Bình Dương khởi động Khu công nghiệp sinh thái theo chuẩn quốc tế

Ngày 14/2, tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương, với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng Công ty Becamex IDC phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB) và các đơn vị tổ chức hội thảo Khởi động nghiên cứu khả thi Khu công nghiệp sinh thái tại tỉnh Bình Dương.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh phát biểu ý kiến tại hội thảo.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Khởi động nghiên cứu khả thi Khu công nghiệp sinh thái (EIP) theo khung quốc tế của Tổng Công ty Becamex IDC và nhóm Ngân hàng Thế giới, UNIDO và GIZ đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh Bình Dương.

Nghiên cứu góp phần đóng góp vào chiến lược xây dựng tỉnh Bình Dương thành trung tâm công nghiệp hiện đại; đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình cộng sinh công nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn nền kinh tế carbon thấp, khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp 4.0 và công nghiệp khoa học-công nghệ.

Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Nghiên cứu này tiếp nối thành công của giai đoạn tiền khả thi và tiếp tục nhận được sự đồng hành của Ngân hàng Thế giới, hướng đến triển khai mô hình Khu công nghiệp sinh thái đạt chuẩn quốc tế tại các khu công nghiệp trọng điểm thuộc huyện Bàu Bàng của tỉnh Bình Dương, gồm: Khu công nghiệp Bàu Bàng, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và Khu công nghiệp Cây Trường.

Mô hình này giúp doanh nghiệp phát triển theo hướng cộng sinh công nghiệp, tối ưu hóa tài nguyên, giảm tác động môi trường và gia tăng giá trị kinh tế.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Trong khuôn khổ nghiên cứu, các chuyên gia sẽ triển khai bốn hợp phần chính nhằm xây dựng lộ trình phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Bình Dương, gồm: Đánh giá thực trạng các các khu công nghiệp hiện tại và đề xuất giải pháp chuyển đổi phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; Nghiên cứu hệ thống xử lý nước thải và tái sử dụng nước nhằm tối ưu hóa tài nguyên nước trong sản xuất; Phát triển mô hình cung cấp năng lượng bền vững, bao gồm ứng dụng năng lượng mặt trời, lưu trữ năng lượng và Xây dựng hệ thống cộng sinh công nghiệp, kết nối các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nhằm tận dụng tài nguyên chung và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC tại hội thảo.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC tại hội thảo.

Nghiên cứu được thực hiện dưới sự chủ trì của Giáo sư Park Hang Suck, chuyên gia hàng đầu về Khu công nghiệp sinh thái tại Hàn Quốc, phối hợp cùng Ulsan Eco-Industrial Development (Ulsan EID), là đơn vị tư vấn đã triển khai thành công mô hình Khu công nghiệp sinh thái tại Ulsan (Hàn Quốc), cùng sự đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật từ Ngân hàng Thế giới.

Với kinh nghiệm thực tiễn và những cập nhật công nghệ tiên tiến, các chuyên gia từ Ulspan EID sẽ đề xuất lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng Công ty Becamex IDC, góp phần định hình hệ sinh thái công nghiệp bền vững cho tỉnh Bình Dương.

Bà Nah Yoon Shin, Chuyên gia khu vực kinh tế tư nhân, Bộ phận tài chính, năng lực cạnh tranh và đầu tư Ngân hàng Thế giới phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bà Nah Yoon Shin, Chuyên gia khu vực kinh tế tư nhân, Bộ phận tài chính, năng lực cạnh tranh và đầu tư Ngân hàng Thế giới phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh cho rằng, tỉnh Bình Dương đã quy hoạch và định hướng các khu công nghiệp phải được đầu tư, phát triển bền vững, hiệu quả hơn và có tính cạnh tranh cao hơn.

Việc áp dụng các nguyên tắc của Khu công nghiệp sinh thái sẽ giúp giảm phát thải carbon, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp thân thiện với môi trường.

Các Khu công nghiệp sinh thái còn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà đầu tư bằng cách hỗ trợ họ đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường toàn cầu nghiêm ngặt, từ đó mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Mô hình này không chỉ là một hướng dẫn cho các khu công nghiệp mới mà còn là con đường chuyển đổi quan trọng cho các khu công nghiệp hiện có.

Giáo sư Park Hung Suck, cố vấn kỹ thuật trung tâm phát triển Khu công nghiệp sinh thái Ulsan chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo.

Giáo sư Park Hung Suck, cố vấn kỹ thuật trung tâm phát triển Khu công nghiệp sinh thái Ulsan chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo.

Nhấn mạnh việc tỉnh Bình Dương đánh giá cao và hoàn toàn ủng hộ nghiên cứu khả thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh tin tưởng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ngân hàng Thế giới và các tổ chức, đơn vị liên quan, dự án sẽ mở đường để Bình Dương trở thành địa phương tiên phong của Việt Nam trong phát triển Khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tỉnh Bình Dương cũng rất mong cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ hướng đi mới này, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư tại huyện Bàu Bàng cùng đồng hành và tích cực tham gia để bảo đảm sự phát triển thành công của dự án này.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.