Bình Dương tôn vinh doanh nhân tiêu biểu

Ngày 11/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nghiệp Việt Nam 13/10 và Lễ tôn vinh doanh nhân Bình Dương.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng Bằng khen và Biểu trưng doanh nhân tiêu biểu cho ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng Bằng khen và Biểu trưng doanh nhân tiêu biểu cho ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC.

Dự họp mặt và lễ tôn vinh có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và doanh nghiệp hoạt động tại Bình Dương.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, tự hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, năng động và sáng tạo, trong những năm qua với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, cùng với sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại; thu hút đầu tư nước ngoài luôn dẫn đầu cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao…

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng Bằng khen và Biểu trưng doanh nghiệp tiêu biểu cho các doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng Bằng khen và Biểu trưng doanh nghiệp tiêu biểu cho các doanh nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng GRDP của tỉnh Bình Dương hơn 7%; kim ngạch xuất khẩu đạt 25,6 tỷ USD, tăng 13,7%; thu ngân sách đạt 51.014 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ; thu hút 58.988 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước và 1,56 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 71.776 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 786 nghìn tỷ đồng và 4.354 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 42 tỷ USD.

Tỉnh Bình Dương cũng nằm trong Top đầu cả nước về nhiều chỉ tiêu đáng tự hào về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông, tỷ lệ học sinh phổ thông đăng ký học đại học…

Trao tặng Bằng khen và Biểu trưng cho doanh nghiệp tiêu biểu.

Trao tặng Bằng khen và Biểu trưng cho doanh nghiệp tiêu biểu.

Góp phần vào thành tựu chung của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại Bình Dương đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các doanh nghiệp đã chủ động đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt và lễ tôn vinh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt và lễ tôn vinh.

Tại buổi lễ, 80 doanh nghiệp và 66 doanh nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của Bình Dương được tỉnh khen thưởng và tôn vinh.

Đây là những doanh nghiệp vừa hoạt động sản xuất kinh doanh giỏi, vừa chấp hành tốt pháp luật về thuế, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đất đai…

Phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt và tôn vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt cơ hội, phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng Đại hội Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 3 thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng Đại hội Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 3 thành công tốt đẹp.

Mong các doanh nghiệp, doanh nhân nghiên cứu Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cùng với Nhà nước hiện thực Quy hoạch này trong thời gian sớm nhất, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng nhấn mạnh, tỉnh Bình Dương cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao tặng hoa chúc mừng Đại hội Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 3 (2024-2029) thành công tốt đẹp và ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ông Mai Hữu Tín tiếp tục được Đại hội tin tưởng bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 3 (2024-2029).

Có thể bạn quan tâm

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.