Đặt y tế tư nhân trong mạng lưới chung của Thành phố Hồ Chí Minh

Địa bàn rộng, dân số đông và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng đa dạng đòi hỏi ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh huy động đồng bộ nguồn lực y tế cả công lập và tư nhân. 

Năng lực hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh được bổ sung một bệnh viện mới. (Ảnh: KHANG ANH)
Năng lực hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh được bổ sung một bệnh viện mới. (Ảnh: KHANG ANH)

Ngày 30/9, Bệnh viện quốc tế Camel đi vào hoạt động tại phường Bình Trưng, đưa tổng số bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố lên 97 đơn vị. Cùng với 84 bệnh viện công lập, khối tư nhân đang chiếm một phần lớn về số lượng trong hệ thống y tế.

Theo Sở Y tế, khối bệnh viện tư nhân chiếm khoảng 53% số bệnh viện, gồm 49 bệnh viện đa khoa và 48 bệnh viện chuyên khoa. Ngoài ra, nguồn lực tư nhân còn trải rộng ở hơn 3.500 phòng khám đa khoa, hơn 10.000 phòng khám chuyên khoa và cơ sở chẩn đoán y khoa.

ndo_tr_dsc03565.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là nguồn lực quan trọng cần được phát huy và kết nối ngày càng chặt chẽ với hệ thống y tế công lập để cùng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn của người dân.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang tổ chức hệ thống y tế theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm, đây là định hướng chung cho toàn hệ thống y tế thành phố và y tế tư nhân có nhiều cơ hội để tham gia vào cả ba tầng điều trị.

ndo_bl_img-6728.jpg
Bệnh viện quốc tế Camel tọa lạc tại phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc Bệnh viện quốc tế Camel đặt tại khu vực cửa ngõ thành phố là bước đi đúng hướng, mở ra cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngày càng cao thuận tiện hơn.

Một trung tâm xuất sắc không nhất thiết phải là một bệnh viện lớn và một bệnh viện tư nhân hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu đó nếu có chiến lược phát triển chuyên khoa mạnh, làm chủ kỹ thuật, quản trị chất lượng chặt chẽ và tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng nhấn mạnh: "Giá trị của một bệnh viện không phải hoàn toàn dựa vào quy mô đầu tư hay sự hiện đại, quan trọng hơn là kết quả điều trị và sự tin tưởng của bệnh nhân".

ndo_tr_dsc03425.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu nhân sự kiện đưa vào hoạt động Bệnh viện quốc tế Camel.

Sở Y tế tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế tư nhân phát triển đúng quy định, phát huy thế mạnh và tham gia ngày càng sâu hơn vào năng lực chăm sóc sức khỏe chung của thành phố.

Trong định hướng chiến lược phát triển y tế của thành phố, bệnh viện tư nhân có thể đảm nhận nhiều phần việc từ khám ban đầu, quản lý bệnh mạn tính đến điều trị chuyên sâu và phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, mỗi bệnh viện phải xác định khả năng chuyên môn, biết giới hạn xử trí và có đầu mối phối hợp bệnh viện tuyến cuối.

ndo_tr_dsc03472.jpg
Đại biểu chúc mừng bệnh viện tư nhân thứ 97 tại Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động.

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh: "Đối với bệnh viện tư nhân, chất lượng là yếu tố sống còn". Ông đề nghị bệnh viện áp dụng đầy đủ bộ tiêu chí chất lượng, thường xuyên cải tiến chuyên môn và thiết lập quan hệ hỗ trợ với các bệnh viện chuyên sâu.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trang thiết bị và nguồn nhân lực có kinh nghiệm là những điều kiện cần thiết và chất lượng toàn diện còn phụ thuộc vào quy trình điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn phẫu thuật, theo dõi sau can thiệp, hội chẩn và xử trí khi người bệnh chuyển nặng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.