sinh vào thế cạnh tranh không công bằng. Cùng một lứa tuổi, mỗi nơi học một bộ khác nhau, khiến việc so sánh kết quả giáo dục trở nên khập khễnh, dễ nảy sinh khoảng cách không đáng có giữa các vùng.

Tuy nhiên, thống nhất một bộ sách cũng không đơn giản. Bà Dương Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Khai 1 cho rằng: “Mỗi vùng đồng bằng, trung du, miền núi, ven biển đều có đặc thù riêng. Một số bộ sách hiện nay đã đưa yếu tố địa phương vào, tạo sự gần gũi. Nếu áp dụng một bộ sách duy nhất, cần lồng ghép linh hoạt kiến thức địa phương để học sinh không bị xa lạ”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Xuân Lương, Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hồng Đức nêu quan điểm: “Với sự thống nhất về sách giáo khoa, hệ thống giáo dục sẽ có chuẩn mực chung để đánh giá và cải tiến. Có thể ghép từ những bộ đang lưu hành để tạo thành một bộ sách quốc gia, vừa công bằng với các đơn vị biên soạn, vừa tiết kiệm thời gian so với biên soạn lại từ đầu”.

Nhiều giáo viên kỳ vọng, khi có một bộ sách chung, việc tập huấn, bồi dưỡng sẽ đồng bộ hơn, giúp thầy cô có thêm thời gian sáng tạo trong giảng dạy, thay vì loay hoay thích ứng với nhiều bộ sách khác nhau.

Theo khảo sát, chủ trương mới của Bộ Chính trị về sử dụng chung một bộ sách trong cả nước nhận được sự đồng thuận cao từ dư luận. Tại Thanh Hóa, nhân dân và những người làm công tác giáo dục mong muốn việc thay đổi sẽ theo lộ trình phù hợp để việc dạy và học kịp thích ứng.

Anh Lê Văn Thọ, phụ huynh học sinh ở phường Đông Sơn nhận xét: “Sử dụng chung một bộ sách không đồng nghĩa với việc dạy và học rập khuôn, cứng nhắc. Sách chỉ là một yếu tố, việc làm phong phú kiến thức còn phụ thuộc vào trí tuệ và trái tim thầy cô”.

Với hơn 4,3 triệu dân, Thanh Hóa trải dài trên các vùng đồng bằng, trung du, miền núi và ven biển, cùng những đặc thù về địa lý, văn hóa và đời sống xã hội. Thực tiễn tại đây phần nào phản ánh những thuận lợi lẫn thách thức sẽ gặp khi triển khai một bộ sách giáo khoa chung.

Ông Tạ Hồng Lựu nhận định: “Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa là yêu cầu về quản lý, cũng là sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ tương lai. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đất nước sẽ có những bước tiến quan trọng trong đổi mới giáo dục”.

Thống nhất một bộ sách giáo khoa không chỉ giải quyết việc tổ chức dạy học, mà còn hướng tới một nền giáo dục công bằng, bền vững, vì lợi ích của học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự nghiệp trồng người.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội. (Ảnh: H.M)

Khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội tại Quảng Trị

Ngày 12/9, tại thôn Nam Long, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ái Tử khởi công xây dựng công trình “Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi”.

Vẫn đang có cảnh hai học sinh học chung một quyển sách trong nhiều phòng học ở Huế. (Ảnh: DQT)

Từ việc tạm dừng thực hiện chủ trương cho mượn sách giáo khoa ở Huế: Bài học rút ra là gì?

Huế chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, nhưng sau gần 2 tuần học vẫn còn nhu cầu 52.824 bộ, tương ứng khoảng 21% học sinh chưa có sách. Thành phố đã lùi thời gian thực hiện, dừng gói mua sắm khoảng 12,3 tỷ đồng, với lý do tránh nguy cơ lãng phí vì sách giáo khoa có thể tiếp tục được điều chỉnh.

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.