Hội thảo "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững”

Ngày 8/10, tại thành phố Thủ Dầu Một, Báo Thanh Niên phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững”.
Ban tổ chức biểu dương các đơn vị tại hội thảo.
Ban tổ chức biểu dương các đơn vị tại hội thảo.

Dự hội thảo có đại diện một số bộ, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; các địa phương khu vực miền đông Nam Bộ; lãnh đạo Báo Thanh Niên; các chuyên gia, nhà khoa học và nhiều doanh nghiệp trong khu vực.

Hội thảo được tổ chức nhằm lắng nghe những quan điểm, góp ý, thảo luận… của các đại biểu, chuyên gia kinh tế, nhà khoa học về những cam kết của doanh nghiệp với sự phát triển bền vững thông qua duy trì công ăn việc làm, cải thiện thu nhập, đời sống cho người lao động…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Hội thảo cũng bàn đến nội dung đóng góp vào ngân sách Nhà nước, tài trợ các sáng kiến vì cộng đồng, chú trọng các hoạt động thiện nguyện xã hội; tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách... của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khi xã hội gặp rủi ro (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn…).

Bên cạnh đó, tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về việc thúc đẩy mô hình kinh doanh bền vững đáp ứng nhu cầu tài chính của doanh nghiệp; tài trợ cho các sáng kiến kinh doanh và hỗ trợ các sáng kiến xã hội và môi trường…

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Tại hội thảo, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho rằng, hội thảo góp phần giúp cộng đồng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới gia nhập thị trường có thêm góc tiếp cận đầy đủ, bắt kịp xu hướng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn theo định hướng của Chính phủ.

Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tôn vinh những cách làm hay, mô hình mới, tư duy năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của doanh nghiệp đối với xã hội...

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã gợi mở và đề xuất một số chủ đề để các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp và những người đang thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thảo luận nhằm tìm ra những cách tiếp cận mới mẻ về hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đang là xu thế tất yếu.

Với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương từ góc độ đơn vị quản lý Nhà nước; những kiến giải của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện cộng đồng các các doanh nghiệp..., hội thảo là dịp để lãnh đạo các địa phương cũng như các doanh nghiệp có thêm những góc nhìn mới, giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường trách nhiệm xã hội của mình, thúc đẩy phát triển bền vững.

Đại biểu chia sẻ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thúc đẩy phát triển phát triển bền vững.

Đại biểu chia sẻ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thúc đẩy phát triển phát triển bền vững.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, hội thảo “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững” với chủ đề mang nhiều ý nghĩa, hướng đến mục tiêu đã, đang là xu hướng tất yếu trên cơ sở đề cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong việc phát triển bền vững, thông qua việc cải thiện môi trường làm việc, đời sống của người lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo ra lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.

Đồng thời, thông qua hội thảo sẽ giúp cho cán bộ quản lý các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tiếp cận, nắm bắt xu hướng trong bối cảnh kinh tế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn đúng theo định hướng của Chính phủ và cũng là chìa khóa để các doanh nghiệp gia tăng giá trị và thương hiệu nhằm phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ chuyển đổi số. (Ảnh: HỒNG THÁI)

Triển khai Chợ chuyển đổi số tại chợ Đồng Xuân

Chiều 28/8, tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị ra mắt mô hình “Chợ chuyển đổi số”. Giải pháp này nhằm hỗ trợ các tiểu thương trong hoạt động kinh doanh, đồng thời, tăng tiện ích cho người tiêu dùng, khách du lịch, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý thương mại.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút công bố và động thổ các công trình, dự án tại hội nghị xúc tiến đầu tư 2026.

Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất trong thu hút đầu tư

Ngày 28/8, tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Hội tụ giá trị-Kiến tạo tương lai”. Hội nghị khẳng định quyết tâm của tỉnh trong đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới.